
Mỹ và các nước đồng minh bắt đầu không kích thành phố Tikrit tại Iraq với mục đích hỗ trợ lực lượng dân quân Shiite được Iran hậu thuẫn để đẩy lùi Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi khu vực này.
Từ nhiều tuần nay, quân đội Mỹ đứng ngoài cuộc chiến ở Tikrit tại miền bắc Iraq với lý do chính phủ Iraq cho đến nay chưa yêu cầu bất kì sự giúp đỡ nào.
Thay vào đó, quân đội Iraq dựa vào Iran và lực lượng dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn để đánh bật Nhà nước Hồi giáo ra khỏi khu vực có dân cư chủ yếu là người Sunni này.
Theo hãng tin Bloomberg, các cuộc không kích khiến Mỹ trở thành một đối tác không được thừa nhận của Iran, trong một liên minh mà các quan chức Mỹ bác bỏ ngay cả khi hai nước song song đối đầu với nhóm khủng bố.
"Các cuộc không kích nhằm tiêu diệt thành trì của IS một cách chính xác, do đó sẽ hạn chế thương vong cho người dân Iraq cũng như giảm thiểu thiệt hại cơ sở hạ tầng. Điều này cho phép các lực lượng của Iraq tấn công và đánh bại IS trong vùng lân cận Tikrit," Trung Tướng James Terry, chỉ huy lực lượng liên quân tại Iraq, cho biết.
Đến nay, chưa rõ hiệu quả của các cuộc không kích trong khu vực đô thị do khó phân biệt đồng minh và đối phương.
Theo thông báo của quân đội Mỹ, lực lượng của Iraq đã bao vây các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tại Tikrit, nhưng sau đó đà tiến của những lực lượng này chậm lại.
Nhà nước Hồi giáo chiếm giữ một vùng đất rộng lớn của Iraq và Syria từ năm ngoái và tuyên bố thành lập một đế chế Hồi giáo tự xưng.
Phần lớn binh sĩ đang chiến đấu chống lại các phần tử cực đoan ở Tikrit là 20.000 dân quân Shiite được Iran đào tạo và trang bị vũ khí.
Vai trò của lực lượng dân quân làm dấy lên câu hỏi về khả năng họ tìm cách trả thù người Sunni ở Tikrit.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.