
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Diệp Vũ
12/06/2015, 11:44
Tình hình tài chính của các hộ gia đình nước này đã trở nên vững vàng hơn
Giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình ở Mỹ tiếp tục tăng trong quý 1 năm nay nhờ giá nhà và các khoản đầu tư đi lên. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho triển vọng tiêu dùng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Hãng tin Reuters dẫn một báo cáo do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố ngày 11/6 cho biết, tổng giá trị tài sản ròng của các gia đình ở nước này tăng thêm 1,6 nghìn tỷ USD trong 3 tháng đầu năm, lập kỷ lục mới ở mức 84,9 nghìn tỷ USD.
Trong hầu hết thời gian của quý 1, nền kinh tế và hoạt động tiêu dùng của Mỹ ở trong tình trạng trì trệ. Tuy vậy, con số tài sản nói trên cho thấy tình hình tài chính của các hộ gia đình nước này đã trở nên vững vàng hơn và người tiêu dùng Mỹ có thể tích cực mở ví để chi tiêu hơn trong thời gian tới.
Nhiều chuyên gia kinh tế tin rằng, cứ mỗi USD tài sản tăng thêm, người Mỹ sẽ chi tiêu thêm vài cent trong đó.
Ngoài ra, đang có những dấu hiệu cho thấy người Mỹ ngày càng ngại vay mượn tiền bạc hơn. Trong quý 1, tốc độ tăng trưởng vay nợ của các hộ gia đình nước này giảm còn 2,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng chậm nhất kể từ quý 4/2013.
Giá trị nhà ở của các gia đình Mỹ tăng thêm 411 tỷ USD trong quý 1, trong khi giá trị các khoản đầu tư tài chính của các gia đình nước này tăng thêm 1,1 nghìn tỷ USD trong cùng khoảng thời gian, báo cáo của FED cho hay.
Nhật Bản đang đối mặt với một vấn đề kinh tế là doanh nghiệp trong nước tiếp tục tích trữ một lượng tiền mặt khổng lồ thay vì đầu tư vào tăng trưởng...
Năm ngoái, quỹ này cũng đã bỏ phiếu chống lại việc ông Musk được trả gói thù lao lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ trị giá 56 tỷ USD...
Chuỗi cửa hiệu cà phê toàn cầu Starbucks vừa cho biết đã bán lại quyền kiểm soát hoạt động tại thị trường Trung Quốc cho công ty quản lý tài sản Boyu Capital...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: