Mỹ và Trung Quốc còn "cách rất xa" một thỏa thuận có thể giải quyết các vấn đề thương mại, nhưng hai nước vẫn có cơ hội tốt để đạt một thỏa thuận như vậy - Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross phát biểu ngày 24/1.
Trong khi đó, các quan chức cấp cao khác của Mỹ tỏ ra lạc quan hơn.
Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Ross nói rằng một đoàn quan chức Trung Quốc gồm 30 người sẽ tới Washington vào tuần tới để đàm phán. Hai bên đang cố gắng đi đến một thỏa thuận thương mại trước ngày 2/3. Tuy nhiên, vị Bộ trưởng Mỹ đã đưa ra tuyên bố kiềm chế những kỳ vọng về vòng đàm phán cấp cao sắp tới.
"Sẽ có một đoàn quan chức rất lớn đến đây. Công tác chuẩn bị đã được thực hiện tốt, nhưng chúng tôi vẫn còn cách rất xa mới đến được chỗ đạt một giải pháp. Thực lòng mà nói, điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên", ông Ross nói.
"Thương mại là một lĩnh vực rất phức tạp, có rất nhiều vấn đề, không chỉ là chuyện bao nhiêu đậu tương hay bao nhiêu khí đốt".
Theo ông Ross, điều quan trọng hơn các mặt hàng cụ thể là những cải cách cơ cấu mà Washington tin là cần phải được thực hiện trong nền kinh tế Trung Quốc, cũng như các cơ chế đảm bảo thực thi cam kết và chế tài nếu các bên không làm đung những gì đã hứa.
Ông Ross nói nhiều khả năng hai bên sẽ không giải quyết được tranh chấp trong cuộc gặp vào tuần tới, nhưng "tôi nghĩ vẫn có cơ hội tốt để chúng tôi đạt một thỏa thuận" sau đó.
Khác với Bộ trưởng Ross, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tỏ ra lạc quan hơn. Theo hãng tin Reuters, phát biểu hôm thứ Năm, ông Mnuchin nói Mỹ và Trung Quốc "đang có nhiều tiến bộ" trong đàm phán, nhưng không nói rõ đó là những bước tiến như thế nào.
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cũng thể hiện thái độ lạc quan. "Tôi cho rằng vòng đàm phán với ông Lưu Hạc sẽ có ý nghĩa quyết định", ông Kudlow nói với Fox News.
Nếu hai bên không thể đạt thỏa thuận trước ngày 2/3, Mỹ sẽ tăng thuế bổ sung áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc lên 25% từ mức 10% hiện nay.
Các yêu cầu chủ chốt hiện nay của Mỹ đối với Trung Quốc bao gồm tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ Mỹ, cắt giảm trợ cấp cho các ngành công nghiệp trong nước, và mở rộng cửa thị trường hơn nữa cho các công ty Mỹ.
Bắc Kinh đến nay chưa có sự nhượng bộ nào trước các yêu cầu này của Mỹ, mà thay vào đó chỉ đề xuất tăng mua hàng hóa Mỹ như đậu tương, khí đốt… nhằm giảm mất cân đối thương mại giữa hai nước.
Vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung tới sẽ diễn ra vào ngày 30-31/1.
"Tại cuộc đàm phán cấp cao sắp tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận sâu về các vấn đề kinh tế thương mại mà cả hai bên cùng quan tâm", phát ngôn viên Gao Feng của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết ngày 24/1.
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Canada đã leo thang trở lại sau khi đàm phán thất bại trong tuần vừa rồi...
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp dụng lâu dài mức phí 103.265 USD đối với hồ sơ xin thị thực lao động H-1B, sau khi biện pháp thu phí tương tự trước đó đã bị tòa án bác bỏ…
Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có bước leo thang lớn, khi Mỹ công bố một chiến dịch cô lập kinh tế và Iran tăng cường việc đe dọa tàu bè ở Hormuz...
Dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, cổ phiếu công nghệ vẫn là nhóm giảm nhiều nhất trong phiên này, gây áp lực lên toàn thị trường...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (24/8) và tiếp tục đi lên vào đầu giờ sáng nay (25/8), tiến gần tới mốc 4.700 USD/oz, bất chấp đồng USD hồi phục...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.