Đầu tháng này, khoảng 80 người đã bị xử tử công khai tại 7 thành phố của Triều Tiên, tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc hôm 11/11 cho hay. Đây có thể là vụ xử tử quy mô lớn đầu tiên được biết đến dưới thời lãnh đạo của ông Kim Jong-Un.
Tờ báo trên dẫn một nguồn tin được cho là nắm rõ các tin tức nội bộ của Triều Tiên và mới đây đã tới thăm quốc gia này, tiết lộ rằng các vụ tử hình nói trên đã được tiến hành vào ngày 3/11 vừa qua. Các phạm nhân bị xử tử vì đã vi phạm những tội danh (theo đánh giá của báo chí Hàn Quốc là tội nhẹ) như xem phim ảnh Hàn Quốc hay truyền bá các loại văn hóa phẩm khiêu dâm.
Việc theo dõi các bộ phim hay chương trình truyền hình bị cấm, đặc biệt là từ Hàn Quốc, được xem là một tội danh nghiêm trọng tại Triều Tiên, hãng tin AFP cho biết. Tuy nhiên, những nỗ lực ngăn chặn sự phát tán loại hình văn hóa phầm này của các nhà chức trách đã gặp trở ngại không ít trước sự phát triển của công nghệ và tình trạng buôn lậu băng đĩa, máy nghe nhạc.
Theo tờ JoongAng Ilbo, khoảng 10 người đã bị tử hình tại mỗi thành phố, trong đó bao gồm 8 phạm nhân ở thành phố cảng Wonsan thuộc tỉnh Kangwon, nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên đang có kế hoạch chuyển đổi thành một điểm du lịch hấp dẫn, thông qua việc xây dựng các cơ sở hạ tầng du lịch như khách sạn, sân bay và cả một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên núi Masik.
Nguồn tin trên cho biế, tại Wonsan, 8 phạm nhân đã bị đưa ra sân vận động Shinpoong để lĩnh án tử hình. Phần lớn trong số 8 tử tù này đã phạm phải tội theo dõi hoặc truyền bá trái phép các video phim ảnh của Hàn Quốc, hoặc dính líu tới hoạt động mua bán dâm. Các nhà chức trách ở thành phố này đã tập hợp khoảng 10.000 người dân tới sân vận động để chứng kiến vụ xử tử.
Hãng tin AFP dẫn trang web North Korea Intellectual Solidarity cho biết, các nguồn tin của họ từ vài tháng trước đã báo cáo về các kế hoạch liên quan tới hoạt động xử tử công khai. Tuy nhiên, theo trang web Daily NK, có trụ sở tại Hàn Quốc và do những người trốn chạy khỏi Triều Tiên điều hành, thì họ không hề nhận được bất cứ thông tin nào về các vụ hành quyết trên.
Đây không phải là lần đầu tiên báo chí Hàn Quốc loan tin về các vụ hành quyết ở Triều Tiên liên quan tới việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, 12 người gồm nhạc sĩ, ca sĩ, vũ công thuộc hai ban nhạc Unhasu và Wangjaesan Light Music của Triều Tiên đã bị bắt hôm 17/8 và bị xử bắn 3 ngày sau đó.
Trong số các phạm nhân bị xử tử, đáng chú ý nhất là nữ danh ca Hyon Song-wol từng là ca sĩ của Dàn nhạc Điện tử Pochonbo, nổi tiếng với những ca khúc cách mạng và là một trong những ban nhạc nổi tiếng hàng đầu ở Triều Tiên. Còn Mun Kyong-jin là người từng giành được giải nhất trong một cuộc thi quốc tế tại Hungary vào năm 2005 và được Triều Tiên khen thưởng.
Theo Chosun Ilbo, những người này bị cáo buộc tự quay phim khiêu dâm và bán ra ngoài. "Họ đã bị tử hình bằng súng máy trước sự chứng kiến của các thành viên chủ chốt trong các ban nhạc như Unhasu, Wangjaesan Light Music và Moranbong, cũng như gia đình của nạn nhân", tờ báo Hàn Quốc nói trên dẫn lời của một nguồn tin giấu tên ở Trung Quốc cho biết thêm.




Nhà sáng lập công ty trò chơi điện tử Smilegate có thể phải chia cho vợ khối tài sản trị giá 1,9 tỷ USD, trong vụ ly hôn được dự báo sẽ lập kỷ lục tại Hàn Quốc…
Rosatom nhìn thấy những cơ hội hợp tác rộng hơn tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sản xuất bồi đắp kim loại. "Chúng tôi sẵn sàng xem xét khả năng nội địa hóa việc lắp ráp máy in 3D tại Việt Nam để phục vụ thị trường Đông Nam Á trong tương lai"...
Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đứng trước một cuộc khủng hoảng tồn tại, khi phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc và những rào cản nhập khẩu từ Mỹ...
BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đang trên đà vượt mục tiêu doanh số bán hàng ở nước ngoài trong năm nay...
Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại lợi nhuận kỷ lục cho các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc, nhưng hướng dẫn mới của chính phủ có thể khiến người lao động khó yêu cầu được hưởng một phần thành quả này hơn...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.