Chính phủ Nhật Bản vừa cho biết, thiệt hại do trận động đất và sóng thần gây ra ở miền đông bắc nước này có thể lên tới 309 tỷ USD. Đây là thảm họa thiên nhiên có mức tổn thất lớn nhất từ trước tới nay trên thế giới.
Những thiệt hại đối với nhà cửa, đường xá, cơ sở vật chất và kinh doanh tại 7 tỉnh của Nhật Bản trong khoảng từ 16.000 tỷ Yên (198 tỷ USD) đến 25.000 tỷ Yên (309 tỷ USD), Văn phòng Nội các nước này ước tính và công bố chiều nay (23/3).
Theo đó, tăng trưởng kinh tế của xứ sở hoa anh đào có thể giảm 00,5% trong năm 2011. Con số thiệt hại này cao hơn rất nhiều so với những ước tính trước đó. Hôm 21/3, Ngân hàng Thế giới cho rằng, mức độ thiệt hại có thể là 235 tỷ USD. Còn các chuyên gia ngân hàng Goldman Sachs dự báo thì con số này là 200 tỷ USD.
Nếu dự báo của Chính phủ Nhật Bản là chính xác, mức độ thiệt hại do động đất và sóng thần hôm 11/3 ở nước này cao hơn rất nhiều so với những tổn thất do cơn bão Katrina gây ra cho nước Mỹ. Năm 2005, siêu bão Katrina đã quét qua nước Mỹ, khiến New Orleans thiệt hại tới 125 tỷ USD.
Tuy nhiên, dự báo của Nhật Bản công bố hôm nay vẫn chưa bao gồm những ảnh hưởng từ vấn nạn thiếu điện. Do vậy, con số cuối cùng thậm chí có thể còn cao hơn nữa. Báo cáo cũng chưa tính tới các tác động tiềm năng tới kinh tế toàn cầu.
Takuji Aida, một chuyên gia kinh tế thuộc UBS Securities Japans cho rằng, hậu quả của trận động đất rõ ràng sẽ tác động tới kinh tế nội địa, nhưng với vị trí của Nhật Bản trong nền kinh tế toàn cầu, thì thiên tai này còn ảh hưởng tới những khu vực khác của thế giới.
Trận động đất mạnh 9 độ richter kèm theo sóng thần hôm 11/3 đã tràn qua bờ biển đông bắc nước Nhật, giết chết hàng nghìn người và gây ra nguy cơ khủng hoảng phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Hàng chục nghìn người sống gần nhà máy này đã buộc phải sơ tán.
Nhiều nơi hiện vẫn trong tình trạng thiếu điện, nhiều nhà máy vẫn phải đóng cửa. Hãng sản xuất xe hơi số 1 thế giới, Toyota Motor, đã ngừng sản xuất kể từ hôm 14/3, do thiếu linh kiện, bao gồm các phần bằng cao su và linh kiện điện tử. Tính tới ngày 20/3 vừa qua, sản lượng xe hơi của nước này đã hao hụt 140.000 chiếc.
Toyota hôm nay (23/3) cho biết, hãng sẽ hoãn việc ra mắt mẫu minivan Prius hybrid tại Nhật Bản do việc cung ứng linh kiện gặp trở ngại. Phát ngôn viên Paul Nolasco cho hay, ban đầu hãng xe định tung mẫu xe này ra thị trường trong tháng 4. Nhưng thảm họa đã khiến các nhà cung cấp bị tê liệt và phá hủy nhiều cửa hàng, buộc hãng phải thay đổi dự định.
Trong một báo cáo khác cũng công bố hôm nay, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã đưa ra thách thức mới mà đất nước này đang phải đối mặt. “Nền kinh tế đang theo hướng hồi phục, nhưng khả năng tự lực của nó ở mức yếu”, báo cáo cho biết.
Trên thực tế, kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng chậm chạp trong suốt hai thập niên vừa qua. Đất nước này năm ngoái đã để mất ngôi vị nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào tay Trung Quốc, trong khi vẫn đang gánh trên vai khoản nợ công khổng lồ lên đến 200% GDP, mức nợ lớn nhất trong số các nền kinh tế công nghiệp phát triển.




Trung Quốc đã mua 26 triệu thùng dầu từ Trung Đông trong bối cảnh Saudi Arabia hạ giá bán dầu cho châu Á xuống mức thấp nhất 6 năm...
Một số nền kinh tế nhỏ hơn ở châu Âu được dự báo sẽ nổi lên như những điểm sáng với tốc độ tăng trưởng vượt trội...
Các công ty vận tải biển Hy Lạp đã thu ít nhất 3,8 tỷ USD từ hoạt động vận chuyển dầu Nga trong ba năm qua, bất chấp nỗ lực của Nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhằm hạn chế nguồn thu dầu mỏ của Moscow bằng cơ chế áp giá trần...
Trong tháng 5, cả xuất khẩu và nhập khẩu dịch vụ của Mỹ đều lập kỷ lục. Xuất khẩu dầu mỏ cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Ở chiều nhập khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Mỹ cũng lập kỷ lục mới...
Thặng dư thương mại tháng 5 của Canada đạt mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây, nhờ kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 4 tháng liên tiếp bất chấp mối quan hệ thương mại căng thẳng với Mỹ...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.