
Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu tăng mạnh khi nhà đầu tư đẩy mạnh mua dầu ở mức giá thấp, theo tin từ CNBC.
Cũng trong ngày thứ Sáu, Công ty Dịch vụ Năng lượng Baker Hughes công bố trong tuần qua các công ty Mỹ đóng cửa thêm 5 giàn khoan dầu, tổng số giàn khoan dầu đang hoạt động hiện còn 510. Cùng thời điểm này năm ngoái, các công ty Mỹ đang vận hành 1.317 giàn khoan dầu.
Hiện nay, mỗi ngày trôi qua, thế giới vẫn tiếp tục thừa thêm 2 triệu thùng dầu. Thời tiết mùa đông ấm áp hơn mọi năm khiến nhu cầu đối với nhiên liệu đốt nóng rất thấp, vì vậy càng có thêm yếu tố khiến dầu ngày một dư thừa.
Trong hai phiên ngày thứ Năm và thứ Sáu của tuần này, khi giá dầu đã chạm mức thấp nhất từ năm 2003, nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào nhiều hơn khiến giá dầu tăng mạnh trở lại.
Trên thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 3 tăng 2,67 USD/thùng tương đương 9,13% lên 31,92 USD/thùng, như vậy giá dầu có phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2015.
Còn tại thị trường New York, giá dầu thô tăng 2,66 USD/thùng tương đương 9% lên 32,19 USD/thùng.
Tuy nhiên theo nhận định của nhiều chuyên gia trên thị trường năng lượng, giá dầu sẽ khó duy trì được đà tăng trong 2 phiên vừa qua. Hiện nguồn cung dầu vẫn thừa quá nhiều, ngoài ra các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn của thế giới cũng chưa phát đi bất kỳ tín hiệu nào về việc sẽ giảm sản lượng.
Hiện tại, yếu tố kinh tế Trung Quốc đang tác động tiêu cực đến giá dầu. Trong năm 2015 cũng như từ đầu năm 2016 đến nay, đã rất nhiều phiên giá dầu giảm bởi những thông tin kinh tế xấu từ Trung Quốc.
Ngày thứ Năm, chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Mario Draghi khẳng định ngân hàng này đang tính đến việc sẽ đưa ra thêm nhiều chính sách kích thích kinh tế cho khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Ngân hàng Trung ương Nhật cũng công bố sẽ gia tăng quy mô chương trình mua tài sản trong buổi họp chính sách vào cuối tháng 1 này. Giới đầu tư kỳ vọng một loạt các chương trình hỗ trợ kinh tế sẽ giúp nhu cầu dầu tăng cao hơn.
Việc giá dầu giảm suốt 19 tháng qua đã khiến ngân sách của nhiều quốc gia như Venezuela và Nigeria cạn kiệt, hai nước này đã liên tục hối thúc OPEC giảm sản lượng để cứu giá dầu. Tuy nhiên đề nghị trên đã bị các nước lớn như Saudi Arabia bác bỏ, họ khẳng định sẽ chỉ làm vậy nếu các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn ngoài OPEC chấp thuận thu hẹp sản xuất năng lượng.




Hướng tới mục tiêu xây dựng điểm đến hấp dẫn quanh năm, Sầm Sơn đang chuyển từ tư duy phát triển du lịch biển mùa hè sang khai thác các sản phẩm văn hóa, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, MICE và trải nghiệm cộng đồng trong mùa thấp điểm...
Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi). Đạo luật chú trọng phân cấp, bổ sung ưu đãi đầu tư và quy định về thu giữ carbon, nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy ngành dầu khí phát triển bền vững. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027…
Dù là lực lượng đông đảo nhất với trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách và mắt xích phân phối quan trọng của nền kinh tế, nhưng khu vực hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường cùng rào cản thể chế...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2026 phát hành ngày 24/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện quan trọng trong việc định hướng phát triển khu vực kinh tế tập thể, đặt mục tiêu đến năm 2031 cả nước có 45.000 hợp tác xã, 8 triệu thành viên và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.