
Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2011, Keangnam Hanoi Landmark Tower -
cụm tòa tháp cao nhất Việt Nam, đồng thời cao nhất Đông Dương - đã góp phần thay đổi diện mạo Hà Nội.
Chủ đầu tư Keangnam Vina cho biết, với hai tòa chung cư 47 tầng và một tòa tháp 72 tầng, tổng mức đầu tư để xây dựng Keangnam Hanoi Landmark Tower lên tới gần 1,05 tỷ USD. Trong đó, chi phí đầu tư mua máy móc, thiết bị, vật tư, phục vụ dự án là 500 triệu USD, với hơn 36% mua từ các nguồn hàng sản xuất trong nước.
Đây được coi là khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài quy mô lớn nhất của Hàn Quốc cho một dự án riêng lẻ.
Keangnam Hanoi Landmark Tower cũng là tòa nhà sở hữu diện tích và chiều cao lớn nhất bán đảo Đông Dương. Được ví như một "thành phố thu nhỏ" có đầy đủ các dịch vụ cần thiết cho cuộc sống, Keangnam Hanoi Landmark Tower cung cấp dịch vụ trọn gói cho cuộc sống - lần đầu tiên có tại Việt Nam - bao gồm căn hộ cao cấp, khách sạn, văn phòng, trung tâm mua sắm, nhà hàng, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, trung tâm thể dục thể thao…
Keangnam Hanoi Landmark Tower hoàn thành xây dựng sau 50 tháng thi công, trong khoảng thời gian này số lao động lũy kế của dự án là hơn 3 triệu người.
Để đảm nhận khối lượng thi công khổng lồ, Keangnam Vina đã sử dụng khoảng 3.500 lao động và 100 nhà thầu phụ lớn nhỏ trong và ngoài nước, đồng thời triển khai những công nghệ xây dựng hiện đại bậc nhất của Hàn Quốc như công nghệ dự ứng lực, công nghệ ACS (Aerated Cellular Structure)…
Sau khi tòa tháp đi vào hoạt động, tầng 72 của Keangnam Hanoi Landmark Tower là địa điểm được nhiều kênh truyền hình quốc tế của Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đức… tìm đến để ghi hình toàn cảnh thành phố Hà Nội, giới thiệu sự phát triển của Việt Nam với khán giả toàn cầu.
Đây cũng là địa chỉ hấp dẫn đối tượng khách hàng mong muốn có được không gian sống đẳng cấp và trải nghiệm giải trí đỉnh cao. Tòa tháp cũng thường xuyên tổ chức những sự kiện có được sự quan tâm của cộng đồng như cuộc thi chạy dọc tòa nhà Hanoi Vertical Run, lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Hàn, chung kết cuộc thi "Điệu valse tình yêu"…
(Nguồn: Keangnam Vina)




Nghị định số 302/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành với nhiều điểm mới mang tính đột phá như mô hình thanh toán bù trừ độc lập, giám sát dữ liệu theo thời gian thực và lộ trình niêm yết hàng hóa Việt, hứa hẹn sẽ tạo nền tảng hiện đại, minh bạch và an toàn cho thị trường trong thời kỳ hội nhập...
Nghị quyết số 220/NQ-CP của Chính phủ nhằm tạo lập hành lang pháp lý chuyên biệt, an toàn, minh bạch, đồng thời đưa hàng hóa Việt Nam kết nối sâu hơn với thị trường toàn cầu...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, với nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp lý, tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả vận hành thị trường...
20 năm qua, VSDC đã và đang thực hiện vai trò và sứ mệnh đặc biệt của mình là tổ chức hạ tầng sau giao dịch duy nhất của thị trường chứng khoán, đảm bảo cho các dòng tiền và tài sản trên thị trường chứng khoán luôn chu chuyển nhịp nhàng, thông suốt, an toàn hiệu quả và bảo mật, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của toàn ngành chứng khoán nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.
Nghị định 200/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tạo bước hoàn thiện quan trọng về khung pháp lý đối với phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Các quy định mới không chỉ tháo gỡ vướng mắc trong huy động vốn mà còn nâng cao tính minh bạch, kỷ luật thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.