
Ngày 10/11, Đoàn công tác thành phố Huế do Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung dẫn đầu đã đến kiểm tra tiến độ thi công hai điểm trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 3 và A Lưới 4.
Theo báo cáo, tại điểm trường A Lưới 3, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, các hạng mục chính như khối nhà ăn, ký túc xá học sinh và khu hành chính đang được triển khai khẩn trương. Trong khi đó, ở A Lưới 4, các đơn vị đang tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để sớm thi công giai đoạn 1.
Do ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua, tuyến đường vào khu vực thi công A Lưới 4 bị hư hỏng nặng, cầu Cư Xo bị xói lở, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu. Dù vậy, các nhà thầu vẫn duy trì tiến độ, áp dụng hình thức “vừa thiết kế, vừa thi công” để rút ngắn thời gian, song vẫn còn vướng mắc trong khâu nghiệm thu khối lượng. Các đơn vị cam kết bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và đề nghị thành phố hỗ trợ thêm nguồn lực để khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, các dự án trường nội trú liên cấp là công trình trọng điểm của ngành giáo dục địa phương, có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh vùng biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục miền núi. Ông Bình cho biết, Huế đang triển khai theo mô hình “xây dựng trường trước, ban hành quy chế hoạt động sau” nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.
“Thành phố cam kết bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và sẽ tích cực đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh miền núi trong thời gian tới,” ông Bình nói. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thường xuyên rà soát, báo cáo khó khăn, vướng mắc theo cơ chế hàng tuần để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm tiến độ các hạng mục theo đúng kế hoạch.
Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung khẳng định Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy xác định đây là công trình trọng điểm phục vụ sự nghiệp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Trung yêu cầu UBND thành phố tổ chức thực hiện quyết liệt, duy trì cơ chế chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên báo cáo tiến độ hàng tháng với Ban Thường vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh, các công trình đã khởi công phải hoàn thành trước ngày 30/7/2026, coi đây là mệnh lệnh hành động, tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ, tham nhũng, lãng phí.
Đối với công trình cầu Cư Xo, Bí thư thống nhất chủ trương xây dựng cầu mới bằng nguồn vốn khắc phục bão lũ, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách, bảo đảm an toàn giao thông và dân sinh cho khu vực. Ông cũng giao UBND thành phố xây dựng cơ chế vận hành, tổ chức bộ máy quản lý các trường sau khi hoàn thành, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân.
Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Huế lưu ý, việc nâng cấp và sửa chữa các cơ sở giáo dục khác (ngoài 5 trường xây mới) phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của học sinh và địa phương, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, hình thức.




Theo Bộ Nội vụ, mức đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8%, dự kiến thực hiện từ ngày 1/1/2027 đảm bảo mức sống tối thiểu hiện hành và có cải thiện thêm cho người lao động. Đồng thời, có sự chia sẻ với khả năng chi trả của doanh nghiệp...
Sau hơn 15 năm vận hành, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã bộc lộ những hạn chế nhất định trước tốc độ phát triển và yêu cầu chuyển đổi số của nền kinh tế. Trước thực tiễn đó, Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo sửa đổi toàn diện văn bản này, nhằm tạo bước chuyển căn bản hướng tới mô hình quản trị thủ tục hành chính hiện đại...
Sáng 23/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)...
Chính phủ quyết định nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, tương ứng tăng 8%, áp dụng từ ngày 5/10/2026…
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.