
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Hoài Phương
09/10/2025, 10:58
Không chỉ tạo gánh nặng tài chính cho hệ thống y tế, xu hướng trẻ hóa bệnh không lây nhiễm còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, năng suất lao động và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…
Ngày 8/10, tại Hội nghị khoa học nhi khoa Hà Nội, PGS.TS. Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, cho biết các bệnh không lây nhiễm (NCDs) như tim mạch, ung thư, tiểu đường, hen suyễn và rối loạn tâm thần đang gia tăng nhanh ở trẻ em.
Trên toàn cầu, bệnh không lây nhiễm gây ra 74% số ca tử vong (khoảng 41 triệu người mỗi năm), trong đó 17 triệu ca tử vong sớm (dưới 70 tuổi). Tại Việt Nam, bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật, chiếm tới 78% tổng số ca tử vong.
Theo PGS Điển, xu hướng trẻ hóa bệnh không lây nhiễm đang rõ rệt với khoảng 124 triệu trẻ 5 – 19 tuổi bị thừa cân hoặc béo phì, tăng gấp 10 lần so với năm 1975. “Ngoài các bệnh mãn tính, chúng ta cần đặc biệt chú ý đến những vấn đề như dị tật bẩm sinh, bệnh di truyền, rối loạn chuyển hóa, rối loạn miễn dịch hay các bệnh liên quan đến hành vi và tâm lý ở trẻ,” PGS.TS Điển nhấn mạnh.
Theo ông, nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố: Sức khỏe và môi trường sống của người mẹ trong thời kỳ mang thai, di truyền, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt của trẻ. Cùng với đó là tình trạng béo phì, lạm dụng thuốc, cũng như stress trong môi trường học tập hiện đại. Một số bệnh tiêu biểu có tỉ lệ mắc cao gồm ung thư, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn ngôn ngữ và lời nói.
Những căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, mà còn đòi hỏi chi phí điều trị lớn do cần áp dụng các kỹ thuật y học hiện đại và chuyên sâu. “Trẻ em hôm nay không chỉ cần được chữa bệnh, mà cần được sống trong một môi trường khỏe mạnh, an toàn, được chăm sóc và phát triển toàn diện,” PGS.TS Trần Minh Điển nhấn mạnh.
Khoảng 80% ca bệnh bệnh không lây nhiễm ở người lớn bắt nguồn từ thói quen không lành mạnh thời thơ ấu như ăn uống thiếu khoa học, ít vận động hoặc hút thuốc thụ động. Trong khi đó, trẻ em chiếm một phần ba dân số thế giới nhưng thường bị bỏ sót trong chính sách y tế về bệnh không lây nhiễm.
Để kiểm soát hiệu quả bệnh không lây nhiễm ở trẻ, PGS Điển cho rằng cần điều trị liên tục suốt vòng đời, bởi nhiều bệnh khởi phát từ nhỏ như tiểu đường type 1, tim bẩm sinh hay động kinh, đòi hỏi theo dõi đến tuổi trưởng thành.
Ông cũng nhấn mạnh, phối hợp đa chuyên khoa là yếu tố then chốt, do bệnh không lây nhiễm thường ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan như thần kinh, nội tiết, tâm lý và vận động. Ví dụ tiểu đường có thể dẫn đến lo âu, trầm cảm...
Điều này đồng nghĩa, cần có sự phối hợp liên ngành giữa y tế, giáo dục, tài chính, lao động và xã hội. Người dân cần được chuẩn bị cho việc chăm sóc tại nhà và cộng đồng thông qua đào tạo cha mẹ, nhà trường, và hỗ trợ kỹ thuật, y tế từ xa. Nhóm bệnh này có đặc điểm khởi phát âm thầm, tiến triển kéo dài và thường để lại hậu quả nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị sớm.
Trong bối cảnh đó, ngành y tế cần chú ý đến vai trò quan trọng của y học cá thể hóa và các công nghệ chẩn đoán tiên tiến. Nhờ vào các xét nghiệm sinh học phân tử, bác sỹ có thể theo dõi sự phát triển của bệnh và đưa ra phác đồ điều trị cá nhân hóa phù hợp với từng người bệnh. Đơn cử, xét nghiệm ctDNA từ mẫu máu có thể giúp phát hiện tái phát ung thư sớm mà không cần can thiệp phẫu thuật.
