13:07 23/04/2008

Dầu, “đô” lập kỷ lục, vàng không lên nổi

Kiều Oanh

Bất chấp đỉnh mới của giá dầu và đáy mới của USD, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đêm qua tiếp tục đi xuống

Thái độ ít “nhiệt tình” hơn với vàng của các nhà đầu tư đang khiến giá vàng khó tiến xa hơn, bất chấp sự sôi động trên thị trường dầu và USD.
Thái độ ít “nhiệt tình” hơn với vàng của các nhà đầu tư đang khiến giá vàng khó tiến xa hơn, bất chấp sự sôi động trên thị trường dầu và USD.
Bất chấp đỉnh mới của giá dầu và đáy mới của USD, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đêm qua tiếp tục đi xuống.

Chốt phiên giao dịch hôm qua tại Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 0,9 USD/thùng (0,1%), còn 917 USD/oz, mặc dù trước đó có lục đạt mức 926 USD/oz. Tuy nhiên, giá vàng giao kỳ hạn tháng 6/2008 có nhích lên, tăng 7,6 USD/oz (0,8%), đóng cửa ở mức 925,2 USD/oz.

Sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á có tăng, nhưng cũng chỉ ở quanh mức 920 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn lại quay đầu đi xuống, còn trên 922 USD/oz.

Nếu lấy tỷ giá USD bán ra là 1 USD = 16.120 VND theo niêm yết của Vietcombank, giá vàng thế giới giao ngay quy đổi ở thời điểm này tương với mức khoảng 1.787.000 đồng/chỉ của giá vàng trong nước.

Giá vàng SJC ở thời điểm 10h hôm nay được niêm yết ở mức 1.804.000 đồng/chỉ và 1.812.000 đồng/chỉ , tăng 4.000 đồng/chỉ và 2.000 đồng/chỉ so với chiều hôm qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 1.802.000 đồng/chỉ và 1.815.000 đồng/chỉ, không thay đổi so với chiều qua.

Giá dầu thô thế giới hôm qua đánh dấu ngày thứ 6 lập kỷ lục không nghỉ. Mức đỉnh của giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 5/2008 tại New York đêm qua là 119,9 USD/thùng, còn giá đóng cửa là 119,37 USD/thùng, tăng 1,89 USD/thùng (1,61%). Giá dầu liên tiếp đi lên trong những phiên gần đây là kết quả của nhiều yếu tố như OPEC không tăng sản lượng, bạo động leo thang ở Nigeria và khả năng xảy ra đình công tại một nhà máy lọc dầu ở Scotland.

Hôm qua, các hợp đồng dầu kỳ hạn tháng 5/2008 tại thị trường New York đã hết hạn và các hợp đồng tháng 6/2008 bắt đầu đưa vào giao dịch. Chốt phiên, hợp đồng này tăng giá 1,12 USD/thùng (1%) lên mức 119,07 USD/thùng.

Giá dầu thô Brent giao tháng 6/2008 tăng 1,52 USD/thùng (1,3%), đóng cửa ở mức kỷ lục 115,95 USD/thùng, trước khi thiết lập kỷ lục 116,75 USD/thùng.

Cùng với đó, USD đã chính thức phá đáy 1 Euro tương đương 1,6 USD, khi tụt xuống còn 1 Euro tương đương 1,609 USD, trước khi đóng cửa ở mức 1 Euro bằng 1,5991 USD. Nhân tố đẩy USD tụt dốc chính là khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất Euro để kiềm chế lạm phát trong bối cảnh giá dầu liên tục leo thang.

Ngoài ra, còn có những thông tin xấu mới công bố về tình hình kinh tế Mỹ. Số nhà hiện hữu được bán ra tại nước này tiếp tục sụt giảm mạnh trong tháng 3 vừa qua, trong khi giá nhà vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc mà tiếp tục xu thế giảm khó cản nổi.

Vào thời điểm giữa tháng 3, việc giá dầu và USD lập kỷ lục đã đẩy giá vàng vọt qua mức 1.030 USD/thùng. Nhưng tình hình hiện nay xem ra đã khác. Thái độ ít “nhiệt tình” hơn với vàng của các nhà đầu tư đang khiến giá vàng khó tiến xa hơn, bất chấp sự sôi động trên thị trường dầu và USD.

Điều này một phần do giá vàng thời gian gần đây liên tục đảo chiều nhưng không có biến động mạnh, mặt khác do giá dầu liên tục leo thang đã tạo ra một kênh đầu tư hấp dẫn hơn. Nhóm phân tích tiền tệ của Eximbank cũng cho rằng, ở thời điểm này, mỗi khi giá vàng tăng là giới đầu tư quốc tế lại bán ra để chốt lãi. Điều này góp phần lý giải sự “luẩn quẩn” của giá vàng thời gian qua.

Như vậy, xét cho cùng, tâm lý của nhà đầu tư mới là nhân tố chú chốt quyết định giá vàng. Nhiều nhà phân tích dự định, giá vàng đã “tăng tốc” trên một chặng khá dài và một giai đoạn “nghỉ ngơi” như hiện nay là điều khó tránh khỏi.

Giới đầu tư vàng ở Việt Nam cũng đang tỏ ra nản chí, khi lượng giao dịch tại Sàn Giao dịch Vàng Tp.HCM phiên sáng nay tụt xuống mức rất thấp, chỉ còn 60.400 lượng, với giá khớp lệnh khoảng 18,06 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá VND/USD hôm nay được điều chỉnh tăng. Vietcombank niêm yết cặp tỷ giá này ở mức 16.100 VND/USD (mua vào) và 16.120 VND/USD (bán ra). Tại Eximbank, USD được giao dịch ở 16.085 VND/USD và 16.120 VND/USD. Trên thị trường tự do, Bảo Tín Minh Châu mua USD với giá 16.120 VND/USD và bán ra với giá 16.150 VND/USD, không thay đổi so với chiều qua.