
Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (23/8), chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp trước đó, nhờ đồng USD tụt giá và niềm tin của giới đầu tư rằng đợt bán tháo gần đây đã quá đà.
“Thông tin Trung Quốc không còn ca nhiễm mới Covid-19 chắc chắn đã hỗ trợ thị trường, vì đó giống như một tia sáng cuối đường hầm trong cuộc khủng hoảng Covid. Thông tin này thổi một luồng sinh khí mới vào bức tranh nhu cầu tiêu thụ năng lượng”, một báo cáo của Blue Line Futures được hãng tin CNBC trích dẫn. “Ngoài ra, đồng USD đã tụt khỏi đỉnh, nên toàn thị trường hàng hoá cơ bản được hỗ trợ”.
Lúc đóng cửa, giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York tăng 3,5 USD/thùng, tương đương tăng 5,6%, đạt 65,64 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu WTI tăng hơn 6%, mức tăng mạnh nhất trong một phiên kể từ tháng 11 năm ngoái.
Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng 3,57 USD/thùng, tương đương tăng 5,48%, chốt ở 68,75 USD/thùng.
Phiên tăng này là một cú đảo ngược của diễn biến giá dầu trong tuần trước. Giá dầu WTI và Brent cùng “bốc hơi” gần 9% trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm tồi tệ nhất từ tháng 10/2020 và là tuần giảm thứ hai trong vòng 3 tuần trở lại đây.
Giá dầu WTI đã kết thúc phiên ngày thứ Sáu ở mức thấp nhất trong 3 tháng. Chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp của giá cả hai loại dầu tính đến phiên ngày thứ Sáu là chuỗi phiên giảm dài nhất kể từ năm 2019.
Đợt sụt giảm chóng mặt vừa rồi của giá dầu là do lo ngại nhu cầu tiêu thụ năng lượng toàn cầu sẽ giảm tốc do biến chủng Delta của Covid-19 lây lan mạnh. Nhiều quốc gia như Nhật Bản và New Zealand đã phải phong toả để chống dịch. Một số dữ liệu ảm đạm gần đây của kinh tế Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, cũng gây thêm áp lực giảm lên giá dầu. Chưa kể, tồn kho xăng ở Mỹ gần đây tăng và sản lượng của các công ty dầu khí nước này cũng tăng.
Tuy nhiên, trong phiên ngày thứ Hai, giới đầu tư cho rằng đợt bán tháo đã diễn ra quá đà và giờ là lúc không thể tốt hơn để bắt đáy.
“Chúng tôi thấy rằng giá dầu đã giảm quá mức và tin rằng việc đó liên quan nhiều hơn đến tâm lý thị trường, thay vì xuất phát từ tình trạng xấu đi của các yếu tố kinh tế nền tảng”, một báo cáo của Commerzbank nhận định.
Cổ phiếu năng lượng ở Phố Wall tăng mạnh theo giá dầu trong phiên đầu tuần. Với mức tăng hơn 3%, năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của chỉ số S&P 500. Trong đó, phải kể đến những cổ phiếu như Diamondback và Occidental với mức tăng hơn 6% mỗi cổ phiếu, APA tăng hơn 5%...
Tuần trước, cổ phiếu năng lượng giảm 7% và đến nay chưa thể lấy lại vị trí nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ năm nay. Trong nửa đầu năm, cổ phiếu năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất ở Phố Wall. Những tuần gần đây, nhóm này tụt xuống vị trí thứ tư, sau các nhóm tài chính, bất động sản và dịch vụ truyền thông.
Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm, đóng góp hơn 43% sản lượng Robusta toàn cầu và tạo sinh kế cho hơn 600.000 hộ nông dân. Song, để biến lợi thế thị trường thành lợi thế cạnh tranh bền vững, chất lượng Robusta Việt cần được nâng tầm từ gốc rễ sản xuất.
Việt Nam được đánh giá có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư vào lĩnh vực logistics nhờ vị trí địa lý chiến lược, khả năng kết nối thương mại và tiềm năng phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, để chuyển hóa những lợi thế này thành động lực tăng trưởng, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thể chế và đẩy mạnh chuyển đổi số...
Các biện pháp thuế theo điều tra Mục 301 sẽ chính thức được áp dụng đối với hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ 0 giờ 01 phút ngày 24/7/2026 (giờ miền Đông Hoa Kỳ)...
Bão đang tiến gần Biển Đông, trong khi Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với một đợt mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Các cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai...
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thành lập Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tổng diện tích quy hoạch khoảng 4.174,35 ha, được chia thành 8 phân khu chức năng...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.