09:58 19/01/2009

Nhiều mặt hàng Việt Nam sang Lào được hưởng thuế suất 0%

Thúy Nhung

Năm 2009, sẽ có thêm nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt - Lào được áp dụng thuế suất là 0%

Dệt may là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Lào.
Dệt may là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Lào.
Năm 2009, sẽ có thêm nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt - Lào được áp dụng thuế suất là 0%.

Đó là nội dung chính của bản thỏa thuận về việc ưu đãi thuế suất nhập khẩu nhiều mặt hàng giữa hai nước trong năm 2009 và cho các năm tiếp theo, được đại diện Bộ Công Thương Việt Nam và Lào chính thức ký kết tại Hà Nội, ngày 17/1.

Cụ thể, Việt Nam dành cho Lào thêm 16 dòng thuế được hưởng thuế suất 0%, thuộc các nhóm hàng động cơ và linh kiện ôtô, xe máy.

Lào dành cho Việt Nam thêm 87 dòng thuế được hưởng thuế suất 0% thuộc các nhóm hàng nguyên liệu thực vật, quả đã chế biến, thuốc lá, hàng may mặc, xe máy, đồ nội thất.

Ngoài ra, nhiều mặt hàng khác tiếp tục được hưởng thuế suất ưu đãi giảm 50% CEPT/AFTA. Việt Nam cũng sẽ dành hạn ngạch ưu đãi cho một số hàng có xuất xứ từ Lào như lá thuốc lá và cọng thuốc lá (3.000 tấn/năm), lúa gạo (40.000 tấn/năm).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho rằng thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, thúc đẩy mối quan hệ thương mại Việt Nam - Lào phát triển và đạt được mục tiêu kim ngạch hai chiều là 1 tỷ USD vào năm 2010.

Theo thống kê, trong năm 2008, tổng kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước là khoảng 450 triệu USD tăng 44% so với năm trước.

Trong đó, Việt Nam xuất khẩu được 136,4 triệu USD, tăng 41,7% so với 2007. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm: dệt may, than đá, dây điện và dây cáp điện, các sản phẩm chất dẻo.

Việt Nam nhập khẩu 259 triệu USD tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là kim loại thường, gỗ và sản phẩm gỗ, ô tô nguyên chiếc các loại, nguyên liệu sản xuất thuốc lá.