
Trong ngày kỷ niệm 5 năm thành lập (16/10/2010), đại diện Công ty Cổ phần Bất động sản Bình Thiên An cho biết, hiện dự án đảo Kim Cương tại quận 2 (TP.HCM) của công ty này đã bán được hơn 60% căn hộ.
Đảo Kim Cương là dự án khu dân cư phức hợp với tổng đầu tư hơn 350 triệu USD, nằm bên bờ sông Sài Gòn và sông Giồng Ông Tố. Dự án này có sự góp sức của những công ty thiết kế, xây dựng đến từ Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý và Việt Nam.
Với bốn bề sông nước, Đảo Kim Cương là hòn đảo nhỏ riêng biệt duy nhất tại khu vực trung tâm Tp.HCM. Hiện tại có nhiều cách đến được dự án, bằng đường bộ và đường sông. Cùng với cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện của quận 2, có thể xem Đảo Kim Cương là một trung tâm mới, liền kề với đô thị mới Thủ Thiêm ở phía Tây và khu trung tâm hành chính quận 2 ở phía Đông, kết nối với quận 7 qua cầu Phú Mỹ.
Tập trung vào thiên nhiên là nét chủ đạo trong ý tưởng thiết kế dự án Đảo Kim Cương của kiến trúc sư người Nhật, ông Arata Isozaki. Mật độ xây dựng chỉ chiếm chưa đến 15% trong toàn diện tích 8 ha của đảo, toàn bộ hệ thống giao thông được ngầm hóa dưới ngọn đồi cao 9 m giúp tiết kiệm được 30 - 40% diện tích dành cho đường giao thông. Tổng diện tích “xanh” chiếm 85% diện tích, với phương án ngầm hóa tòan bộ hệ thống giao thông dưới đồi. Toàn bộ dự án được xây dựng trên đồi cao, với cảnh quan được thiết kế bởi các chuyên gia từ Paysage et Lumiere (Pháp).
Với kinh nghiệm thiết kế các dự án lớn như Marina Bay Sands (Singapore), Venetian (Macau), các kiến trúc sư của Công ty Aedas (Anh) cũng đưa ra nhiều đề xuất nội thất phù hợp với cảnh quan, môi trường nơi đây.
Dự án Đảo Kim Cương dành gần 100.000 m2 diện tích xây dựng cho các tiện ích dịch vụ và chỗ đậu xe nhằm phục vụ cho cộng đồng dân cư ở đây. Toàn bộ dự án có 250 căn hộ với 24 loại khác nhau, giá bán từ khoảng 300.000 USD lên tới hàng triệu USD/căn, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào quý 4/2011.
* Tại Việt Nam, tập đoàn Kusto đã thành lập liên doanh với Công ty Bất động sản Bình Thiên An. Đây là tập đoàn đầu tư quốc tế chuyên về công nghiệp dầu khí, khai thác quặng, và phát triển bất động sản. Kusto có các dự án đầu tư bất động sản tại Việt Nam, Nga, Ukraine, và Kazakhstan, đồng thời tham gia đầu tư ngân hàng tại Kazakhstan, Nga và một số nước khác. Cùng với Đảo Kim Cương, sắp tới Bình Thiên An sẽ tập trung đầu tư vào các dự án khu dân cư cao cấp có mặt nước và bất động sản cho ngành du lịch.
Ba kịch bản được đưa ra cho thị trường bất động sản Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2026, gồm: kịch bản thách thức, kỳ vọng và lý tưởng, tương ứng với những diễn biến khác nhau có thể xảy ra của kinh tế vĩ mô, lãi suất và dòng vốn. Trong đó, kịch bản kỳ vọng được nhận định có xác suất xảy ra cao nhất…
Thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, được dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, tính minh bạch của thị trường và nhu cầu ở thực. Xu hướng này đang thể hiện rõ nét tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...
Để bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, Hà Nội đề xuất cơ chế điều tiết vật liệu xây dựng liên vùng với các địa phương lân cận. Cùng với đó, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ giải pháp về quy hoạch, khai thác, logistics và phát triển vật liệu xây dựng theo hướng bền vững…
Trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường văn phòng đã xuất hiện những tín hiệu tích cực về nhu cầu thuê. Các giao dịch mở rộng diện tích chiếm tới 39% tổng diện tích của các giao dịch lớn…
Theo khảo sát của một số đơn vị, bất động sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư của người Việt…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...