
Trước diễn biến rơi sâu của tỷ giá USD/VND trên các thị trường, Ngân hàng Nhà nước một lần nữa nâng giá mua vào để chặn đà rơi.
Cụ thể, ngày 11/4, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã tăng mạnh giá mua vào USD trên bảng niêm yết. Mức mua vào 22.575 VND cố định suốt ba tháng qua đã thay đổi, tăng tới 100 VND, lên mức 22.675 VND.
Mức mua vào của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì ở 22.675 VND trong ngày 12/14, tạo một chốt chặn trước đà rơi sâu của tỷ giá USD/VND diễn ra từ cuối tháng 3/2017 đến nay.
Như vậy, đây là lần thứ hai kể từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước phải trực tiếp chặn đà rơi của tỷ giá USD/VND. Trước đó, ngày 9/1/2017, nhà điều hành cũng đã phải nâng mạnh giá mua vào từ 22.300 VND lên 22.575 VND.
Với sự can thiệp trên, tỷ giá USD/VND đã hãm đã giảm trong hai ngày trở lại đây trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại, phổ biến mức 22.700 VND giá bán ra. Trên thị trường liên ngân hàng, sau những bước rơi khá sâu thì hôm qua (11/4) đã chớm tăng nhẹ 8 VND, ở mức 22.670 VND.
Những diễn biến trên cũng đặt ra khả năng, sau khi gián đoạn từ cuối tháng 2/2017, có thể Ngân hàng Nhà nước sẽ trở lại mua vào ngoại tệ, gia tăng dự trữ ngoại hối.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp...
Bốn ngân hàng Trung Quốc giữ các vị trí dẫn đầu thế giới về tổng tài sản, trong khi JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ, đứng thứ 5…
Tại hội nghị nhà đầu tư chiều 15/10, lãnh đạo SHB cho biết danh mục L/C mua hẳn miễn truy đòi khoảng 75.000 tỷ đồng đã ở mức cao và dự kiến giảm dần. Ngân hàng cũng thông tin về tình hình thanh toán các khoản L/C và kế hoạch ghi nhận lợi nhuận từ thương vụ chuyển nhượng SHB Finance trong quý IV/2026…
UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 9,2%, từ mức 8,5% trước đó. Đồng thời, dự báo lạm phát bình quân cả năm lên 4,7% khi áp lực giá cả gia tăng trong quý 4/2026…
Thách thức của tín dụng xanh không chỉ nằm ở quy mô cho vay hay lãi suất, mà còn ở việc dung hòa nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư môi trường của doanh nghiệp với yêu cầu bảo đảm dòng tiền, khả năng trả nợ và kiểm soát rủi ro của ngân hàng...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.