
Hôm nay (19/9), phiên toà xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm trong vụ án kinh tế tại ngân hàng Đại Dương (OceanBank) tiếp tục diễn ra với phần tự bào chữa của các bị cáo.
Hà Văn Thắm nức nở khi nhân viên nói không trách cứ
Trong phần tự bào chữa của mình, bị cáo Nguyễn Quốc Chiến - nguyên Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn OceanBank, cho biết, bị cáo bị truy tố hành vi vi phạm thông tư 02 chi vượt trần lãi suất, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, Nguyễn Quốc Chiến cho biết, bị cáo nhận thức mình vi phạm thông tư 02, nhưng chỉ nghĩ là sẽ bị xử phạt hành chính chứ không nghĩ sẽ bị truy tố hình sự.
Về vai trò của Ngân hàng Nhà nước, Nguyễn Quốc Chiến nói Ngân hàng Nhà nước cử người đại diện tham dự phiên tòa, nhưng với vai trò ủy quyền lại không trả lời câu hỏi của luật sư, Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử vậy trách nhiệm Ngân hàng Nhà nước ở đâu khi cử một người không thể trả lời câu hỏi lãi suất cơ bản là gì?
Theo đó, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập đại diện Ngân hàng Nhà nước có đủ quyền hạn, trách nhiệm để có thể làm rõ trước Toà, giải đáp cho dư luận.
Cũng theo bị cáo Chiến, lãnh đạo ngân hàng OceanBank đã gọi điện cho các bị cáo yêu cầu không trình bày nhiều trước toà để tránh làm ảnh hưởng tới thương hiệu của ngân hàng Đại Dương mới.
“Các bị cáo đứng đây không ai oán trách Hà Văn Thắm, thực sự nể phục trí tuệ của anh và mong anh nói trước Hội đồng xét xẻ đôi lời về vấn đề chịu trách nhiệm của các bị cáo đã vì ngân hàng Đại Dương, vì anh”, bị cáo Chiến nói.
Nghe cấp dưới nói vậy, bị cáo Hà Văn Thắm ôm mặt khóc nức nở.
Xin tình tiết tăng nặng cho chính mình để giảm tội cho nhân viên
Cũng tại phiên toà hôm nay, Hà Văn Thắm cũng là một trong các bị cáo tự bào chữa cho mình.
Về hoàn cảnh phạm tội của mình, Hà Văn Thắm cho biết, sau khi bị cáo ra chỉ thị ngưng chi lãi ngoài trên toàn hệ thống OJB cũng là thời điểm Ngân hàng Nhà nước công bố một loạt ngân hàng bị xử lý vi phạm, trong đó cho biết sẽ “xử lý nghiêm khắc những ngân hàng vi phạm Thông tư 02”, sau đó bị cáo được biết các cá nhân đều bị xử lý hành chính bằng việc cách chức.
“Với bối cảnh như vậy, bị cáo nói với anh em phải tiếp tục vì sự tồn tại của ngân hàng”, Hà Văn Thắm nói.
Hà Văn Thắm cũng khẳng định, việc bị cáo làm trái là vì muốn mang lại lợi ích cho ngân hàng mà mình làm chủ, tuyệt đối không bao giờ làm hại.
Tuy nhiên, không thể có chuyện làm trái mà không gây thiệt hại cho ai đó. Hà Văn Thắm thừa nhận, OceanBank là một ngân hàng rất nhỏ, tổng huy động chiếm chưa tới 1% tổng huy động vốn toàn ngành. Dù vậy, chính sách của OceanBank vẫn ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại phi vậy chất cho chính sách vĩ mô.
Về lời cáo buộc “đe doạ” bà Hứa Thị Phấn (còn gọi là Sáu Phấn) để buộc bà phải bán ngân hàng Đại Tín cho Phạm Công Danh, bị cáo Thắm cho rằng bản thân không đủ khả năng, cũng “chưa đủ tuổi” để làm việc đó bởi bà Sáu Phấn là một doanh nhân thành đạt, xung quanh có rất nhiều luật sư giỏi hỗ trợ, không đời nào để cho Thắm có thể uy hiếp mình như vậy.
Về quy kết Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tiền, Hà Văn Thắm cũng cho rằng cần phải xem xét. Và giả sử trong trường hợp chứng minh được Sơn chiếm đoạt thì cũng cần xem xét vai trò của Thắm.
Về việc cáo trạng quy kết Petro Vietnam là cổ đông nắm 20% vốn OceanBank và bị thiệt hại 49 tỷ đồng, Hà Văn Thắm cho rằng có sự thiên vị giữa cổ đông cá nhân và cổ đông Nhà nước.
“Tại sao Petro Vietnam được đề nghị bồi thường mà bị cáo - cổ đông lớn nhất của ngân hàng, lại không được tính là cổ đông, và được bồi thường thiệt hại?”, bị cáo Thắm đặt câu hỏi.
Theo đó, bị cáo Hà Văn Thắm nhận tội với 2 tội danh “Vi phạm quy định cho vay của tổ chức tín dụng” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng mong Hội đồng xét xử xem xét tội của bị cáo đã gây thiệt hại cho ai, có lợi cho ai. Còn quy kết tội chiếm đoạt và tham ô thì Thắm cho rằng mình rất “oan uổng” và xin miễn hai tội danh này.
Dù trong phần tự bào chữa, Hà Văn Thắm đưa ra rất nhiều lý lẽ để thanh minh cho mình nhưng bị cáo lại bất ngờ xin Hội đồng xét xử xem xét một tình tiết tăng nặng.
“Trong suốt thời gian xét xử, bị cáo đã lắng nghe, bị cáo là người duy nhất được hưởng lợi, các bị cáo khác không được hưởng gì cả, bị cáo xin nhận tội cho các bị cáo khác, thậm chí là tội cao nhất. Về tội cố ý làm trái, xin Hội đồng xét xử xem giảm nhẹ, tha cho họ”, Hà Văn Thắm nói.
Trong các thương vụ huy động vốn, IPO hay mở rộng chuỗi cung ứng quốc tế, thông tin phát triển bền vững đang dần trở thành một phần của đối thoại tài chính. Với sự ra đời của IFRS S1 và IFRS S2, doanh nghiệp không chỉ được yêu cầu công bố nhiều thông tin hơn, mà còn phải chứng minh các rủi ro và cơ hội về phát triển bền vững có thể tác động như thế nào đến triển vọng kinh doanh và khả năng tiếp cận vốn…
Trong phiên sáng 22/7, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sụt 18,5 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh được thiết lập vào phiên 20/3 là 32,1 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 57,6% đối với vàng miếng SJC...
Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 4 tỷ USD. Trong đó, riêng châu Á và châu Mỹ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đóng góp hơn 81% tổng lượng kiều hối…
Ngày 22/7/2026, Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) chính thức công bố việc thay đổi cơ cấu cổ đông sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
Trong cuộc họp vào ngày thứ Năm (23/7), các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tính đến đợt leo thang mới của giá năng lượng khi xung đột giữa Mỹ và Iran lại căng thẳng...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.