Khánh thành Tượng "Bác Hồ về thăm quê" tại Nghệ An
Nguyễn Thuấn
16/05/2025, 09:50
Công trình Tượng “Bác Hồ về thăm quê” là món quà đầy ý nghĩa mà lực lượng Công an nhân dân trân trọng tặng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu...
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An cắt băng khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”. Ảnh: Thành Cường
Hướng tới Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), tối 15/5, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch và Bộ Công an tổ chức trọng thể Khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 và Khánh thành công trình Tượng "Bác Hồ về thăm quê" tại Nghệ An.
Dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh Nghệ An và các địa phương.
Ngày 16/6/1957, sau 51 năm xa quê hương để lên đường tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên trở về thăm lại Kim Liên, nơi Người đã cất tiếng khóc chào đời, lớn lên trong vòng tay của gia đình, quê hương và truyền thống yêu nước.
Dẫu đã đi khắp năm châu, bốn bể, nhưng trong trái tim Người, hình ảnh làng Sen, núi Chung, dòng sông Lam… luôn in đậm như một phần máu thịt. 4 năm sau, ngày 8/12/1961, Bác trở lại thăm quê lần thứ hai.
Cả hai lần về quê, Người đều để lại trong lòng đồng bào “quê hương nghĩa trọng tình cao” những ấn tượng sâu đậm không chỉ bởi phong cách mộc mạc, giản dị, gần gũi, mà còn bởi tình yêu quê hương son sắt, nỗi trăn trở về sự nghiệp xây dựng đất nước và khát vọng dựng xây một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh, hạnh phúc.
Công trình Tượng “Bác Hồ về thăm quê” là món quà đầy ý nghĩa mà lực lượng Công an nhân dân trân trọng tặng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Đây không chỉ là công trình nghệ thuật tiêu biểu, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của tình cảm, lòng biết ơn và sự kính trọng đặc biệt đối với Người.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 và khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”. Ảnh: Thành Cường.
Trong phát biểu khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 và khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Từ nay, trong quần thể không gian Làng Sen và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên có thêm công trình vô cùng có ý nghĩa.
“Sự hiện diện của bức tượng Bác về thăm quê làm cho mọi người luôn thấy Bác như vẫn bên ta mỗi ngày, với trái tim yêu thương mênh mông và tình cảm thiêng liêng với quê hương “nghĩa trọng tình cao”; nhắc nhở mỗi chúng ta luôn ghi nhớ và cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xây dựng quê hương ta, đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên khát vọng hùng cường, hội nhập toàn diện và đổi mới sâu rộng của đất nước”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định.
Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, phát biểu khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 và khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”. Ảnh: Thành Cường
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ cảm ơn chân thành tới các lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân Việt Nam về công trình giàu ý nghĩa lịch sử, chính trị, nghệ thuật và nhân văn sâu sắc này; trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đồng hành trong quá trình xây dựng Tượng “Bác Hồ về thăm quê” và phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, bày tỏ bằng tất cả sự thành kính, niềm tự hào và sự tri ân, lòng biết ơn vô hạn, tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An xây dựng và hoàn thành công trình Tượng "Bác Hồ về thăm quê" nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công lao to lớn trời biển của Người, tái hiện về lịch sử trên chính quê hương Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, tại chính nơi này đã từng được chứng kiến hai lần Bác Hồ về thăm quê, gặp gỡ và trò chuyện thân mật cùng Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Nghệ An vào năm 1957 và 1961.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Cường
Đây sẽ là một trong những công trình văn hóa mang tính biểu tượng, là tác phẩm điêu khắc tiêu biểu, có giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc; được xây dựng quy mô lớn tại vị trí trang trọng, hài hòa với không gian kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và khung cảnh lịch sử tiêu biểu.
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ mong muốn Tượng "Bác Hồ về thăm quê" không chỉ là công trình có ý nghĩa biểu tượng, mang giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc, mà còn là một công trình văn hóa - kiến trúc đặc sắc, tiêu biểu; trở thành "địa chỉ đỏ", điểm đến hấp dẫn và ấn tượng trong hành trang du khách trong và ngoài nước hành hương về quê Bác. Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị chức năng của tỉnh tiếp tục phối hợp nhằm làm tốt công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị công trình Tượng đài một cách hiệu quả, thiết thực trong thời gian tiếp theo.
Tượng 'Bác Hồ về thăm quê' được đúc bằng đồng nguyên khối theo nguyên mẫu bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 2 về thăm quê năm 1961. Tổng chiều cao của Tượng đài là 12,5m, bao gồm: Tượng và bệ tượng. Trong đó, tượng cao 8,3m gồm: thân tượng cao 7,9m, đế tượng cao 0,4 m; bệ tượng cao 3,75m, gồm có 3 bậc: Bậc 1 cao 0,75 m, bậc 2 cao 0,45 m, bậc 3 - bệ trên cùng gắn với tượng đồng cao 2,25 m. Tượng nặng khoảng 6 tấn, bằng chất liệu đồng, ép thủy lực, nhìn về hướng Bắc.
Công trình được đặt tại Sân vận động Làng Sen, nơi Bác Hồ đã nói chuyện với nhân dân trong hai lần trở về thăm quê Kim Liên vào năm 1957 và 1961, không chỉ mang giá trị nghệ thuật, kiến trúc, mà còn giàu tính biểu tượng và chiều sâu lịch sử.
Đón, tiễn gần 900 hành khách trên “Đoàn tàu Thống Nhất”-“Biểu tường Hòa bình” tại ga Đà Nẵng
15:01, 30/04/2025
[Phóng sự ảnh]: Trang nghiêm và xúc động trong ngày hội thống nhất non sông tại TP. Hồ Chí Minh
13:10, 30/04/2025
[Phóng sự ảnh] Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
14:30, 29/04/2025
Đọc thêm
[Bài 3] Thể chế kiến tạo: Thiết kế lại vai trò Nhà nước trong cấu trúc tăng trưởng mới
Trong giai đoạn phát triển mới, khi lợi thế chi phí thấp dần suy giảm, cạnh tranh toàn cầu dịch chuyển sang công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất, thể chế trở thành yếu tố quyết định cho tăng trưởng. Hoàn thiện thể chế không chỉ là cải cách thủ tục hành chính hay cải thiện môi trường kinh doanh, vấn đề cốt lõi là thiết kế lại vai trò Nhà nước trong cấu trúc quyền lực kinh tế...
Quốc hội dự kiến giám sát cải cách thủ tục hành chính, an toàn thực phẩm
Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm các chuyên đề về vấn đề cải cách thủ tục hành chính và an toàn thực phẩm.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI
Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI diễn ra trong 11 ngày, chia thành 2 đợt theo hình thức họp tập trung, khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026.
Giữ ổn định tổ chức 5 đảng bộ mới được tiếp nhận, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đối với các đảng bộ mới được tiếp nhận, trước mắt giữ ổn định tổ chức, đồng thời rà soát, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm hoạt động thông suốt.
Quốc hội đề nghị Chính phủ theo dõi sát thị trường năng lượng, thương mại quốc tế
Đánh giá cao báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, nhất là thị trường năng lượng, chính sách thuế, thương mại quốc tế để đánh giá đầy đủ các tác động.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: