11:36 07/05/2010

Mỹ ủng hộ cứu Hy Lạp, chứng khoán châu Á vẫn lao đao

Dương Lâm

Chính phủ Mỹ nhấn mạnh sẽ ủng hộ những nỗ lực giải cứu Hy Lạp, nhằm khôi phục niềm tin vào hệ thống tài chính toàn cầu

Vấn đề Hy Lạp đã khiến chứng khoán Mỹ đêm qua chao đảo - Ảnh: AP.
Vấn đề Hy Lạp đã khiến chứng khoán Mỹ đêm qua chao đảo - Ảnh: AP.
Chính phủ Mỹ, hôm 6/5, nhấn mạnh quốc gia này sẽ ủng hộ những nỗ lực giải cứu Hy Lạp. Trong khi đó, các nhà quản lý thị trường chứng khoán Mỹ cho biết, sẽ điều tra hoạt động giao dịch bất thường trong ngày “đen tối” 6/5 tại Phố Wall.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Timothy Geithner và Chủ tịch Hội đồng kinh tế Nhà Trắng Lawrence Summers, đã tóm tắt phát biểu của Tổng thống Barack Obama về vấn đề Hy Lạp, thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs nói.

"Hy Lạp đang tiến hành các cải cách kinh tế quan trọng với sự trợ giúp của khu vực sử dụng đồng Euro và Quỹ Tiền tệ Quốc tế”, Gibbs cho biết. “Chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ những nỗ lực này nhằm khôi phục sự ổn định ở Hy Lạp và niềm tin đối với hệ thống tài chính toàn cầu”.

Một quan chức giấu tên của Bộ Tài chính Mỹ nói với hãng tin AP rằng, ông Geithner sẽ có cuộc thảo luận qua điện thoại về các chương trình phát triển ở Hy Lạp, với những người đồng nhiệm Nhóm 7 nước công nghiệp sáng 7/5 (giờ Mỹ). Nhóm 7 quốc gia này bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh, Italy và Canada.

Quan chức trên cho hay, mục đích của cuộc đối thoại này là nhằm tăng cường những nỗ lực trợ giúp Hy Lạp thoát khỏi bờ vực khủng hoảng hiện nay. Dự kiến, ông Geithner sẽ có cuộc trao đổi riêng rẽ với Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Jean-Claude Trichet.

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cùng với Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai đưa ra một tuyên bố cho biết, họ đang hợp tác với các tổ chức tài chính khác để xem xét lại hoạt động giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm 6/5.

Hai cơ quan này nói rằng, họ sẽ tiến hành các bước thích hợp để bảo vệ nhà đầu tư. “Chúng tôi sẽ công khai kết quả đánh giá, đồng thời đề xuất những hành động thích hợp”, tuyên bố cho biết.

Hôm qua (6/5), thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến một trong những phiên giao dịch kinh hoàng nhất trong lịch sử, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm gần 1.000 điểm trước khi hồi phục trở lại. Ngoài nguyên nhân từ diễn biến ở Hy Lạp, một số nguồn tin cho rằng, còn có thể là do lỗi trong giao dịch.

Theo những ý kiến này, một nhà đầu tư đặt lệnh nhầm khi nhấn số lượng lên đến “hàng tỷ” cổ phiếu thay vì “hàng triệu” đối với cổ phiếu của Procter & Gamble lúc 14h47 (một trong những cổ phiếu có sức ảnh hưởng đến Dow Jones). Lỗi giao dịch này được cho là liên quan đến Citigroup.

Khi bị bán tháo quá mạnh, cổ phiếu Procter & Gamble giảm tới gần 37% xuống mức 39,37 USD/cổ phiếu tính đến 2h47 phút chiều trên thị trường New York, trước khi phục hồi lên 60,75 USD/cổ phiếu khi kết thúc ngày giao dịch.

Phiên chao đảo của thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lan rộng tới khu vực châu Á trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay (7/5). Tính tới 10h10 sáng tại Tokyo, chỉ số MSCI khu vực châu Á – Thái Bình Dương giảm 1,9% xuống mức 117,59 điểm.

Cũng tính đến 10h sáng, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 3,82%. chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,96%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 2,58%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 1,33%.

Theo đánh giá của hãng tin Reuters, cổ phiếu của nhóm tổ chức tài chính có mức giảm điểm sâu nhất trên các thị trường chứng khoán chủ chốt khu vực châu Á trong phiên giao dịch sáng nay.