Càng gần 20/10 tại Hà Nội, thị trường quà tặng thêm sôi động với đa dạng sản phẩm với nhiều mức giá tiền để người tiêu dùng lựa chọn.
Tại nhiều cửa hàng giày dép trên phố Phạm Ngọc Thạch, những quầy trang trí giày bằng phụ kiện charm những ngày gần đây luôn tấp nập khách tham quan trải nghiệm.
Những hạt charm nhỏ xinh hình trái tim, chữ cái độc đáo, người mua có thể tự tạo một đôi giày “phiên bản giới hạn” làm quà tặng cho người thân.
Anh Dương Huy Tùng (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi chọn đôi giày Crocs gắn charm làm quà cho mẹ nhân dịp 20/10 vì muốn tạo một món quà thật riêng. Khi tự tay gắn từng chi tiết, mình thấy món quà trở nên có ‘tâm’ hơn, không giống những món quà mua sẵn”.
Các thương hiệu quà tặng khác cũng nắm bắt xu hướng quà tặng cá nhân hóa này. Tại nhiều trung tâm thương mại, các workshop DIY (Do It Yourself) nở rộ, khách hàng có thể tự tay làm vòng tay, hoa sáp, hoặc khung tranh kỉ niệm tặng người thân.
Chị Hoàng Thị Quỳnh (23 tuổi), quản lý workshop ArtSpot Studio tại Vincom Phạm Ngọc Thạch, cho biết: “Mùa lễ năm nay, số lượng khách hàng tham gia làm quà thủ công đông gấp đôi so với năm ngoái. Người trẻ thích quà tự tay làm vì nó vừa thể hiện tình cảm, vừa giúp họ thư giãn và sáng tạo”.
Theo chị Quỳnh, giá dịch vụ làm quà DIY dao động từ 25.000 đồng cho một sản phẩm nhỏ đến 200.000-300.000 đồng cho một bó hoa đất sét gồm năm hình thù. Khách hàng có thể tự tay làm hoặc mua mẫu sẵn do cửa hàng chuẩn bị với mức giá tương đương.
Theo báo cáo của For Insights Consultancy, quà tặng cá nhân hoá hiện chiếm 35% thị phần trong ngành công nghiệp quà tặng toàn cầu, đây là con số cao nhất trong các phân khúc. Sự phát triển của thương mại điện tử và nhu cầu thể hiện bản sắc cá nhân chính là động lực thúc đẩy xu hướng này.
Song song với xu hướng cá nhân hoá, năm 2025 thị trường quà tặng dịp 20/10 dược "xanh hóa" và thực dụng ở nhiều phân khúc giá rẻ và cao cấp. Nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn những sản phẩm thân thiện với môi trường, bền vững và có thể tái sử dụng.
Tại các hệ thống siêu thị như Winmart hay Top Market sát những ngày 20/10, những giỏ quà trái cây hữu cơ được bày bán ngày càng phổ biến, phản ánh xu hướng tiêu dùng thân thiện với môi trường.
Cùng với đó, các sản phẩm thủ công như hoa kẽm nhung cũng đang “lên ngôi” nhờ độ bền cao, tính thẩm mỹ và tinh thần sống xanh mà chúng mang lại. Tại cửa hàng Nguyễn Minh Huyền (TP.Hà Nội), hoa kẽm nhung được thiết kế thủ công theo dáng lan, hướng dương, cúc họa mi... với giá dao động từ 200.000-500.000 đồng/bó.
Chị Huyền, chủ cửa hàng, chia sẻ: “Một bó hoa nhung có thể giữ được nhiều năm. Tôi làm từ dây đồng, vải nhung và keo tự nhiên, không dùng nhựa. Khách mua tặng mẹ, tặng cô giáo vì họ nói: hoa không héo, tình cảm cũng không phai”.
Theo khảo sát của PwC công bố tại hội thảo “Sản phẩm, dịch vụ xanh - đặt hàng từ người dùng” tháng 3/2025, 54% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả thêm tối đa 10% cho sản phẩm làm từ vật liệu tái chế hoặc bền vững, cao hơn mức trung bình 50% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Với đại đa số ý kiến tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...
Mưa lũ do bão số 4 gây ngập sâu tại nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn, khiến hơn 1.250 hộ dân xã Thất Khê phải di dời khẩn cấp, hàng trăm ha hoa màu bị ảnh hưởng và giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Kiểm tra thực tế ngày 24/8, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tổng thể nhằm giảm ngập lụt lâu dài cho toàn lưu vực...
Bảo đảm an ninh quốc gia là quan điểm xuyên suốt trong dự thảo Luật An ninh dữ liệu do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Trong đó, dữ liệu cấp độ 4 sẽ được bảo vệ ở mức cao nhất, đồng thời việc quản lý được thực hiện linh hoạt theo cấp độ rủi ro nhằm hạn chế tối đa thủ tục hành chính không cần thiết...
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều khu vực tại Thanh Hóa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm...
Sáng 24/8, bão số 4 đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh và Hải Phòng khoảng 120 km, gây mưa lớn diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Những ngày vừa qua, mưa lũ kéo dài đã làm 1 người thiệt mạng, nhiều điểm sạt lở giao thông, 457 ngôi nhà bị hưng hỏng, ngập 3.678 nhà, 4.303 hộ dân phải sơ tán...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.