Trong vài năm gần đây, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã hợp tác xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu tích hợp, nhằm đưa công tác phát hiện và điều trị bệnh không lây nhiễm về tuyến cơ sở. Các trạm y tế xã hiện có thể chẩn đoán và quản lý đến 80% các trường hợp tăng huyết áp và đái tháo đường ở mức độ nhẹ và trung bình.
Nhờ mô hình này, chỉ trong một năm (từ tháng 2/2023 đến tháng 1/2024), số bệnh nhân tăng huyết áp đến khám đã tăng gần gấp đôi, số bệnh nhân đái tháo đường tăng gần gấp bốn lần. Tỷ lệ kiểm soát huyết áp và đường huyết cải thiện rõ rệt, đồng thời nguồn cung thuốc điều trị tại cơ sở cũng được bảo đảm hơn.
TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, nhận định, hệ thống y tế Việt Nam đang đứng trước thời điểm quan trọng. Dân số già hóa, bệnh tật thay đổi và kinh tế tăng trưởng nhanh đòi hỏi một mô hình y tế tích hợp, chủ động, gần dân hơn. Mô hình này không chỉ tập trung vào các bệnh tim mạch và đái tháo đường, mà trong tương lai sẽ được mở rộng để quản lý cả bệnh trầm cảm, HIV/AIDS, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen suyễn tại tuyến y tế cơ sở.
Trước đó, tại Hội nghị Dinh dưỡng TP.HCM mở rộng lần thứ 13 năm 2025, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng và trẻ hóa, việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và lựa chọn loại nước uống phù hợp đang trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Điển hình, một lon nước ngọt 330ml chứa tới 10 thìa cà phê đường - tương đương 40g, gần gấp đôi mức khuyến nghị hằng ngày của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Với mức tiêu thụ trung bình 70 lít nước ngọt mỗi người mỗi năm, Việt Nam đang đối mặt với “cơn bão” bệnh không lây nhiễm.
Trẻ em và thanh thiếu niên - nhóm nhạy cảm với giá cả - là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Một nghiên cứu của WHO chỉ ra rằng, cứ tăng 10% giá đồ uống có đường, mức tiêu thụ giảm khoảng 7 - 10%, đặc biệt ở giới trẻ.
WHO khuyến nghị áp thuế tiêu thụ đặc biệt để tăng giá bán, từ đó giảm tiêu thụ đồ uống có đường. Chính sách này đã chứng minh hiệu quả tại 117 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thuế không nhằm cấm đoán mà khuyến khích hành vi tiêu dùng lành mạnh, giảm gánh nặng y tế, tái phân phối trách nhiệm tài chính, hướng tới miễn viện phí toàn dân giai đoạn 2030-2035, để trẻ em không trở thành bệnh nhân trước khi kịp trưởng thành.
Cảnh báo nguy cơ từ các dịch bệnh mới nổi và tái nổi, GS.TS. Phạm Nhật An, Hội Nhi khoa Việt Nam, cho biết y tế toàn cầu đang đối mặt với tình trạng kháng kháng sinh và biến đổi gen khiến vi khuẩn, virus "lẩn tránh" hệ miễn dịch.
Ông nhận định, biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa khiến dịch bệnh lan rộng như đậu mùa khỉ, Chikungunya... Trong khi đó, tỉ lệ tiêm chủng giảm và phong trào "anti vaccine" gia tăng làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như cúm, sởi, ho gà, bạch hầu, sốt xuất huyết, lao và viêm não...
Kỹ thuật can thiệp mạch TIPS được xem là “phao cứu sinh” cho bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối có biến chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa - nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa, cổ chướng kháng trị và tràn dịch màng phổi do gan…
Ngày 4/10, các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp phối hợp cùng Trung tâm Y học Việt-Nhật và Khoa Quốc tế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý hô hấp…
Một trong những mối lo lớn sau mưa bão là nguy cơ dịch bệnh. Không chỉ môi trường ô nhiễm, mà còn điều kiện vệ sinh kém, thiếu nước sạch có thể gây ra nhiều bệnh như bệnh tiêu hóa, da liễu và đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: