
Chỉ trong gần 20 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và 15 phút ATC, chỉ số VN-Index tăng dựng ngược hơn 21 điểm, tương đương 2,06%. Diễn biến rất bất ngờ này tuy diễn ra chớp nhoáng, nhưng lại kích thích tâm lý rất hưng phấn. Cổ phiếu lũ lượt đảo chiều tăng theo, với nhiều mã nhóm chứng khoán còn kịch trần.
Đợt tăng cực nhanh này dĩ nhiên phải xuất phát từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để đạt tối đa hiệu quả về điểm số. VN30-Index cũng có màn đảo chiều đổi màu chỉ số khá ngoạn mục, khi tăng tới 2,58% trong cùng thời gian.
VHM, TCB, VPB, HPG, CTG là 5 cổ phiếu “lái” chỉ số ở nhịp này. VHM lúc 2h còn đang luẩn quẩn quanh mốc 50.000 đồng rồi bất ngờ tăng vọt rất nhanh trong chục phút cuối lên 51.900 đồng. Đợt ATC giá nhảy tiếp lên 53.000 đồng, vượt tham chiếu 4,95% và trở thành cổ phiếu mạnh nhất của VN-Index. Mức tăng thực tế trong nhịp kéo chỉ số gấp gáp cuối phiên của VHM lên tới 6% giá trị.
TCB từ 2h15 trở đi cũng tăng mạnh mẽ, biên độ khoảng 5,11% và đóng cửa trên tham chiếu 5,88%. VPB từ giá 16.600 đồng cũng leo tuốt lên 17.100 đồng, tăng hơn 3% trong một nhịp ngắn và kết phiên trên tham chiếu 2,7%. HPG từ 18.250 đồng vọt lên 19.000 đồng, đóng cửa tăng 2,15% nhưng thực tế tăng 4,1% ở nhịp cuối. CTG vốn mạnh sẵn, nhưng ở 15 phút cuối cũng kịp nhảy từ 27.500 đồng lên 28.200 đồng, tăng 2,55% trước khi tụt nhẹ 1 bước giá xuống 28.150 đồng lúc đóng cửa và tăng 2,55% so với tham chiếu.
Nhìn chung hầu hết các cổ phiếu trong rổ VN30 đều có thay đổi giá tích cực ở những phút cuối, nhưng những mã nói trên có ảnh hưởng nhanh nhất và rõ nhất tới chỉ số. Xét về cường độ, nhóm chứng khoán là những mã tăng bốc nhất, dù không kéo được nhiều điểm. SSI tăng tới gần 6,8% ở nhịp này và kết phiên lên sát mức trần chỉ còn cách 1 bước giá. VND cũng bật cao 7,3% và đóng cửa kịch trần tăng 6,92%, tức là cũng đảo chiều từ giá đỏ lên giá tím. Loạt mã nhóm chứng khoán là SHS, HCM, BSI, VIG, VCI, FTS, CTS cũng đóng cửa giá kịch trần và có nhịp tăng dữ dội cuối ngày.
Thông tin quỹ VNM ETF phân bổ thêm vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam có thể là chất xúc tác tích cực. Nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ. Ngoài nhóm kịch trần nói trên, tới 18 mã khác ở các sàn tăng từ 3% tới 10% giá trị. SSI, VND lọt Top 5 cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường khi giao dịch 492,1 tỷ đồng và 659,2 tỷ đồng. SHS, VCI lọt Top 20 với thanh khoản 222,3 tỷ và 199,8 tỷ đồng.
Điểm tích cực ở nhịp tăng cuối ngắn ngủi này là độ rộng lan tỏa tốt. VN-Index rơi xuống sát đáy thấp nhất ngày ngay lúc 2h15 và chỉ có 95 mã tăng/323 mã giảm. Nhịp kéo vọt lên giúp độ rộng đóng cửa tới 258 mã tăng/160 mã giảm. Nói cách khác, hơn 160 cổ phiếu đảo chiều giá thành công cuối phiên, cho thấy hiệu ứng đáng kể.
Mặt bằng giá nhìn chung là tốt, cải thiện rất nhiều so với phiên sáng. Cụ thể, HoSE có 15 mã đóng cửa ở giá trần và 130 mã tăng từ 1% trở lên (phiên sáng chỉ có 49 mã). VN30-Index đóng cửa tăng 1,83%, Midcap tăng 2,02%, Smallcap tăng 1,43%.
Thanh khoản phiên chiều cũng có cải thiện khá nhiều, hai sàn khớp thêm gần 7.733 tỷ đồng, tăng 35% so với phiên sáng. Khối ngoại giải ngân rất mạnh, lên tới 1.506,2 tỷ đồng nữa, nâng tổng giá trị mua ở HoSE hôm nay đạt 2.447,2 tỷ đồng. Đây là mức giải ngân cao nhất trong 7 phiên vừa qua. Giá trị mua ròng đạt 897,2 tỷ đồng, tập trung vào NVL 155,8 tỷ, VHM 1085 tỷ, VND 87,2 tỷ, SSI 63,6 tỷ, HPG 62,9 tỷ... Phía bán ra chỉ có VNM -96 tỷ là đáng kể.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã liên tục mua ròng vàng trong 23 tháng qua, đồng thời nước này cũng đang nhập khẩu vàng với khối lượng lớn chưa từng thấy...
Đồng USD duy trì xu hướng tăng trong phiên ngày thứ Hai (12/10), đạt mức cao nhất trong 18 tháng...
VIS Ratings đánh giá rủi ro tái cấp vốn đang gia tăng, đặc biệt đối với những tổ chức phát hành có hồ sơ tín nhiệm yếu, các doanh nghiệp từng chậm trả hoặc đã thực hiện tái cấu trúc trái phiếu.
Sau hơn một thập kỷ đầu tư vào khai thác và chế biến vonfram, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đang bước sang giai đoạn tạo nguồn lực tài chính cho Masan Group (HOSE: MSN).
Nhà đầu tư thận trọng trước khi đón nhận các báo cáo lạm phát và kết quả kinh doanh đầu tiên của mùa báo cáo tài chính sắp được công bố trong tuần này...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.