
Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu giảm khi đồng USD tăng giá. Dù vậy, giá dầu vẫn chốt lại tháng tăng giá thứ 4 liên tiếp bởi nhà đầu tư kỳ vọng tình trạng dư cung quá mức trên thị trường thế giới đang giảm bớt, theo tin từ Wall Street Journal.
Vào đầu phiên giao dịch ngày cuối cùng của tháng 5/2016, giá dầu giao kỳ hạn tăng bởi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng thế giới sẽ bớt thừa dầu. Tuy nhiên sau đó khi đồng USD tăng giá mạnh trong phiên buổi chiều, giá dầu lại giảm.
Trên thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 7/2016 giảm 7 cent và chốt phiên ở mức 49,69 USD/thùng. Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 8/2017 giảm 47 cent tương đương gần 1% xuống 49,89 USD/thùng.
Thị trường New York,
so với mức đóng cửa của phiên ngày thứ Sáu tuần trước,
giá dầu thô ngọt nhẹ WTI cùng kỳ hạn giảm 23 cent tương đương 0,5% xuống 49,10 USD/thùng. Thị trường Mỹ nghỉ giao dịch trong phiên ngày thứ Hai tuần này.
“Đồng USD mạnh lên và thị trường chứng khoán giảm điểm đã tác động tiêu cực đến giá dầu. 50 USD/thùng vẫn là một ngưỡng tâm lý quan trọng, nhà đầu tư vô cùng thận trọng trước khi Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu cuối cùng”, chuyên gia phân tích tại quỹ Caprock Risk Management, ông Chris Jarvis, nhận định.
EIA sẽ công bố số liệu về cung cầu dầu mỏ trên thị trường Mỹ vào ngày thứ Năm tuần này. Phiên thứ Năm tuần trước giá dầu đã lên trên mức 50 USD/thùng. Trong phiên đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 7 chốt phiên ở mức 50,51 USD/thùng còn giá dầu WTI chạm mức cao 50,21 USD/thùng.
Tính cả tháng 6, giá dầu Brent tăng 3% còn giá dầu WTI tăng 7%. Cả hai loại giá dầu đã có tháng tăng thứ 4 liên tiếp.
Hôm qua, số liệu từ công ty dữ liệu thị trường Genscape cho thấy dự trữ dầu tại Cushing, Oklahoma, Mỹ trong tuần kết thúc ngày 27/5/2016 giảm 686.700 nghìn thùng.
Nhu cầu năng lượng Mỹ được dự báo sẽ sớm tăng khi mùa du lịch hè năm nay bắt đầu. Kết quả các cuộc khảo sát của nhiều hãng tin lớn trên thế giới cho thấy ngày một nhiều quỹ đầu tư điều chỉnh tăng dự báo giá dầu trung bình của mùa hè năm nay.
Ngày thứ Năm (2/6), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ có cuộc họp bàn về sản lượng dầu, tuy nhiên giới đầu tư và chuyên gia thị trường năng lượng khẳng định không thể kỳ vọng vào thay đổi bước ngoặt nào được đưa ra.
Nếu OPEC quyết định tiếp tục bơm mạnh dầu ra thị trường, giá dầu có thể giảm trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn sẽ tăng, theo nhận định của một số chuyên gia năng lượng.
Giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu năng lượng tại quỹ SunTrust Robinson Humphrey, ông Neal Dingmann, dự báo giá dầu sẽ ở mức trung bình 50 USD/thùng trong khoảng thời gian còn lại của năm, mức trung bình của năm 2017 được tính toán là 60 USD/thùng.




Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn đã phơi bày mức độ phụ thuộc lớn của Nhật Bản vào dầu mỏ Trung Đông, đồng thời thúc đẩy Tokyo xây dựng năng lực tự chủ lớn hơn để bảo đảm an ninh năng lượng…
“Khoảng trống" thể chế giữa các điểm giao chuyên ngành và bài toán đồng bộ hóa đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy quản lý logistics, từ tháo gỡ điểm nghẽn đơn lẻ sang kết nối toàn bộ chuỗi lưu thông…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2026 phát hành ngày 14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương tái cơ cấu hệ thống phân phối xăng dầu, kiên quyết cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm chi phí đầu vào và đổi mới cơ chế điều hành giá nhằm bảo đảm cung ứng đủ nguồn hàng trong mọi tình huống…
Nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm nội địa, ngày 11/9, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 13 với chủ đề “Cao Bằng – Hương vị biên cương” chính thức khai mạc tại số 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội)...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.