
Giám đốc điều hành (CEO) Martin Winterkorn của hãng xe Đức đang lâm khủng hoảng Volkswagen hôm qua (23/9) bất ngờ tuyên bố từ chức. Hãng tin Bloomberg cho biết, ông Winterkorn có thể nhận gói lương hưu khoảng 32 triệu USD sau vụ từ chức này.
Đơn xin từ chức của Winterkorn được gửi lên Hội đồng Quản trị Volkswagen và đã nhận được sự nhất trí.
Động thái từ chức của ông Winterkorn được xem là một cách để thoát khỏi áp lực đang bủa vây Volkswagen trong vụ bê bối của hãng này về gian lận lượng khí thải. Trước đó, khi vụ việc vỡ lở, Winterkorn một mực tuyên bố sẽ đưa hãng vượt qua khó khăn, nhưng nhiều nhà phân tích đã đồn đoán về khả năng mất chức của ông.
Dựa trên báo cáo thường niên gần đây nhất của Volkswagen, hãng tin Bloomberg cho rằng ông có thể nhận được hai gói thù lao quan trọng sau khi từ chức. Trong đó, gói lương hưu của ông đạt trị giá 28,6 triệu Euro, tương đương 32 triệu USD, vào thời điểm cuối năm ngoái. Có khả năng, ông còn nhận được một gói bồi thường thất nghiệp trị giá bằng 2 năm lương thưởng.
Ngoài ra, Winterkorn còn được quyền sử dụng bất kỳ một chiếc xe nào của công ty trong khoảng thời gian gói lương hưu của ông được chi trả.
Trong năm 2014, Winterkorn là vị CEO được hưởng thù lao cao thứ nhì ở Đức, nhận tổng cộng 16,6 triệu Euro.
Trong một tuyên bố phát đi hôm qua, Hội đồng Quản trị Volkswagen nói ông Winterkorn “không hay biết về việc gian lận dữ liệu khí thải”, và hãng tôn trọng đề nghị từ chức của ông. Hãng cũng cảm ơn Winterkorn vì “những đóng góp to lớn” cho công ty.
Một tuyên bố cùng ngày của Winterkorn nói ông bị sốc khi hay tin về quy mô của vụ gian lận xảy ra tại hãng xe do mình điều hành. Trước đó, vào hôm 18/9, cơ quan chức năng của Mỹ nói Volkswagen đã gian lận trong các cuộc kiểm tra lượng phát thải của dòng xe chạy diesel cho hãng sản xuất bán ra thị trường từ năm 2009.
Mức phạt dành cho Volkswagen trong vụ bê bối này có thể lên tới 18 tỷ USD. Chưa kể, hãng còn có nguy cơ bị điều tra hình sự ở Mỹ và bị khách hàng tẩy chay. Hiện một loạt quốc gia khác cũng đã tiến hành điều tra riêng rẽ đối với Volkswagen. Hãng cho biết, tổng số xe bị ảnh hưởng trong vụ bê bối này trên phạm vi toàn cầu có thể lên tới mức 11 triệu chiếc.
“Volkswagen cần một sự khởi đầu mới, cả về phương diện nhân sự. Tôi xin mở đường cho sự bắt đầu mới này bằng đơn xin từ chức của mình”, Winterkorn nói sau một cuộc họp với Hội đồng Quản trị.
Năm nay 68 tuổi, Winterkorn đã lãnh đạo hãng xe lớn nhất thế giới về doanh số từ năm 2007. Hiện Volkswagen chưa công bố ý định bổ nhiệm ai vào vị trí CEO để thay ông.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.