Sáng 3/11, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB - HOSE) đã tổ chức họp báo, chính thức công bố việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị. Theo đó, kể từ ngày 2/11/2012, ông Phạm Hữu Phú sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Sacombank thay cho ông Đặng Văn Thành.
Theo nguồn tin từ Sacombank, ngày 1/11/2012, ông Đặng Văn Thành đã được cơ quan điều tra mời lên làm việc. Ngay sau đó, ông Thành đã có đơn từ nhiệm và Hội đồng Quản trị đã chấp nhận đơn từ nhiệm này. Tuy nhiên chi tiết về nội dung điều tra ông Đặng Văn Thành, phía Sacombank vẫn chưa được biết.
Từ chiều 1/11/2012, tất cả các giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng chi nhánh Sacombank, sau giờ làm việc có thể về nhà nhưng phải duy trì liên lạc 24/24. Thông tin này cũng được xác nhận trong cuộc họp báo.
Tân Chủ tịch Sacombank Phạm Hữu Phú - người từng giữ cương vị Phó chủ tịch Eximbank - cho biết việc từ nhiệm của ông Đặng Văn Thành đã có kế hoạch và lộ trình.
“Sự thay đổi nhân sự này xuất phát từ cuộc họp ngày 10/07/2012, ngày 27/07 ông Thành xin rút ra khỏi chức danh Chủ tịch. Nhưng vào thời điểm này Ngân hàng Nhà nước đang chuẩn bị làm việc với Sacombank nên chúng tôi đề nghị ông Thành tiếp tục duy trì chức danh của mình cho đến khi có đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước vào”, ông Phú nói.
“Theo tôi đánh giá, có hai nguyên nhân khiến việc thay đổi nhân sự không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động Sacombank, đó là do ông Thành đã có thông báo từ trước về việc chuyển giao quyền lực và ủy quyền cho ông Trầm Bê và tôi quản trị Sacombank nên các nhân viên Sacombank không bất ngờ với việc ông Thành thôi chức”.
Cũng theo ông Phú, hoạt động Sacombank trong hai ngày nay vẫn bình thường, lượng khách gửi tiết kiệm vẫn tăng lên, không có hiện tượng nhiều người đi rút tiền. Ngày 1/11, số tiền mà Sacombank huy động được tăng hơn 256 tỉ đồng; trong ngày 2/11, số tiền huy động trong dân cư tiếp tục tăng lên, trong sáng 2/11 đã có khách hàng mang gần 1.000 lượng vàng gửi vào Sacombank.
Liên quan đến việc Ngân hàng Nhà nước thanh tra Sacombank, hoạt động thanh tra đã kết thúc từ ngày 5/10/2012. Trong thời gian thanh tra, ông Đặng Văn Thành có khoảng thời gian ở nước ngoài. Vì vậy, phía ngân hàng Sacombank hiện chưa có kết quả thanh tra.
Trả lời về các khoản vay của thành viên gia đình ông Đặng Văn Thành tại Sacombank, ông Phạm Hữu Phú nói các khoản vay này đã phát sinh từ hơn 10 năm qua, không phát sinh thêm và có tài sản đảm bảo. Các khoản vay này không ảnh hưởng đến Sacombank.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Hoàng Minh, cho biết Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng để hỗ trợ Sacombank trong việc thanh toán tiền gửi cho khách hàng. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông thanh khoản của Sacombank khá tốt, có dấu hiệu tích cực.
Ông Đặng Văn Thành giữ chức vụ Chủ tịch Sacombank từ năm 1995, và là người có công lao to lớn trong việc đưa Sacombank trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Sacombank, diễn ra ngày 26/5/2012, ông Thành đã có bài phát biểu chuyển giao trách nhiệm quản trị và điều hành Sacombank.
Trước đó, đại hội đồng cổ đông Sacombank cũng đã quyết định ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Sacombank, là người đại diện trước pháp luật.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Nhiều chính sách đột phá được đưa vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có việc triệt để cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp mạnh về địa phương. Đặc biệt là cơ chế hoàn toàn mới về nhà ở thương mại giá phù hợp và luật hóa phát triển nhà ở cho thuê.