Trong chuyến công tác, khảo sát tình hình phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Sơn La vừa qua, chúng tôi được chứng kiến niềm vui của những người nông dân chăn nuôi lợn đã khống chế được dịch tả lợn châu Phi, xuất chuồng được giá cho lãi cao, không còn thua lỗ như những năm trước...
Ông Lường Văn Xứng (xã Huy Thượng, huyện Phù Yên) chăm sóc đàn lợn của gia đình.
Theo thông tin từ ông Nguyễn Ngọc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Sơn La, trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2024 đến nay đã xảy ra 4 ổ dịch tả lợn châu Phi. Nhờ thực hiện giải pháp tiêm vaccine bao vây các ổ dịch, đến nay dịch trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được dập tắt.
XÃ CHIỀNG SƠN KHỐNG CHẾ DỊCH
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Mạnh Đạt, ở tiểu khu 34, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu. Anh Đạt cho hay vào tháng 5/2024, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã. Thời điểm đó, nhà anh Đạt có 50 con lợn nuôi thịt và 1 con lợn nái, chưa bị dịch bệnh.
“Ủy ban Nhân dân tuyên truyền phun thuốc khử trùng chuồng trại và vận động tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi. Gia đình đã mua vaccine AVAC Asf Live, tiêm cho 50 con lợn thịt. Riêng lợn nái đang chửa nên không tiêm. Tất cả lợn sau khi tiêm phòng đến nay đã gần 2 tháng, vẫn khỏe mạnh bình thường. Riêng lợn nái do không được tiêm vaccine nên sau đó đã nhiễm dịch, ốm chết, được chính quyền tiêu hủy và hỗ trợ 38 nghìn đồng/kg”, anh Đạt chia sẻ.
"Thống kê vào cuối tháng 5/2024, tổng đàn lợn toàn xã có 3.333 con của 403 hộ chăn nuôi; 12/17 bản trong xã có dịch tả lợn châu Phi, đã tiêu hủy lợn bệnh tại 96 hộ với tổng số 506 con lợn".
Ông Ngô Văn Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiềng Sơn.
Theo anh Đạt, trong số lợn đã tiêm phòng, đến nay đã xuất bán 18 con, thu gần 120 triệu đồng, lợi nhuận 36 triệu đồng. “Tôi còn 32 đầu lợn dự tính hơn tháng nữa sẽ xuất bán. Nếu đến thời điểm đó không bị bệnh, 50 con lợn xuất bán trót lọt sẽ có lợi nhuận 100 triệu đồng. Từ sau khi tiêm vaccine, lợn của gia đình tôi và của bà con trong xóm đều không còn bị dịch tả lợn châu Phi nữa, vì vậy nhà nào cũng hưởng ứng tiêm vaccine cho lợn”, anh Đạt cho biết.
Ông Ngô Văn Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiềng Sơn, thông tin: vào ngày 19/5/2024, phát hiện lợn ốm tại hộ gia đình ông Vũ Ngọc Hùng ở tiểu khu 4, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ kinh tế nông nghiệp huyện Mộc Châu, kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Sau đó, dịch lan rất nhanh ra nhiều nhà.
“Xã đã sử dụng 100 kg hóa chất phun khử trùng toàn bộ chuồng trại trong xã. Chúng tôi vận động người dân tự chi tiền mua vaccine tiêm bao vây ổ dịch. Đến nay, người dân xã Chiềng Sơn đã tiêm 1.170 liều vaccine AVAC Asf Live cho lợn. Nhờ những giải pháp quyết liệt, đến thời điểm này toàn xã đã hết dịch, tất cả lợn được tiêm phòng đều khỏe mạnh”, ông Hùng khẳng định.
Ông Nguyễn Ngọc Toàn (người đứng giữa) dẫn đầu đoàn Chi cục Thú y tỉnh Sơn La đi kiểm tra phòng chống dịch tại chuồng lợn nhà anh Nguyễn Mạnh Đạt
Tại huyện Phù Yên, vào đầu năm 2024 đã xảy ra 3 ổ dịch tả lợn châu Phi. Huyện đã hỗ trợ mua 700 liều vaccine AVAC Asf Live để tiêm bao vây các ổ dịch. Đến nay, cả 3 xã đều đã hết dịch. Theo ông Đinh Văn Duân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huy Tân, trên địa bàn xã năm nào cũng xảy ra dịch tả lợn châu Phi, phải tiêu hủy hàng trăm tấn lợn thịt, thiệt hại rất nặng nề. Tháng 1/2024, xảy ra một ổ dịch, xã được cấp phát một đợt vaccine AVAC Asf Live, tiêm cho lợn từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2/2024, đến nay tất cả các đàn lợn đảm bảo an toàn.
