
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 26/10/2025
04/03/2010, 12:31
Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường đầu tư bất động sản lớn nhất thế giới trong năm 2009
Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường đầu tư bất động sản lớn nhất thế giới trong năm 2009 và theo dự đoán, ưu thế thống trị của Trung Quốc sẽ tiếp tục được duy trì trong năm nay.
Theo báo cáo của công ty môi giới bất động sản Cushman & Wakefield LLP (Mỹ) công bố ngày 3/3, kế hoạch kích thích kinh tế quy mô lớn và chính sách lãi suất thấp của chính phủ Trung Quốc đã thúc đẩy bùng nổ đầu tư vào thị trường bất động sản của nước này trong năm 2009 với tổng số tiền lên đến 156,2 tỉ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với năm trước đó.
Ngược lại, đầu tư vào thị trường bất động sản của Mỹ bị thu hẹp do giá nhà đất giảm và khủng hoảng tài chính làm tăng nợ xấu khiến các ngân hàng thận trọng hơn khi cho vay. Dữ liệu cho thấy trong năm 2009, số tiền đầu tư vào bất động sản của Mỹ chỉ đạt 38,3 tỉ đô la Mỹ, giảm 64% so với năm trước đó.
Cũng theo báo cáo, Anh đứng thứ ba sau Trung Quốc và Mỹ về đầu tư bất động sản.
Giám đốc điều hành thị trường châu Á - Thái Bình Dương của công ty Cushman & Wakefield LLP, Donald Han, tại buổi họp báo ngày 3/3 cho biết: “Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt các biện pháp kiểm soát việc đầu tư quá nóng vào thị trường bất động sản nhưng số tiền đầu tư vào bất động sản trong năm nay của Trung Quốc vẫn có thể tăng trưởng với mức độ cao”. Ông Donald Han nói thêm: “Dù giá nhà đất tại Trung Quốc cao nhưng nhiệt tình đầu tư vào thị trường bất động sản của các nhà đầu tư không giảm”.
Báo cáo của Cushman & Wakefield LLP cho biết trong năm 2009, 8/20 thị trường đầu tư bất động sản lớn của thế giớithuộc vềchâu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và New Zealand.
Đồng thời, bản báo cáo cho biết sau nhiều năm liên tiếp suy giảm, đầu tư vào thị trường bất động sản Nhật Bản trong năm nay có thể chuyển biến tốt hơn. Dữ liệu cho thấy trong năm 2009, đầu tư vào bất động sản của Nhật Bản đạt 19 tỉ đô la Mỹ, giảm 48% so với năm trước đó. Hiện nay, giá bán nhiều bất động sản của Nhật Bản thậm chí còn thấp hơn cả chi phí. Tuy nhiên trong năm nay, giá nhà và tiền thuê nhà tại Nhật Bản có thể tăng trở lại.
Trong khi đó, đầu tư vào bất động sản châu Âu chủ yếu tại các nước có tình hình kinh tế tương đối tốt như Anh, Pháp và Đức. Báo cáo dự đoán tổng số vốn đầu tư vào bất động sản tại châu Âu sẽ tăng trưởng 44% trong năm nay, đạt 152 tỉ đô la Mỹ.
Phúc Minh
(TBKTSG/CE)
Nhật Bản đang đương đầu với tình trạng dân số lão hóa nghiêm trọng, và một hệ quả là các chủ doanh nghiệp gia đình ngày càng già đi mà không có người kế nhiệm...
Mối đe dọa lớn nhất đối với doanh nghiệp hiện nay và trong ba năm tới là nguy cơ tấn công mạng hoặc rò rỉ dữ liệu...
BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã ghi nhận một cột mốc quan trọng khi lượng tài sản mà công ty quản lý tăng lên mức kỷ lục 13,5 nghìn tỷ USD vào cuối quý 3 năm nay...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: