Trái phiếu dần trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế với giá trị phát hành kỷ lục 637.000 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 48% so với năm 2020...
Theo các chuyên gia, nếu nhà quản lý nâng cao mức chặn khi phát hành, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ bóp nghẹt và dẫn đến việc làm suy giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài...
Nghị định 153 sửa đổi đã quy định chi tiết hơn về phương án sử dụng vốn sau khi phát hành thành công trái phiếu. Điều này sẽ đảm bảo an toàn hơn cho nhà đầu tư...
Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FiinGroup cho rằng, chặn quyền tự do huy động vốn của doanh nghiệp là không nên, kể cả rót vào "sân sau". Mấu chốt là minh bạch dòng tiền từ huy động trái phiếu như "truy vết" người nhiễm Covid-19...
Theo nhận định của giới chuyên môn, một số quy định mới mà dự thảo Nghị định 153 đưa vào sẽ làm khó doanh nghiệp, thậm chí làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp nước ngoài...
Xuất phát từ rủi ro thị trường, nỗi lo đổ vỡ hệ thống, dự thảo Nghị định 153 có những quy định mới "mạnh tay" hơn trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, bảo vệ nhà đầu tư...
Tham dự đối thoại chuyên đề "Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trước tác động dự thảo sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP" có các chuyên gia đến từ Ủy ban Kinh tế Quốc Hội, Bộ Tài chính, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cùng đại diện một số ngân hàng, doanh nghiệp...