22:39 14/04/2016

Nhiều ứng viên đại biểu Quốc hội được cử tri tín nhiệm 100%

Nguyễn Lê

Lần bầu cử đại biểu Quốc hội này, 95/180 ủy viên Trung ương đã được giới thiệu ứng cử

Hội nghị hiệp thương chốt danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khoá 14 ở Trung ương
Hội nghị hiệp thương chốt danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khoá 14 ở Trung ương
Danh sách 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khoá 14 ở Trung ương đã được chốt.

Ngày 14/4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 14.

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, ngay sau hội nghị hiệp thương lần hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt của 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 đến các địa phương để tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, đánh giá sự tín nhiệm đối với người ứng cử. 

Đến ngày 12/4, tất cả 24 tỉnh, thành phố, nơi có người ứng cử cư trú đã hoàn thành việc lấy ý kiến của cử tri đối với các ứng viên. Kết quả, số ứng viên được cử tri tín nhiệm 100% gồm: 12/12 người khối các cơ quan Đảng; 3/3 người thuộc cơ quan Chủ tịch nước; 111/113 người thuộc cơ quan Quốc hội; 17/17 người thuộc cơ quan Chính phủ.

Tất cả ứng viên thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Toà án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước và 30/31 người của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng đạt 100% tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. 

Trước hội nghị hiệp thương lần thứ hai vào ngày 17/3 vừa qua, kết quả lấy ý kiến cử tri nơi công tác của 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14, có 192 người được cử tri tín nhiệm 100%, 5 người được tín nhiệm từ 97,6% đến 99,3%.

Vẫn theo thông tin từ hội nghị hiêp thương, đến ngày 13/4, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 3 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 5 người ứng cử đai biểu Quốc hội khoá 14 ở Trung ương.

Ban Thường trực đã xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đã gửi 4 trường hợp đến Hội đồng bầu cử Quốc gia để giải quyết theo thẩm quyền và đã thông báo cho người gửi đơn. Trường hợp còn lại gửi cơ quan có trách nhiệm xác minh và đã có kết quả trả lời là phản ánh của cử tri không có căn cứ. 

Theo kế hoạch, ngày 27/4 danh sách chính thức những người ứng cử sẽ được công bố. Sau đó, các hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức để người ứng cử vận động bầu cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24h (trước 7h ngày 21/5/2016). 

Danh sách 197 ứng viên ở Trung ương đã được chốt có tất cả các vị uỷ viên Bộ Chính trị đang công tác tại Trung ương. 95/180 ủy viên Trung ương có tên trong danh sách ứng viên (cả Trung ương và địa phương) ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14.