KINH NGHIỆM CHỐNG DỊCH TẠI HUYỆN PHÙ YÊN
“Hiện bà con đang bắt đầu mua lợn để khôi phục chăn nuôi trở lại. Riêng trang trại của gia đình tôi trước đây có 37 con lợn nái, thế nhưng năm 2022-2023 dính dịch tả lợn châu Phi bị vét hết sạch. Nay có vaccine tiêm phòng, không còn lo lợn ốm chết, tiêu hủy nữa. Hiện nhà còn 2 lợn nái. Tới đây, tôi sẽ tăng đàn nái để khôi phục lại đàn lợn như trước đây”, ông Duân cho biết.
Tiêm dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
Đến bản Ban, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, chúng tôi ghé thăm chuồng lợn của gia đình ông Lường Văn Xứng. Ông Xứng kể năm 2022-2023, lợn của gia đình bị 4 lần dịch tả lợn châu Phi, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Năm nay, gia đình chi gần 3 triệu đồng mua vaccine AVAC Asf Live, kết quả lợn không còn mắc bệnh nữa. Từ đầu năm đến nay gia đình đã xuất chuồng gần 30 con lợn, bán được 125 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi 80 triệu đồng.
Chăn nuôi lợn bản địa không cần sử dụng thức ăn công nghiệp, nhà có vườn tự trồng ngô làm thức ăn cho lợn, nên hạ được giá thành. Hiện trong chuồng nhà ông Xứng còn 25 con lợn thịt sẽ xuất bán vào tháng tới và 3 lợn nái đang mang thai chờ đẻ để có lứa lợn nuôi trong nửa cuối năm 2024.
Theo ông Xứng, hiện chưa có quy định nuôi lợn bắt buộc phải tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi, nhưng chính quyền và dân bản đã họp, thống nhất là hộ nào không tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi nếu bị dịch phải tiêu hủy lợn, Nhà nước sẽ không hỗ trợ tiền. “Hộ nào tiêm vaccine, nếu lợn mắc bệnh phải tiêu hủy thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền. Khi xảy ra dịch, hộ nào chưa tiêm vaccine thì sẽ không cho bán lợn bệnh ra thị trường; nhà nào đã tiêm vaccine, lợn khỏe mạnh thì sẽ được xuất bán bình thường. Từ khi có thỏa ước này, tất cả các hộ dân trong bản đều sẵn sàng mua vaccine để tiêm cho lợn”, ông Xứng khẳng định...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2024, phát hành ngày 22/07/2024. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây;
Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn thứ 8 của Đài Loan (Trung Quốc)
Hiệu ứng gom hàng trong chuỗi cung ứng trước "giờ G" hiệu lực từ lệnh áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ đã giúp Việt Nam có tháng thứ 3 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) vượt mốc 1 tỷ USD⁄ tháng...
Cơ hội cho sản phẩm nhựa sinh học Việt Nam tại thị trường Tây Ban Nha
Dự báo thị trường nhựa gia dụng tại Tây Ban Nha sẽ tăng mạnh trong những năm tới, đặc biệt là với các dòng sản phẩm mới như nhựa sinh học. Xu hướng này sẽ mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhựa, sản phẩm nhựa sinh học Việt Nam...
Xuất khẩu hạt tiêu vượt 1 tỷ USD
Hiệp hội Tiêu và cây gia vị Việt Nam cho biết kết quả 71,8 triệu USD đạt được trong nửa đầu tháng 8/2025 đã nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu từ đầu năm đến ngày 15/8/2025 lên con số 1,06 tỷ USD. Riêng với thị trường Hoa Kỳ, dự báo xuất khẩu hạt tiêu trong quý 3 có thể khó khăn do tác động của thuế đối ứng, nhưng từ quý 4 trở đi sẽ khả quan hơn…
Quyết định điều tra chống bán phá giá đối với gạch gốm, sứ ốp lát nhập khẩu từ Ấn Độ
Ngành sản xuất trong nước đã cáo buộc các sản phẩm gạch gốm, sứ ốp lát có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ đã và đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước...
Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 21/8 đã có sự tăng giảm trái chiều. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít; ngược lại các mặt hàng dầu có mức giảm từ 152 đồng - 206 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: