Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3816/QĐ-BNNMT về Kế hoạch kiểm tra năm 2025.
Theo đó, Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ trực thuộc Bộ sẽ tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả kiểm tra, đồng thời căn cứ tình hình thực tế, đề xuất điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì kiểm tra. Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả báo cáo Bộ.
Kế hoạch kiểm tra năm 2025 của Bộ giao các đơn vị thực hiện tại nhiều lĩnh vực như: Thủy lợi, khí tượng thủy văn, môi trường, khoáng sản, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, thủy sản, viễn thám, chất lượng nông lâm thủy sản, khoa học- công nghệ, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số…
Trong đó, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ kiểm tra công tác giao khu vực biển, thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển, lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tại Quảng Ninh. Cùng với đó, kiểm tra các tổ chức, cá nhân đã được giao khu vực biển và việc sử dụng khu vực biển, bảo vệ môi trường biển tại Quảng Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng, Đăk Lắk, Khánh Hòa.
Kiểm tra về tác động môi trường trong quá trình nhận chìm ở biển đối với các tổ chức được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp giấy phép tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.
Cũng theo Kế hoạch này, Cục Môi trường sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở nhiều địa phương, như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai từ tháng 9-12/2025.
Trong tháng 9- 10/2025, Cục Biến đổi khí hậu sẽ kiểm tra định kỳ việc chấp hành pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Bắc Ninh và Thái Nguyên.
Về kiểm tra lĩnh vực khoáng sản, từ tháng 9-11/2025, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (trước đây) thực hiện tại Quảng Ninh, Khánh Hòa, Tây Ninh, Tp.Hồ Chí Minh.
Đồng thời trong tháng 9 và 10/2025, Cục sẽ Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khoáng sản (kiểm tra định kỳ) tại Lâm Đồng. Cùng với đó, sẽ kiểm tra công tác quản lý đối với các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khoanh định và công bố, các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và việc thực hiện các quy định có liên quan; công tác giám sát các Đề án thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền tại Quảng Ngãi.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế các Quyết định số 4389/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2024; Quyết định số 4390/QĐ BTNMT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây); Quyết định số 4320/QĐ-BNN-TTr ngày 10/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây).
Trong thời gian từ nay đến tháng 12, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thủy điện tại hàng loạt các địa phương như Sơn La, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Hà Nội, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Gia Lai,
Nguồn nguyên liệu rừng trồng đang phân bổ chưa hợp lý, khi phần lớn gỗ được sử dụng cho sản xuất dăm gỗ và viên nén thay vì phục vụ chế biến sâu có giá trị gia tăng cao. Các doanh nghiệp cho rằng nếu không sớm tổ chức lại thị trường nguyên liệu, ngành gỗ Việt Nam sẽ khó nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững...
Ngân sách nhà nước sẽ dành ít nhất 2% tổng chi hằng năm cho bảo vệ môi trường, bảo đảm giữ vai trò dẫn dắt; đồng thời huy động nguồn lực xã hội, vốn quốc tế, tài chính xanh...
Việc hoàn thiện bản dịch tiếng Việt của Bộ Tiêu chuẩn GRI được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận các chuẩn mực báo cáo phát triển bền vững quốc tế, qua đó nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và tiếp cận các nguồn vốn xanh…
Việt Nam đang cụ thể hóa con đường hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 thông qua chiến lược toàn diện “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong”. Tuy nhiên, lộ trình này vẫn đang đối mặt với những khoảng trống lớn về hạ tầng, thách thức nguồn vốn và các rào cản pháp lý cần khơi thông kịp thời để tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.