10:23 19/06/2007

Tháng 5, doanh số bán ôtô tại châu Âu giảm

Thu Trà

Đây là tháng thứ 4, doanh số tiêu thụ ôtô liên tiếp giảm do tiêu thụ ôtô ở Tây Âu giảm bất chấp lượng tiêu thụ ôtô ở Đông Âu tăng mạnh

Tại Đức, thị trường ôtô lớn nhất châu Âu, số ôtô mới đăng ký giảm 11,1% trong tháng 5.
Tại Đức, thị trường ôtô lớn nhất châu Âu, số ôtô mới đăng ký giảm 11,1% trong tháng 5.
Theo số liệu của Hiệp hội ôtô châu Âu (ACEA), trong tháng 5 doanh số bán ôtô ở châu Âu tiếp tục giảm, đây là tháng thứ 4 liên tiếp giảm do tiêu thụ ôtô ở Tây Âu giảm bất chấp lượng tiêu thụ ôtô ở Đông Âu tăng mạnh.

Trong tháng 5, số xe mới đăng ký ở châu Âu, gồm Iceland, Na Uy và Thụy Sỹ, và các thành viên EU (ngoại trừ Syp, Manta) đã giảm 1,6% xuống 1,442 triệu chiếc. Tuy nhiên, tiêu thụ ôtô ở các thành viên mới của EU (các thành viên ở Đông Âu) tăng 11,1%, trong khi tiêu thụ ô tô ở Tây Âu giảm 2,4%.

Tại Đức, thị trường ôtô lớn nhất châu Âu, số ôtô mới đăng ký giảm 11,1% trong tháng 5 và hiện đang tiếp tục xu hướng giảm kể từ sau khi Chính phủ Đức tăng thuế VAT từ đầu năm nay. Thị trường ôtô Pháp cũng giảm 2,8%, Anh giảm 2,2%.