07:26 16/01/2015

Hà Nội có ba nữ Phó bí thư Thành uỷ

Ngô Trang

Cả bà Ngô Thị Thanh Hằng và Nguyễn Thị Bích Ngọc đều đã và đang giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Phó bí thư - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo chúc mừng hai tân Phó bí thư Thành uỷ.<br>
Phó bí thư - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo chúc mừng hai tân Phó bí thư Thành uỷ.<br>
Chiều 15/1, Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 15 đã tiến hành bầu bổ sung hai phó bí thư thành uỷ.

Theo đó, bà Ngô Thị Thanh Hằng hiện giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc hiện là Phó chủ tịch UBND thành phố, đã được hội nghị bầu giữ chức Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội.
 
Bà Ngô Thị Thanh Hằng từng giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, phụ trách khối văn - xã. Từ tháng 3/2011 bà Hằng được điều động giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ.

Trong khi đó bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố từ tháng 3/2011. Trước đó bà Ngọc là Giám đốc Sở Nội vụ.

Với kết quả bầu nói trên, hiện cơ cấu lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội gồm có Bí thư Phạm Quang Nghị cùng 6 phó bí thư, trong đó có 3 nữ, gồm bà Ngô Thị Doãn Thanh, Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc và các ông Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Công Soái, Tưởng Phi Chiến.

Cũng tại hội nghị, 18 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã được lấy phiếu tín nhiệm. Trong đó, “những đồng chí giữ cương vị chủ chốt, vị trí công tác nặng nề, dễ va chạm, liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, điều hành đều nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao”, Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị cho hay.

Bên cạnh đó, các cấp uỷ của Hà Nội trong năm qua đã thi hành kỷ luật 891 đảng viên và 14 tổ chức Đảng, giải quyết 3 đơn khiếu nại kỷ luật Đảng, 129 trường hợp tố cáo đảng viên. Thành phố đã luân chuyển, điều động 37 cán bộ, trong đó có nhiều người được quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.