
U mỡ là một lớp chất béo tích tụ dần dần dưới da, nằm giữa da và lớp cơ. Chúng thường xuất hiện nhất ở cổ, lưng, vai, cánh tay và đùi. Chúng cũng có thể phát triển ở các bộ phận khác của cơ thể như ruột. U mỡ là các khối u lành tính thường gặp nhất ở người trưởng thành.
U mỡ thường xuất hiện ban đầu dưới dạng một cục bướu mềm, tròn và không gây đau đớn dưới da. Bệnh nhân thường không biết rằng mình có u mỡ. Hầu hết các khối u có thể hơi nhão hoặc như cao su, và có thể mềm hoặc cứng. Chúng có thể bị dịch chuyển sang những khu vực xung quanh dễ dàng. Các khối u có thể gây đau đớn nếu chúng đè lên dây thần kinh hoặc nếu chúng có nhiều mạch máu bên trong. U mỡ thường đa dạng về kích cỡ nhưng hiếm khi lớn hơn 8 cm. Chúng xuất hiện thường xuyên nhất ở cẳng tay, cẳng chân, lưng và vùng cổ.Thế nhưng vừa qua, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiếp nhận một trường hợp 53 tuổi với khối u khổng lồ vùng bả vai kéo xuống thắt lưng và vùng mông bên phải. Các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 đã phải tiến hành phẫu thuật khối u vùng bả vai phải cho bệnh nhân.Theo lời kể của bệnh nhân, cách đây hơn 30 năm, bệnh nhân phát hiện có một khối u nhỏ như ngón tay ở bả vai. Dần dần khối u phát triển lớn hơn, khi đó, bệnh nhân đến bệnh viện tuyến dưới và có chỉ định được phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh tình không thuyên giảm. Hai năm gần đây, khối u ngày một lớn, lan rộng xuống thắt lưng và vùng mông phải khiến bệnh nhân sinh hoạt khó khăn, di chuyển nặng nề.
"Nó nặng lắm, tưởng tượng có một khối gì đè lên mình. Khi cúi xuống, khối u đó di động, chạy lên vai cổ. Mấy tháng nay, tôi không đi lại được, trở mình phải có người đỡ, đi phải chống gậy, tay phải thì tê. Tôi phải gắp thức ăn bằng tay trái. Mọi người nhìn mình cũng sợ, không thích gần mình ", bệnh nhân chia sẻ.Bệnh nhân đến Bệnh viện TWQĐ 108 khám với khối u khổng lồ (kích thước 20x30x40 cm vùng bả vai, chưa kể vùng thắt lưng, mông). Sau khi khám, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật chi trên và chi dưới quyết định tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.
PGS.TS. Lê Văn Đoàn – Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình cho biết: "Chúng tôi phải phẫu thuật 2 lần. Lần đầu cắt bỏ phần khối u ở vùng bả vai và xét nghiệm tế bào; lần thứ 2 sẽ cắt bỏ khối u ở vùng thắt lưng và mông. Khối u ở bả vai là một khối u lành tính, được gọi là u xơ mỡ thần kinh. Khối u này không chỉ nằm ở ngoài da, mà còn nằm sâu ở dưới lớp cơ lưng và cơ thang. Có 2 vấn đề khó khăn trước khi mổ đặt ra. Thứ nhất, đó là tình trạng chảy máu vì khối u nằm sâu và diện rộng. Nút mạch trước khi mổ gần như không được, do có rất nhiều nhánh xuyên từ lưng lên. Thứ 2, nếu lấy triệt để luôn một lần phẫu thuật sẽ để lại khuyết da rất lớn thì sau đó phải ghép da cho bệnh nhân".
Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, hồi phục tốt. "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u ở bả vai. Nằm ngủ cũng thoải mái hơn", bệnh nhân cho biết. Dự kiến sau 3 – 6 tháng, bệnh nhân sẽ tiếp tục được phẫu thuật loại bỏ khối u ở vùng thắt lưng và mông.PGS.TS. Lê Văn Đoàn khuyến cáo, u mỡ hiếm khi nguy hiểm. Nhưng nếu bạn nhận thấy một khối u hoặc sưng ở bất cứ nơi nào trên cơ thể của bạn, hãy đến gặp bác sĩ. Gọi bác sĩ nếu bạn thấy đau ở khu vực có u mỡ. Nếu bạn thấy kích cỡ của u mỡ tăng đáng kể (ví dụ như gấp đôi) trong vòng 12 tháng, bạn nên liên hệ với bác sĩ sớm nhất có thể. Do u mỡ phát triển chậm, tăng kích thước có thể là dấu hiệu của một vấn đề khác.




Tiêm chất làm đầy là một thủ thuật thẩm mỹ phổ biến, nhưng việc đưa vật liệu từ bên ngoài vào cơ thể luôn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng. Các biểu hiện bất thường có thể xuất hiện ngay sau tiêm, nhưng cũng có trường hợp xuất hiện muộn sau nhiều năm...
Không phải để thay thế con người, càng không phải để biến bệnh viện thành một nơi chỉ có máy móc và những quy trình tự động, chuyển đổi số là giảm thời gian chờ đợi, giảm giấy tờ, để thầy thuốc có thêm thời gian chăm sóc người bệnh và người bệnh được phục vụ tốt hơn…
Hệ miễn dịch của người cao tuổi bị suy giảm do yếu tố tuổi tác và bệnh nền, dễ mắc các bệnh phổ biến như cúm, phế cầu, RSV... Nguy cơ gặp biến chứng nặng ở người cao tuổi cũng cao hơn, khả năng hồi phục chậm khiến quá trình điều trị kéo dài, gia tăng gánh nặng y tế...
Du lịch y tế cũng không phải bài toán riêng của ngành y tế. Để hình thành một hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh, cần sự tham gia của bệnh viện, doanh nghiệp lữ hành, hàng không, bảo hiểm cùng các đơn vị cung cấp thuốc, thiết bị và công nghệ y tế…
Suy tim thường là hậu quả cuối cùng của nhiều bệnh lý tim mạch, thận và chuyển hóa. Khi các bệnh như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường, bệnh thận mạn, béo phì ngày càng phổ biến, số người mắc suy tim cũng có xu hướng gia tăng…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.