
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Bảo Anh
19/05/2011, 12:07
Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện vụ chuyển nhượng trái phép nhà thu nhập thấp đầu tiên trên địa bàn
Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện vụ chuyển nhượng trái phép nhà thu nhập thấp đầu tiên trên địa bàn.
Theo đó, cơ quan điều tra đã phát hiện căn hộ thu nhập thấp số 1702, thuộc tòa nhà CT1 - Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội) đã được chủ căn hộ chuyển nhượng trái phép cho một cá nhân khác không thuộc diện được mua nhà thu nhập thấp nhằm hưởng chênh lệch.
Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Hà Nội), cho hay qua xác minh, cơ quan này đã có đủ cơ sở để kết luận chủ căn hộ trên là bà Cao Thị Loan, sau khi được xét duyệt mua căn hộ trên với giá 600 triệu đồng đã bán lại cho một cá nhân khác với số tiền lên tới 1,1 tỷ đồng.
Theo đại diện Công an thành phố Hà Nội, việc chuyển nhượng căn hộ trên đã vi phạm quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng nhà thu nhập thấp. Tại thời điểm phát hiện, bên nhận chuyển nhượng căn hộ trên đang cho tiến hành cải tạo, nâng cấp căn hộ trên.
Ngay sau khi nhận được thông tin trên, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cũng khẳng định, việc chuyển nhượng căn hộ thu nhập thấp chỉ được thực hiện sau 10 năm sử dụng. Do đó, hành động trên đã vi phạm quy định của thành phố, đồng thời cơ quan này sẽ làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình xét duyệt hồ sơ mua căn hộ cho bà Cao Thị Lan.
Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, ngày 18/5, Sở Xây dựng Hà Nội đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Vinaconex Xuân Mai phối hợp với quận Hà Đông tổ chức thu hồi căn hộ số 1702, đồng thời nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm trong việc triển khai bán nhà thu nhập thấp, không để xảy ra trường hợp tương tự.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu chủ đầu tư đóng cửa, niêm phong căn hộ số 1702, không cho phép người mua tiếp tục được vào sử dụng hay sửa chữa, nâng cấp căn hộ. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại tiền cho người mua căn hộ theo hợp đồng và nhận lại nguyên trạng căn hộ.
Vào đầu tháng 4 vừa qua, trên mạng Internet đã xuất hiện thông tin rao bán căn hộ thu nhập thấp tại tòa nhà CT1 Ngô Thì Nhậm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, cơ quan điều tra đã kết luận chưa phát hiện trường hợp chuyển nhượng trái phép nào tại tòa nhà trên.
TP. Hồ Chí Minh cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ các khó khăn xây dựng nhà ở xã hội như ban hành nhiều quy định rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư…
Dự báo đến năm 2035, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam đạt 50%, tương đương với 51 triệu người dân sống tại đô thị; cùng với đó, tầng lớp trung lưu chiếm tới 75% dân số. Những biến động này dự báo sẽ tạo ra nhu cầu gia tăng mạnh mẽ đối với các phân khúc nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe….
Theo ý kiến chuyên gia, để xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị cần chuyển từ tư duy “quy hoạch cho từng đô thị” sang “quy hoạch cho hệ thống đô thị”, bảo đảm tính liên kết vùng, tính mở cùng khả năng thích ứng trong bối cảnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng…
Vấn đề giá đất đang là chủ đề thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận xã hội, nhất là sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố có dự thảo tờ trình về việc xây dựng Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026, trong đó mức giá dự kiến tăng gấp nhiều lần so với bảng giá đất hiện hành.
Thị trường căn hộ Hà Nội đang tiếp tục lệch pha cung – cầu khi nguồn cung hạng B, hạng C vốn từng chiếm khoảng 40% tổng nguồn cung, thì nay rất khiêm tốn. Nguyên nhân không chỉ đến từ giai đoạn hiện tại, mà xuất phát từ những năm trước, khi hàng loạt dự án phải tạm dừng hoặc chậm triển khai, để chờ hoàn thiện và thông qua các bộ luật quan trọng…
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: