Điểm đặc biệt của lễ trao giải năm nay là việc ông Jeremy Zwinger - Chủ tịch kiêm CEO Tổ chức The Rice Trader đã trực tiếp bay từ Mỹ sang Việt Nam, di chuyển ngay về Cần Thơ để trao cúp tận tay kỹ sư Hồ Quang Cua.
"Đây là cách The Rice Trader thể hiện sự tôn trọng đối với ngành lúa gạo Việt Nam, cũng như tri ân những đóng góp bền bỉ của cá nhân ông Hồ Quang Cua và đội ngũ nghiên cứu giống ST25", ông Jeremy Zwinger chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh việc thẳng từ Mỹ đến Việt Nam và có mặt tại buổi trao cúp để thể hiện sự trân trọng đối với những thành tựu và đóng góp của ông Hồ Quang Cua cho ngành lúa gạo Việt Nam.
Theo Chủ tịch The Rice Trader, cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới năm 2025” diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh đặc biệt gay gắt. Hầu hết các quốc gia trồng lúa đều gửi mẫu tham gia, Ban Giám khảo phải đánh giá khắt khe trên nhiều tiêu chí, từ màu sắc, độ dẻo, mùi thơm đến hương vị sau khi nấu.
Việc có hai quốc gia cùng giành giải Nhất là Việt Nam và Campuchia cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao của giải thưởng. Riêng đối với gạo ST25, ông Jeremy Zwinger ví đây là “white gold - vàng trắng” của Việt Nam, không chỉ bởi chất lượng vượt trội, mà còn vì giá trị biểu trưng cho trí tuệ và nỗ lực dài hạn của ngành nông nghiệp Việt Nam.
Đáng chú ý, The Rice Trader dự kiến sẽ sản xuất 8 tập phim truyền hình về cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới”, phát sóng trên nền tảng Netflix. Thông qua loạt phim này, khán giả toàn cầu sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về giá trị của hạt gạo, về những quốc gia từng đoạt giải, trong đó có Việt Nam, và về hành trình phía sau những giải thưởng danh giá.
Hơn 70% sản lượng gạo ST25 hiện được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Úc, Trung Quốc và Đông Nam Á. Điều này cho thấy gạo chất lượng cao của Việt Nam ngày càng được thị trường quốc tế tin tưởng và đón nhận".
Ở góc độ thị trường, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết gạo ST25 đã và đang khẳng định vị thế vững chắc. Vụ đông xuân 2025–2026, diện tích gieo trồng các giống lúa ST đạt gần 200.000ha, tăng hơn 60% so với cùng kỳ. Sản lượng dự kiến tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026.
Theo ông Đỗ Hà Nam, việc ST25 tiếp tục được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới năm 2025” không phải là sự may mắn nhất thời, mà là kết quả của một quá trình chọn tạo giống bài bản, kiểm soát chất lượng nghiêm túc và tư duy làm nông nghiệp có trách nhiệm với thị trường toàn cầu.
“Chúng tôi không nhìn ST25 đơn thuần là một giống lúa đoạt giải, mà coi đây là một chuẩn mực và một tài sản quốc gia. Việt Nam đã nằm trong nhóm những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng giai đoạn tới, điều quan trọng hơn là phải bán được giá trị, chứ không chỉ bán sản lượng, và phải định vị được thương hiệu”, ông Nam nhấn mạnh.
VFA mong muốn ST25 được định hướng phát triển như một giống gạo quốc gia, được bảo vệ đúng mức và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị minh bạch, từ giống, canh tác, chế biến đến thị trường.
Chia sẻ tại buổi lễ, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết ông đã tham gia cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” trong nhiều năm. Lần đầu tiên ông giành giải Nhất vào năm 2019, tiếp đó là năm 2023 và lần thứ ba vào cuối năm 2025. Ngoài ra, gạo ST cũng nhiều lần lọt vào top 3 của cuộc thi.
“Nếu còn sức khỏe, chúng tôi sẽ tiếp tục đi thi. Nếu tôi không đi thi được thì sẽ có người khác tiếp tục, để gia cố cho ST25 trong tâm thức người tiêu dùng ở Việt Nam và trên thế giới”, ông Hồ Quang Cua khẳng định, đồng thời nhấn mạnh: giải thưởng không chỉ là vinh quang cá nhân, mà còn là động lực để tiếp tục hoàn thiện chất lượng giống, giữ uy tín cho gạo Việt Nam và đóng góp lâu dài cho ngành lúa gạo.
Đại diện chính quyền TP Cần Thơ, ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết việc gạo ST25 tiếp tục được vinh danh không chỉ là niềm tự hào của cá nhân kỹ sư Hồ Quang Cua hay một doanh nghiệp, mà là thành quả chung của quá trình lao động bền bỉ, sáng tạo của đội ngũ nhà khoa học, doanh nghiệp và hàng triệu nông dân.
TP Cần Thơ cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược lúa gạo quốc gia. Đồng thời, Thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách để duy trì và nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và sản lượng gạo ST25 theo hướng bền vững".
Tại sự kiện, ông Bùi Bá Bổng, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, đã đọc bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi kỹ sư Hồ Quang Cua nhân dịp được trao cúp “Gạo ngon nhất thế giới”.
Trong bức thư, Phó Chủ tịch Quốc hội viết: "Tôn vinh kỹ sư Hồ Quang Cua không chỉ là tôn vinh một người tạo giống, mà là tôn vinh một phẩm chất Việt Nam lặng lẽ, bền bỉ và không bỏ cuộc. Những điều làm nên danh dự quốc gia đôi khi bắt đầu từ một góc ruộng, từ đôi dép lội bùn, từ cuốn sổ tay ghi chép những dòng lai, và từ những thất bại không ai nhìn thấy".
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, gạo ST25 đã mở ra một cánh cửa, nhưng để giữ vững vị thế cần bảo vệ giống, bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả, chuẩn hóa vùng nguyên liệu và phát triển chế biến sâu. Quan trọng hơn cả là bảo vệ người làm ra hạt gạo, bởi gạo ngon không tự nhiên mà có, mà được tạo nên từ sự tử tế, và sự tử tế ấy cần được nuôi dưỡng.
Một nền kinh tế mạnh cần có những doanh nghiệp mạnh. Một cộng đồng doanh nghiệp mạnh cần có những nhà lãnh đạo có tầm nhìn, có năng lực và có khát vọng. Chương trình “CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới” sẽ góp phần hình thành một mạng lưới CEO có tư duy hiện đại, có năng lực quản trị ngang tầm khu vực và quốc tế…
Từ những khung cửi mộc mạc trong các nếp nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào các dân tộc ở các xã Lâm Bình và Thượng Lâm (tỉnh Tuyên Quang) không chỉ được gìn giữ như một di sản văn hóa mà còn từng bước trở thành sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo nên sản phẩm đặc trưng phục vụ phát triển du lịch cộng đồng...
Không chỉ hướng tới phát triển doanh nghiệp công nghệ số, Hà Tĩnh còn đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp, năng lượng, logistics, nông nghiệp và du lịch, tạo nền tảng để kinh tế số chiếm 15-20% GRDP vào năm 2030...
Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập thông qua việc sửa đổi Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Các nội dung mới tập trung vào chia sẻ thông tin, phân định rõ trách nhiệm và tăng hiệu quả quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh...
Những kiến nghị được cộng đồng doanh nghiệp nêu tại Vòng đối thoại tỉnh Nghệ An thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 đang nhanh chóng được chuyển thành các nhiệm vụ cụ thể. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã giao nhiều sở, ngành nghiên cứu, tham mưu xử lý theo thẩm quyền, hướng tới tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.