
Ưu tiên cao nhất của Trung Quốc trong bất kỳ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nào với Mỹ cũng là Washington dỡ thuế quan trừng phạt đang áp lên hàng hóa Trung Quốc - tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết ngày 1/11.
Yêu cầu này được nêu rõ trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu băn khoăn về việc liệu Mỹ-Trung có thể chốt được một thỏa thuận để xuống thang cuộc chiến thương mại gây nhiều thiệt hại cho tăng trưởng kinh tế trong suốt một năm rưỡi qua.
"Các nguồn thạo tin tiết lộ với Thời báo Hoàn cầu vào ngày thứ Bảy rằng thỏa thuận phải bao gồm nội dung Mỹ dỡ thuế quan hiện tại và không lên kế hoạch áp thêm thuế quan mới", bài báo viết.
Bài báo cũng dẫn nguồn tin không tiết lộ danh tính nói rằng giới chức Mỹ không muốn chấp nhận yêu cầu đó của Trung Quốc vì thuế quan là vũ khí duy nhất của Washington trong thương chiến và việc từ bỏ vũ khí đó đồng nghĩa "đầu hàng".
Theo kế hoạch, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế quan bổ sung 15% lên khoảng 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/12. Giới quan sát kỳ vọng rằng kế hoạch áp thuế này sẽ bị hủy nếu Mỹ-Trung đạt thỏa thuận giai đoạn 1 trước 15/12. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn giữ quan điểm Mỹ phải dỡ thuế quan đã áp trước đây.
Hôm thứ Ba tuần trước, ông Trump tuyên bố Washington đang hoàn tất "những khâu cuối cùng" để đi đến một thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh. Trước đó chỉ vài ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn hai bên sớm đạt thỏa thuận. Các nhà đàm phán cấp cao nhất hai nước tiếp tục điện đàm và nhất trí giải quyết xong xuôi những vấn đề còn vướng mắc.
Tuy nhiên, giới chuyên gia thương mại và các nguồn tin gần cận với Nhà Trắng vào tháng trước tiết lộ với Reuters rằng việc ký kết một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ với Trung Quốc có thể bị đẩy lùi sang năm 2020, nguyên do là Bắc Kinh đòi hỏi việc dỡ thuế trên diện rộng. Ban đầu, thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ được ký vào cuối tháng 11.
Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban Tài chính thuộc Thượng viện Mỹ Chuck Grassley nói với giới truyền thông rằng Trung Quốc đã mời hai nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Mỹ là Đại diện thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin tới đàm phán trực tiếp ở Bắc Kinh.
Cũng theo ông Grassley, ông Lighthizer và ông Mnuchin sẵn sàng lên đường nếu họ nhận thấy "một cơ hội thực sự cho việc đạt thỏa thuận."



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.