05:03 26/10/2011

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng lại có bước tăng mạnh

Thùy Duyên

Sau 3 ngày đứng yên từ cuối tuần qua, hôm nay (26/10), tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND với USD tiếp tục tăng mạnh

Qua 12 bước tăng liên tiếp, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng tới 0,68% so với thời điểm mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra định hướng nếu điều chỉnh sẽ “không quá 1%” từ nay đến cuối năm.
Qua 12 bước tăng liên tiếp, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng tới 0,68% so với thời điểm mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra định hướng nếu điều chỉnh sẽ “không quá 1%” từ nay đến cuối năm.
Sau 3 ngày đứng yên từ cuối tuần qua, hôm nay (26/10), tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND với USD tiếp tục có bước tăng mạnh.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của VND với USD áp dụng cho ngày 26/10 là 1 USD = 20.768 VND, tức tăng tới 20 VND so với ngày 25/10.

Như vậy, sau khi đứng yên ở mốc 20.748 VND từ cuối tuần qua và hai ngày đầu tuần này, tỷ giá bình quân liên ngân hàng lại tiếp tục tăng, nối dài đà tăng khá mạnh kể từ đầu tháng 10/2011.

Qua 12 bước tăng liên tiếp, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng tới 0,68% so với thời điểm mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra định hướng nếu điều chỉnh sẽ “không quá 1%” từ nay đến cuối năm.

Với trạng thái niêm yết kịch trần biên độ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng kéo dài thời gian qua, mở cửa giao dịch ngày 26/10, nhiều khả năng giá USD bán ra của các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục bám sát điều chỉnh này. Mức giá bán ra cao nhất có thể lên tới 20.976 VND, chỉ cách mốc 21.000 VND một bước nhỏ.

Và nhiều khả năng mức giá mua vào của các ngân hàng thương mại cũng sẽ áp sát mức trần. Tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), chênh lệch giữa giá mua và giá bán những ngày qua chỉ có 5 VND; còn tại Ngân hàng Á châu (ACB) chênh lệch này theo giá mua chuyển khoản chỉ là 2 VND.