
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Thùy Linh
03/08/2017, 14:05
Maritime Bank vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép mở mới 13 chi nhánh trên toàn quốc
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép mở mới 13 chi nhánh trên toàn quốc. Việc mở mới thêm nhiều phòng giao dịch sẽ giúp mang lại cho các khách hàng nhiều thuận tiện hơn khi có nhu cầu giao dịch tại Maritime Bank.
13 chi nhánh mới sẽ được Maritime Bank mở tại các địa phương như: Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Gia Lai, Đắk Nông, Ninh Thuận, Hưng Yên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Sơn La. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và thân thiện, có nghiệp vụ cao cùng thái độ phục vụ chu đáo tận tình, các chi nhánh của Maritime Bank sẽ đáp ứng các nhu cầu về tài chính của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp.
Cũng trong thời gian này, Maritime Bank đã tiến hành nâng cấp 51 quỹ tiết kiệm lên thành phòng giao dịch nhằm cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp hơn, đa dạng hơn cho khách hàng, qua đó nâng cao quy mô và chất lượng dịch vụ tại mỗi điểm giao dịch.
Tính đến thời điểm này, Ngân hàng đã xây dựng được mạng lưới rộng khắp cả nước với 270 chi nhánh, phòng giao dịch và gần 500 ATM, phục vụ nhu cầu tài chính ngày càng cao của hơn 1.5 triệu khách hàng cá nhân, gần 35.000 khách hàng doanh nghiệp, 2.000 doanh nghiệp lớn và định chế tài chính.
Ông Huỳnh Bửu Quang, Tổng giám đốc Maritime Bank, cho biết: “Không chỉ phát triển về hệ thống chi nhánh phục vụ trực tiếp, để nâng cao chất lượng trải nghiệm cho khách hàng, Maritime Bank cũng dành rất nhiều nguồn lực cho phát triển hệ thống công nghệ, nền tảng để đẩy mạnh sự phát triển các kênh giao dịch hiện đại như: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking…, qua đó xây dựng một ngân hàng giao dịch thuận tiện, nhanh chóng nhằm đáp ứng tốt tất cả các nhu cầu của khách hàng mọi lúc mọi nơi”.
Theo các chuyên gia, làn sóng đầu tư công quy mô lớn đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực: Từ xây lắp hạ tầng, sản xuất vật liệu, đến cung ứng thiết bị và công nghệ. Với chính sách mới khuyến khích khu vực tư nhân tham gia chuỗi giá trị đầu tư công, doanh nghiệp cần chuẩn bị năng lực tài chính, quản trị để tận dụng thời cơ…
Trong nửa cuối tháng 10/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 43,4 tỷ USD, tăng nhẹ 0,25% so với nửa cuối tháng 9. Dù kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 3% trong khi nhập khẩu tăng hơn 4% nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư gần 2 tỷ USD…
Mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế (IFC) TP. Hồ Chí Minh đặt trọng tâm minh bạch, công nghệ, khung pháp lý chuẩn quốc tế; hướng đến hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và bền vững, khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu…
Tại Diễn đàn Kinh tế MB Economic Insights 2025, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhấn mạnh dù thuế suất có thể là 0% nhưng nếu sản phẩm xuất khẩu không đáp ứng được các tiêu chí về xuất xứ, thì doanh nghiệp cũng không thể tận dụng được các lợi ích thực tế từ cam kết thương mại quốc tế…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: