
Tổng giá trị tài sản ròng của 40 tỷ phú giàu nhất hành tinh được bổ sung thêm 25,3 tỷ USD trong tuần này nhờ thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett lại tạm thời mất vị trí giàu thứ 3 thế giới, trong khi ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc có chủ mới.
Theo báo cáo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index của hãng tin tài chính Bloomberg, một trong những tỷ phú “kiếm đậm” nhất tuần này là tỷ phú bán lẻ người Tây Ban Nha Amancio Ortega. Ông Ortega đã bỏ túi 1,3 tỷ USD trong tuần nhờ cổ phiếu của hãng bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới Inditex do ông sáng lập và nắm cương vị Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) tăng 0,81% trong tuần. Hiện tỷ phú 76 tuổi này đang nắm giữ khối tài sản ròng trị giá 47,7 tỷ USD và đứng thứ 3 thế giới về độ giàu có, giàu hơn tỷ phú Buffett 1,3 tỷ USD.
“Nhà hiền triết của Omaha” hiện đang sở hữu khối tài sản 46,4 tỷ USD và xếp ở vị trí thứ 4 trong xếp hạng tỷ phú. Thời gian gần đây, ông Buffett và ông Ortega thường xuyên hoán đổi nhau ở vị trí người giàu thứ 3 và thứ 4 thế giới. Điều này là dễ hiểu, vì tính từ đầu năm, tài sản của ông Ortega đã tăng thêm 35,2% trong khi tài sản của tỷ phú Buffett mới tăng có 8,6%.
Thị trường chứng khoán toàn cầu đã hứng khởi tăng điểm trong tuần này sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi công bố một chương trình mua trái phiếu không giới hạn nhằm nỗ lực giảm lãi suất huy động vốn trái phiếu cho các quốc gia đang chống chọi với khủng hoảng nợ trong khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Bên cạnh đó, báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ công bố đêm qua cho thấy, nước này tạo ra được ít hơn việc làm mới hơn dự kiến, làm gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tung ra một gói nới lỏng định lượng mới (QE3) trong cuộc họp chính sách định kỳ diễn ra vào tuần tới. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 của Mỹ đã giảm từ 8,2% xuống còn 8,1% do có nhiều người Mỹ từ bỏ ý định kiếm việc làm.
“Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đã gây thất vọng cho thị trường. Có ít việc làm mới được tạo ra hơn kỳ vọng, tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động cũng giảm. FED chắc sẽ phải có hành động và giá tài sản tăng vì kỳ vọng đó”, ông James Gaul, một nhà quản lý danh mục đầu tư thuộc Boston Advisors LLC, nói với Bloomberg.
Tính chung cả tuần, chỉ số Standard & Poor’s 500 Index của thị trường chứng khoán Mỹ tăng 2,23%, đạt mức 1.437,92 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 1/2008. Từ ngày 1/6 đến nay, chỉ số này đã tăng 12,5%. Tại châu Âu, chỉ số Stoxx Europe 600 tăng được 2,28% trong tuần, chốt tuần ở mức 272,3 điểm.
Một thông tin đáng chú ý nữa về các tỷ phú của thế giới trong tuần này là việc “trùm” đồ uống Zong Qinghou của Trung Quốc nổi lên thành người giàu nhất nước này. Theo công bố chính thức, “đại gia” 66 tuổi này sở hữu cổ phần hơn 80% của hãng đồ uống Hangzhou Wahaha Group mà ông sáng lập. Mức cổ phần này cao gấp đôi so với ước tính trước đó của giới quan sát, nâng giá trị tài sản ròng của ông Zong lên 22,2 tỷ USD.
Hiện ông Zong là người giàu thứ 21 trên thế giới và giàu thứ ba ở châu Á, chỉ sau tỷ phú Lý Gia Thành ở Hồng Kông và tỷ phú Mukesh Ambani của Ấn Độ.
Tỷ phú người Mexico Carlos Slim, 72 tuổi, tiếp tục giữ vững ngôi giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng trị giá 74,3 tỷ USD. Từ đầu đến năm đến nay, tài sản của tỷ phú này tăng thêm 20,1%.
Tỷ phú phần mềm người Mỹ Bill Gates, 56 tuổi, vẫn đứng ở vị trí thứ 2 trong xếp hạng tỷ phú, với giá trị tài sản 63,9 tỷ USD, kém 10,4 tỷ USD so với giá trị tài sản của ông Slim. Tuần này, cổ phiếu hãng Microsoft tăng 0,42% sau khi hãng này công bố kế hoạch tăng số nhân viên ở Trung Quốc thêm 22%.
Xếp hạng tỷ phú thế giới Bloomberg Billionaires Index xác định giá trị tài sản của 40 người giàu nhất hành tinh trên cơ sở các biến động về thị trường và kinh tế, cũng như các thông tin từ Bloomberg News. Giá trị tài sản ròng của mỗi tỷ phú trong xếp hạng được cập nhật vào mỗi ngày làm việc trong tuần vào lúc 5h30 chiều theo giờ New York và được tính bằng USD.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.