Tổng thống Donald Trump bày tỏ hài lòng với lời hứa đầu tư này, nhưng giới chuyên gia hoài nghi về việc liệu cam kết đó có thể trở thành hiện thực hay không - theo hãng tin CNBC.
Chính quyền ông Trump đã dành nghi lễ đón tiếp trọng thể cho Thái tử Mohammed, người được coi là nhà lãnh đạo không chính thức của Saudi Arabia, khi ông Mohammed hạ cánh xuống Washington vào hôm thứ Ba.
Trong các cuộc tiếp xúc, hai bên đã thảo luận về một loạt vấn đề hợp tác, từ an ninh tới năng lượng hạt nhân cho mục đích dân sự. Tổng thống Mỹ và vị Thái tử đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng và bàn về một thỏa thuận tiềm năng trong đó Mỹ bán chiến đấu cơ F-35 cho Saudi Arabia.
Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Mohammed kể từ sau cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi vào năm 2018. Ông Khashoggi là một người có quan điểm chỉ trích Ryiadh và cái chết của ông đến nay vẫn còn gây tranh cãi.
Mặc những ồn ào liên quan tới vụ nhà báo Khashoggi, ông Trump và Thái tử Mohammed cho biết hai bên đã “hoàn tất một loạt thỏa thuận mang tính cột mốc giúp làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác Mỹ - Saudi Arabia”.
Theo một tuyên bố từ Nhà Trắng, trong số các thỏa thuận đó có cam kết của Saudi Arabia rằng ước này sẽ rót 1 nghìn tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ. Con số này bao gồm 600 tỷ USD mà Riyadh đã cam kết với Mỹ hồi tháng 5. Nhà Trắng nói việc tăng cam kết đầu tư phản ánh “niềm tin sâu sắc hơn và xung lực cho nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump”.
Tuy nhiên, không có chi tiết cụ thể nào về lộ trình giải ngân số vốn đầu tư 1 nghìn tỷ USD đó được đưa ra.
Cần nói thêm rằng số vốn đầu tư 1 nghìn tỷ USD tương đương với sản lượng kinh tế cả năm của Saudi Arabia vào năm 2024, cụ thể là 1,07 nghìn tỷ USD. Bởi vậy, các nhà kinh tế đặt câu hỏi liệu một kế hoạch đầu đầu tư lớn như vậy của Riyadh vào Mỹ có thể được hiện thực hóa trong thời gian sớm hay không.
“Những lời hứa kiểu như thế này đã đang ngày càng phổ biến trong quan hệ quốc tế. Nhưng cũng giống như trong trường hợp Liên minh châu Âu (EU) cam kết đầu tư vào Mỹ để có được thỏa thuận thương mại với Mỹ, hoàn toàn không có một cơ chế thực thi nào cả”, nhà kinh tế trưởng Paul Donovan của công ty GBS Global Wealth Management nhận định trong một báo cáo.
“Đặt cam kết của Saudi Arabia trong bối cảnh, có thể thấy quy mô đầu tư như vậy bằng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả năm của nước này. Bởi vậy, lời hứa đó có thể sẽ không được thực thi sớm”, ông Donovan nói.
Ngoài cam kết đầu tư, Thái tử Mohammed đã thảo luận với Tổng thống Trump về việc Saudi Arabia mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Theo một số nguồn tin, Riyadh đang muốn mua tới 48 chiến đấu cơ tàng hình loại này, và một thương vụ như vậy có thể có trị giá nhiều tỷ USD.
Nhà Trắng nói ông Trump “đã phê chuẩn một gói bán hàng quốc phòng lớn, bao gồm bán máy bay F-35 trong tương lai, và thương vụ này sẽ củng cố nền công nghiệp quốc phòng của Mỹ, cũng như đảm bảo Saudi Arabia sẽ tiếp tục mua hàng Mỹ”.
Dù vậy, không có con số cụ thể nào về số máy bay được bán hay thời gian dự kiến giao hàng các chiến đấu cơ này.
Theo CNBC, một thương vụ như vậy có thể vấp phải sự phản đối của các nghị sỹ Mỹ vốn nghiêng về ủng hộ Israel - đồng minh chính và lâu năm của Mỹ ở Trung Đông. Israel hiện là nước duy nhất ở Trung Đông có F-35, và việc bán công nghệ tàng hình tiên tiến như vậy cho Saudi Arabia có thể sẽ là một nước đi rủi ro, có khả năng làm thay đổi các động lực về quân sự và cán cân quyền lực ở khu vực nhạy cảm này.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.