
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
01/12/2021, 18:46
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 19,3 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.119,6 tỷ đồng...
Hôm nay (1/12), khối ngoại xả ròng mạnh và trên diện rộng. Những cổ phiếu có giá trị ròng trên 20 tỷ đồng nhiều vô kể ở chiều bán, trong khi ở chiều mua chỉ có duy nhất 2 mã.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,75 điểm ( 0,46%) lên 1.485,19 điểm. HNX-Index giảm 2,25 điểm (-0,49%) xuống 455,81 điểm. UPCoM-Index tăng 0,48 điểm ( 0,42%) lên 114,48 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 29,7 triệu đơn vị, giá trị 1.161,8 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 49 triệu đơn vị, giá trị 2.231,9 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trên sàn này 19,3 triệu đơn vị, tương ứng bán ròng 1.070,1 tỷ đồng.
Ở chiều mua, CTG được mua ròng mạnh nhất với 68,3 tỷ đồng. Xếp liền sau là DCM với 20 tỷ đồng. Đây cũng là hai mã duy nhất có giá trị mua ròng trên 20 tỷ đồng.
Ở chiều bán, bộ đôi họ Vin là VHM và VIC dẫn đầu danh sách với 164,7 tỷ đồng và 121,1 tỷ đồng. Ngoài ra còn có MSN với 119,1 tỷ đồng; GAS với 75 tỷ đồng; VJC với 57,6 tỷ đồng; DXG với 48 tỷ đồng; SHB với 46,1 tỷ đồng; NLG với 45,1 tỷ đồng; VND với 41,5 tỷ đồng; SSI với 39,9 tỷ đồng…
Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng mạnh 55 tỷ đồng. Trong đó, lực bán chủ yếu tập trung tại CEO với 26,1 tỷ đồng và HUT với 11,1 tỷ đồng. Ngược lại, dù được mua nhiều nhất nhưng PVG cũng chỉ dừng lại ở mức hơn 640 triệu đồng.
Trên UPCoM, khối ngoại duy trì trạng thái mua ròng với 9,9 tỷ đồng. Trong đó, họ mua mạnh nhất HHV với khối lượng đạt 146,1 nghìn đơn vị, tương ứng 3,7 tỷ đồng. Trái lại, ACV dẫn đầu bên bị bán với 2,3 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 19,3 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.119,6 tỷ đồng, giảm 9,2% về lượng nhưng tăng 116,5% về giá trị so với phiên hôm qua.
Một phiên mở biên độ khá ấn tượng ngay cả khi VIC vẫn tăng mạnh. Có vẻ sự ức chế đã bị đẩy đến đỉnh điểm và bộc phát thành một đợt bán tháo trên diện rộng. Giá giảm sâu đã chạm tới dòng tiền chờ đợi, kéo thanh khoản hôm nay lên mức cao nhất 25 phiên.
Dù khu vực FDI luôn được xem là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam, nhưng sự hiện diện của khối này trên thị trường chứng khoán lại đang tỷ lệ nghịch với quy mô thực tế. Hiện chỉ có 10 doanh nghiệp FDI đang duy trì niêm yết và đăng ký giao dịch trên cả hai Sở.
VIC chiều nay đã yếu hơn phiên sáng nhưng VN-Index vẫn xuất hiện một nhịp phục hồi, thậm chí có lúc còn vượt qua tham chiếu. Điều này xác nhận diễn biến hồi giá ở nhiều blue-chips khác. Không chỉ vậy, thị trường cũng xuất hiện nhịp đảo chiều trên diện rộng ở rất nhiều cổ phiếu.
BIS nói rằng giá vàng và cổ phiếu Mỹ đang có những dấu hiệu của một bong bóng, bao gồm sự "hưng phấn" của nhà đầu tư bán lẻ, định giá tăng nhanh và sự thổi phồng từ truyền thông...
Mặc dù VIC vẫn tăng rất mạnh nhưng phản ứng ngược trên thị trường đã bùng phát: Áp lực bán tháo tăng đột biến khi nhà đầu tư không chịu nổi cảm giác ức chế, khiến cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 6 lần tăng giá. Quá nửa (52,3%) số cổ phiếu trong VN-Index đang giảm hơn 1%...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: