15:38 05/09/2012

Giao dịch cà phê trầm lắng trước thềm vụ thu hoạch mới

An Huy

Lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng này có giảm giảm về mức 60.000-90.000 tấn, từ mức ước tính 120.000 tấn trong tháng 8

Nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên cho biết, vụ thu hoạch cà phê sắp tới có thể bắt đầu sớm hơn dự kiến.
Nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên cho biết, vụ thu hoạch cà phê sắp tới có thể bắt đầu sớm hơn dự kiến.
Lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng này có giảm giảm về mức 60.000-90.000 tấn, từ mức ước tính 120.000 tấn trong tháng 8. Sự sụt giảm khối lượng cà phê xuất khẩu phản ánh lượng hàng tồn kho thấp trước khi vụ thu hoạch mới bắt đầu.

Theo tin từ Reuters, nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên cho biết, vụ thu hoạch cà phê sắp tới có thể bắt đầu sớm hơn dự kiến, đồng nghĩa với việc từ cuối tháng 10 trở đi đã có thể có cà phê vụ mới sẵn sàng để xuất khẩu. Việt Nam - nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới - sẽ bắt đầu niên vụ cà phê 2012-2013 vào tháng 10. Theo dự kiến, sản lượng cà phê niên vụ sắp tới tại Đắc Lắc, địa phương trồng cà phê hàng đầu của Việt Nam, sẽ giảm tới 1/5.

Theo một thương nhân ở Tp.HCM, thị trường cà phê trong nước sau kỳ nghỉ Quốc khánh vừa qua khá trầm lắng. “Thị trường yên ắng, chưa thấy ai chào bán cà phê nhân của vụ tới mà vẫn chỉ tập trung vào các hợp đồng giao hàng ngay”, thương nhân này nói.

Giới thương nhân hiện vẫn đang tính toán lượng cà phê nhân tồn kho ở Việt Nam sau khi khối lượng xuất khẩu trong thời gian từ tháng 10/2011-8/2012 đã tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước lên mức kỷ lục 1,51 triệu tấn, tương đương 25,2 triệu bao cà phê loại 60 kg. Vào cuối tháng 8, giới thương nhân ước tính rằng, người trồng cà phê hiện còn tồn 45.000 tấn, trong khi các công ty xuất khẩu và doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ ít nhất 150.000 tấn.

“Với lượng cà phê tồn kho hiện nay ở Việt Nam, thì sản lượng của niên vụ 2011-2012 phải vào khoảng 1,6 triệu tấn. Nguồn cung vẫn sẽ ổn trong thời gian tới cho dù sản lượng của vụ tới có giảm nhẹ”, vị thương nhân nói trên phát biểu.

Niên vụ cà phê ở Việt Nam kéo dài từ tháng 10 năm trước tới tháng 9 năm sau, trong đó hoạt động thu hoạch đạt cao điểm từ khoảng cuối tháng 11.

Theo số liệu của Reuters, vào ngày 4/9, giá cà phê nhân xô tươi tại Đắc Lắc là 41.500-42.600 đồng/kg, tăng từ mức 40.400-42.000 đồng cách đây 1 tuần. Ngày 5/9, giá cà phê tại Đắc Lắc giảm nhẹ còn 42.400 đồng/kg.

Trong phiên giao dịch đầu tuần này, giá cà phê robusta giao tháng 11 tại London tăng 17 USD/tấn, đạt mức 2.094 USD/tấn do được hỗ trợ bởi dự báo về sản lượng cà phê giảm ở Việt Nam. Trong phiên ngày thứ Ba, giá cà phê Robusta giao tháng 11 lại giảm 13 USD xuống 2.081 USD/tấn do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư và đồng USD tăng giá.

Hiện giá cà phê robusta xuất khẩu loại R2, với 5% hạt đen và vỡ của Việt Nam dao động từ trừ lùi 10 USD/tấn so với giá cà phê cùng loại giao tháng 11 tại London cho tới cộng thêm 20-30 USD/tấn so với giá London. Bởi thế, vào hôm thứ Ba, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam dao động từ 2.084-2.124 USD/tấn, còn vào ngày thứ Tư, mức giá này sẽ trong khoảng 2.071-2.111 USD/tấn.

“Giá cà phê xuất khẩu hiện rất đang dạng tùy theo công ty xuất khẩu có hàng hay không. Các công ty xuất khẩu hiện không thực sự muốn bán hàng vì họ nói là không mua được hàng của nông dân. Bởi thế, khách mua muốn giao hàng ngay phải trả giá trước”, một thương nhân khác ở Tp.HCM cho biết.

Khách nước ngoài nhập khẩu cà phê Việt Nam thường mua với mức giá trừ lùi so với giá cà phê giao sau ở London. Trong tuần đầu tiên của tháng 9/2011, mức trừ lùi của giá cà phê nhân Việt Nam xuất khẩu so với giá cà phê giao tháng 1/2012 tại London lên tới 100 USD/tấn.