07:50 05/10/2011

Dầu thô chốt giá thấp nhất trong hơn một năm

Diệp Anh

Phiên giao dịch đêm qua, giá dầu thô kỳ hạn trên thị trường quốc tế lần đầu tiên trong hơn một năm qua đóng cửa dưới 76 USD/thùng

Thị trường xăng, dầu quốc tế đang chịu ảnh hưởng bởi đánh giá yếu kém về triển vọng tiêu thụ năng lượng.
Thị trường xăng, dầu quốc tế đang chịu ảnh hưởng bởi đánh giá yếu kém về triển vọng tiêu thụ năng lượng.
Phiên giao dịch đêm qua, giá dầu thô quốc tế loại có kỳ hạn lần đầu tiên trong hơn một năm qua đóng cửa dưới 76 USD/thùng, do những tín hiệu chưa rõ ràng về nợ công ở khu vực châu Âu cũng như kinh tế Mỹ gây ảnh hưởng tới các đánh giá về triển vọng tiêu thụ dầu.

Cụ thể, chốt ngày giao dịch (4/10), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 giảm 1,94 USD, tương ứng 2,5%, xuống mức 75,67 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của dầu kỳ hạn này kể từ ngày 23/9/2010, theo số liệu của hãng nghiên cứu FactSet.

Trên thị trường London, dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng rớt giá 1,92 USD xuống 99,79 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa theo ngày thấp nhất của dầu loại này kể từ hôm 7/2 tới nay,

"Dầu thô có thể ví như là mạch máu duy trì nhịp đập trái tim của tăng trưởng kinh tế", Keith Sringer, Chủ tịch Công ty Tư vấn tài chính Springer, nói. "Việc tăng trưởng kinh tế chậm lại đồng nghĩa với việc nhu cầu tổng thể ít hơn, từ đó sản lượng hàng hóa ít hơn và việc sử dụng dầu cũng từ đó mà giảm sút".

Hôm qua, tình hình kinh tế tại Mỹ và khu vực nợ công bất ổn châu Âu vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng, bất kể các quan chức tài chính hai khu vực đều tuyên bố chuẩn bị hỗ trợ tái cấp vốn cho các ngân hàng cũng như vực dậy nền kinh tế.

Trong khi, trước đó, ngân hàng Goldman Sachs dự báo rằng khu vực đồng Euro sẽ rơi vào cảnh "suy thoái nhẹ" trong quý 4 năm 2011 và quý đầu năm tới. Tổ chức định mức tín nhiệm Standard & Poor's cũng cho biết có tới 40% khả năng châu Âu rơi vào cuộc suy thoái mới trong năm 2012.

Việc Libya đang thúc đẩy tăng sản lượng dầu thô để xuất khẩu sau nhiều tháng đình trệ bởi nội chiến, cũng làm tăng thêm sức ép lên giá dầu vài ngày gần đây. Theo Bob van der Valk, chuyên gia phân tích công nghiệp dầu khí ở Terry, Mont, khả năng Libya sẽ nâng xuất khẩu dầu thô lên mức nửa triệu thùng/ngày.

Không chỉ gây sức ép lên giá dầu thô, bối cảnh trên còn khiến giá xăng và dầu sưởi giảm tiếp. Cụ thể, đêm qua, xăng giao tháng 11 giảm 2 xu xuống 2,49 USD/gallon. Dầu sưởi cùng kỳ hạn giảm 3 xu xuống 2,72 USD/gallon. Một gallon tương đương với 3,78 lít.