Giá lúa gạo vẫn chịu áp lực giảm

Theo giới thương nhân, Ấn Độ đã soán ngôi nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới từ Thái Lan lần đầu tiên kể từ năm 1983

Việt Nam sẽ bắt đầu thu hoạch vụ Đông Xuân, vụ lúa lớn nhất năm tại khu vực ĐBSCL, vào tháng tới.
Việt Nam sẽ bắt đầu thu hoạch vụ Đông Xuân, vụ lúa lớn nhất năm tại khu vực ĐBSCL, vào tháng tới.

Giá gạo tại thị trường châu Á tuần qua tiếp tục xu hướng giảm trong bối cảnh cung vượt cầu. Trong khi đó, giá lúa gạo tại ĐBSCL tăng nhẹ.

Hãng tin Reuters cho biết, các nước xuất khẩu gạo hàng đầu ở châu Á như Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam tuần qua cạnh tranh quyết liệt để giành hợp đồng. Giá gạo trắng loại 5% tấm của Việt Nam tuần qua được chào bán ở mức 410-415 USD/tấn, giảm từ mức 420 USD/tấn vào tuần trước đó.

Giá gạo thường của Ấn Độ và Pakistan chào bán ở mức tương ứng 425 USD/tấn và 410 USD/tấn, từ mức 420 USD/tấn và 430 USD/tấn trong tuần trước nữa.

“Nhu cầu đối với gạo Ấn Độ đang ở mức thấp, vì giá gạo Pakistan hiện đang rẻ hơn ít nhất 10 USD/tấn so với gạo Ấn”, một thương nhân ở New Dehli cho biết.

Trong khi đó, giá gạo Thái Lan vẫn giữ ở mức cao ngất ngưởng là 560 USD/tấn do chương trình can thiệp thị trường mà Chính phủ nước này theo đuổi. Giới thương nhân cho biết, mức giá cao càng co hẹp khả năng xuất khẩu của gạo Thái, nhất là khi mà nguồn cung gạo từ các quốc gia khác đang dồi dào. Việt Nam sẽ bắt đầu thu hoạch vụ Đông Xuân, vụ lúa lớn nhất năm tại khu vực ĐBSCL, vào tháng tới.

Ấn Độ hiện vẫn đang áp dụng chính sách xuất khẩu gạo không hạn chế. Theo dự báo, nước này sẽ đạt sản lượng gạo 99,5 triệu tấn trong niên vụ 2012-2013, thấp hơn so với mức sản lượng 104,3 triệu tấn của niêm vụ trước. Ấn Độ hiện có 34,4 triệu tấn gạo trong các kho chứa của Chính phủ, so với mức mục tiêu trữ 8,2 triệu tấn.

Theo giới thương nhân, Ấn Độ đã soán ngôi nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới từ Thái Lan lần đầu tiên kể từ năm 1983. Ước tính, Ấn Độ đạt mức xuất khẩu gạo khoảng 8,5 triệu tấn trong vòng 1 năm tính đến tháng 3/2013 - một quan chức thuộc Hiệp hội Xuất khẩu gạo Ấn Độ cho biết.

Trong khi đó, giới thương nhân dự báo Thái Lan cùng lắm xuất khẩu được 6,8 triệu tấn gạo trong năm 2012, so với mức xuất khẩu 7,72 triệu tấn mà Việt Nam đạt được.

Hiện chưa có số liệu chính thức nào về xuất khẩu gạo cả năm 2012 của Thái Lan. Giới thương nhân cho rằng, Chính phủ Thái Lan đang “bưng bít” những con số này nhằm tránh nghi vấn về việc nước này tuyên bố đã ký hợp đồng xuất khẩu 7,3 triệu tấn gạo theo kênh chính phủ trong khi các nước khách hàng phủ nhận ký hợp đồng mua gạo từ Thái.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa cho biết, trong 10 ngày đầu tiên của năm 2013, Việt Nam xuất khẩu được 49.296 tấn gạo, trị giá FOB 23,054 triệu USD, trị giá CIF 23,097 triệu USD.

Giá lúa gạo tại ĐBSCL tuần qua tăng nhẹ khoảng 50 đồng/kg đối với một số loại. Cụ thể, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.350 - 5.450 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.550 - 5.650 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.050 - 7.250 đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.900 - 7.100 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.150 - 8.250 đồng/kg, gạo 15% tấm 7.800 - 7.900 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.450 - 7.550 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

“Thủ tục đầu tư theo chuỗi” lần đầu tiên được đưa vào hệ thống luật pháp

Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.

Tháo gỡ rào cản mua bán điện trực tiếp cho chuyển dịch xanh

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU không chấp nhận Chứng chỉ I-REC, mà chỉ công nhận Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Trong khi đó, hiện nay cả chủ đầu tư nhà máy điện lẫn khách hàng tiêu thụ lớn chưa tìm thấy nhau trên thị trường mua bán điện...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đưa năng suất thực chất vào hệ thống chỉ tiêu điều hành

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và từng bước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc nâng cao năng suất không còn là câu chuyện riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà là một trong những nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống trong giai đoạn 2026–2030...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy