Theo số liệu của báo Nhân dân năm 2020, hiện nay tổng số người Việt Nam ở nước ngoài khoảng 5,3 triệu người. Tổ chức Di cư quốc tế (IMO) đã đưa ra con số thống kê kể từ năm 1990 đến 2015 đã có 2.558.678 người Việt Nam di cư ra nước ngoài, trung bình mỗi năm có khoảng 100.000 người Việt di cư.
NỖI LO CỦA NHỮNG VIỆT KIỀU CAO TUỔI
Với bản chất cần cù, chịu khó, thông minh, người Việt Nam nhanh chóng hòa nhập thành công với cuộc sống ở các nước sở tại. Sự thành công này cũng thể hiện ở lượng kiều hối. Theo số liệu của Ngân hàng thế giới, năm 2000, lượng kiều hối chỉ đạt 1,32 tỉ USD thì đến năm 2020 lượng kiều hối đã đạt mức kỷ lục là 17,2 tỉ USD (chiếm khoảng từ 3 - 8% GDP hàng năm), Việt Nam đứng vào hàng thứ 11 trên thế giới về kiều hối.
Hầu hết người Việt tại nước ngoài khi bước vào tuổi già thì đã kịp gây dựng cho mình một cuộc sống ổn định, thậm chí có những người rất thành đạt, con cháu đều đã thích nghi và có công ăn việc làm tốt. Tuy nhiên, khi đến tuổi về hưu, Việt kiều cao tuổi lại đứng trước nỗi lo riêng về việc tìm nơi an hưởng tuổi già.
Ở các nước phát triển phương Tây, những người già thường chọn vào nhà dưỡng lão khi cảm thấy không đủ sức khỏe. Theo số liệu của tổ chức Y tế thế giới WHO, năm 2013, trung bình một nước thành viên EU có 1325 chỗ ở trong nhà dưỡng lão cho 100.000 dân. Tuy nhiên, với những Việt kiều lớn tuổi, vào nhà dưỡng lão ởphương Tây là một lựa chọn khá khó khăn. Trở ngại đầu tiên là về ngôn ngữ, viễn cảnh khi vào nhà dưỡng lão không thể giao tiếp với mọi người làm họ thấy sợ hãi.
Rào cản thứ hai là về kinh tế. Khảo sát của Genworth năm 2021 đã chỉ ra chi phí trung bình cho một phòng chăm sóc riêng biệt ở viện dưỡng lão của Mỹ vào khoảng 206 triệu đồng/tháng (khoảng 2,4 tỉ đồng / năm). Ở Anh, con số do báo Dailymail đưa ra vào khoảng 50.000 bảng Anh/năm, chi phí cho một điều dưỡng viên riêng biệt chăm sóc 24/24 vào khoảng 120.000 bảng Anh một năm. Chi phí đó không phải ai cũng có khả năng chi trả.
Ngoài ra, việc ngành dưỡng lão ở các nước phương Tây đang bước vào cơn khủng hoảng thiếu hụt điều dưỡng viên hiện nay cũng gây khó khăn cho người muốn đăng ký dịch vụ. Theo Giáo sư David Grabowski của trường Đại học Havard, hiện Mỹ đang thiếu hụt 238.000 điều dưỡng viên.
CHỌN MỘT KHỞI ĐẦU MỚI
Theo CNBC, hiện nay mỗi ngày có 10.000 người Mỹ thuộc thế hệ sinh ra sau thế chiến thứ II sẽ bước sang tuổi 65. Đến năm 2050 sẽ có 88 triệu người cao tuổi ở Mỹ. Tình hình ở các nước phát triển ở châu Âu cũng tương tự. Trong những năm gần đây, những người cao tuổi ở các nước phương Tây đang có xu hướng tìm giải pháp hợp lý cho những năm tháng tuổi già của mình tạinhững trại dưỡng lão ở các nước Đông Nam Á như Thái Lan.
Theo Dailymail, chi phí cho một người cao tuổi ở nhà dưỡng lão Care Resort ở Chiangmai, Thái Lan bắt đầu ở mức cơ bản với 1 phòng riêng và người điều dưỡng riêng là: 33 triệu đồng/tháng (khoảng 392 triệu đồng/ năm). Với gói cao cấp chi phí 1,25 tỉ đồng/năm, bà Mary từ Kent (Anh) có cả căn hộ xa hoa gồm hai phòng ngủ, hai phòng tắm, thậm chí có cả mảnh vườn nhỏ riêng và bà luôn được 4 điều dưỡng viên thay nhau chăm sóc 24/24. Kể cả với gói chăm sóc cao cấp này, chi phí cũng thấp hơn rất nhiều so với ở Anh và ở Mỹ.
Dữ liệu đưa ra bởi Statistica cho thấy, nếu như vào năm 2017 tổng doanh thu của dịch vụ dưỡng lão ở Thái Lan mới đạt mức 460 triệu Bath (13,7 triệu USD) thì đến năm 2019, doanh thu này đã tăng gấp đôi ở mức 1.008 triệu Bath (30 triệu USD). Doanh thu này dự báo sẽ tăng nhanh trong những năm tới.
Với những người Việt kiều cao tuổi, Thái Lan hay Philippin cũng không phải là nơi thích hợp để lựa chọn. Bởi cho dù chi phí rẻ, dịch vụ tốt nhưng cũng không phải quê hương mình, những người xung quanh không phải đồng hương, không nói chung ngôn ngữ với mình, không ăn cùng những món ăn mà mình luôn nhớ tới...
Trong khi đó, so với Thái Lan, Việt Nam cũng có rất nhiều tiềm năng để cung cấp dịch vụ dưỡng lão. Thứ nhất, Việt Nam có khí hậu nhiệt đới với những bờ biển thuộc loại đẹp nhất thế giới. Thứ hai, Việt Nam đã có kinh nghiệm trong việc kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng resort với chất lượng hàng đầu thế giới với giá cả cạnh tranh hấp dẫn. Ngoài ra mỗi năm, năm Việt Nam đang đào tạo và cung cấp một lượng lớn điều dưỡng viên cho các nước phát triển như Nhật, Đức nên có sẵn một nguồn lao động dồi dào và chất lượng. Với định hướng phát triển tốt, khi có được những nhà dưỡng lão với chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn thế giới, Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với Thái Lan và “kéo” khách hàng cao tuổi trên thế giới chuyển dịch đến Việt Nam.
Nắm bắt được xu hướng nói trên, Tuấn Minh Group gần đây đã tiên phong cho ra mắt mô hình dưỡng lão 5 sao đầu tiên tại Việt Nam. Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful được thiết kế kết hợp hệ thống chăm sóc bệnh Tây y và Đông y phù hợp với thể trạng người Việt. Bên cạnh đó, yếu tố sức khỏe tinh thần của những người cao tuổi được Lãnh đạo Tuấn Minh Group đặt lên hàng đầu.
Với phương châm “viện dưỡng lão là nơi bắt đầu một khởi đầu mới”, những người cao tuổi sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động dưỡng sinh và thư giãn, được trải nghiệm khám phá những khả năng chưa được khai phá. Trở về với quê hương, được nói tiếng mẹ đẻ, được chăm sóc bởi những người đồng hương, những Việt kiều lớn tuổi chắc chắn sẽ cảm thấy ấm áp, thân thương như đang sum vầy cùng con cháu, gia đình.
* Thông tin chi tiết:
Hệ thống Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Từ Tâm S-Merciful
Trụ sở chính: Số 241 Vũ Tông Phan, Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Trung tâm Chương Mỹ: Khu Đầm Tiếu, Đồng Trữ, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
Trung tâm Đà Nẵng: 150 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Trung tâm Tp.HCM: 13-15 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Nhuận, quận 7, Tp.HCM
Hotline: 0906885151
Website: https://smerciful.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/duonglaotutam.vn
Email: info@smerciful.com
Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu xây dựng chính sách về việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế đối với người tham gia theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế…
Tỷ lệ mù lòa và suy giảm thị lực tại Việt Nam đang đứng trước nhiều thay đổi do già hóa dân số và sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Mới đây, Bộ Y tế lần đầu triển khai lại cuộc điều tra quy mô toàn quốc về mù lòa sau hơn 10 năm.
Từ những cây thuốc quen thuộc trong đời sống đồng bào Mường, một nhóm người trẻ ở xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa đang tìm cách nâng giá trị bằng quy trình trồng, chế biến bài bản. Không dừng ở những gói trà dược liệu đạt chuẩn OCOP, mô hình còn hướng tới kết nối vùng nguyên liệu với du lịch trải nghiệm, mở thêm sinh kế cho người dân miền núi.
Cách đây 81 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay quần chúng công – nông.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là mục tiêu tự thân. Đằng sau tăng trưởng, sản xuất và tích lũy của cải là một yêu cầu nhất quán: làm cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; đồng thời, tạo nền tảng để dân tộc vươn lên độc lập, tự cường, phồn vinh. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và khơi dậy khát vọng dân tộc tiếp tục gợi mở một hệ quy chiếu quan trọng cho lựa chọn mô hình phát triển.
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế đang trở thành điểm đến sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và giải trí được tổ chức liên tiếp, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.