
Nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett vượt qua “đại gia” viễn thông người Mexico Carlos Slim để trở thành người giàu thứ hai trên thế giới. Tính từ đầu năm, tài sản của ông Slim đã giảm gần 11 tỷ USD, mạnh nhất trong “làng” tỷ phú.
Theo hãng tin tài chính Bloomberg, tính đến ngày hôm qua (13/3), giá trị tài sản ròng của ông Buffett, 83 tuổi, Chủ tịch tập đoàn đa lĩnh vực Berkshire Hathaway, đã tăng lên mức 63,4 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu của tập đoàn này tăng mạnh. Nếu tính từ đầu năm, khối tài sản ròng của “nhà tiên tri” xứ Omaha đã tăng 4,3%.
Vào ngày 1/3 vừa qua, Berkshire cho biết, lợi nhuận ròng năm 2013 của tập đoàn đạt mức kỷ lục 19,5 tỷ USD. Tuần trước, giá cổ phiếu Berkshire có tuần tăng mạnh nhất trong 14 tháng sau khi ông Buffett nói với các nhà đầu tư rằng, giá trị thực sự của tập đoàn đang tăng mạnh hơn những gì các con số kế toán cho thấy.
Phiên giao dịch ngày 13/3, giá cổ phiếu Berkshire đóng cửa tại thị trường New York ở mức 185.750 USD/cổ phiếu, sau khi đạt mức cao nhất trong 52 tuần vào giữa phiên giao dịch.
Không được may mắn như tỷ phú Buffett, tỷ phú Carlos Slim chứng kiến giá trị tài sản ròng giảm 10,9 tỷ USD trong thời gian từ đầu năm tới nay do giá cổ phiếu tập đoàn viễn thông America Movil mà ông làm Chủ tịch giảm 14%. Với mức giảm tài sản như vậy, ông Slim đã trở thành tỷ phú có sự sa sút tài sản mạnh nhất từ đầu năm. Hiện ông sở hữu khối tài sản ròng trị giá 62,9 tỷ USD.
Cơ quan chức năng Mexico đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm bớt sự thống trị của America Movil trên thị trường viễn thông của nước này. Các quy định mới đặt ra buộc America Movil phải thiết lập giá cố địch đối với dịch vụ và chia sẻ cơ sở hạ tầng với các nhà mạng đối thủ. Theo dự báo của giới quan sát, với những biện pháp siết chặt như vậy, lợi nhuận của America Movil tại thị trường “sân nhà” sẽ giảm khoảng 1 tỷ USD trong vòng 3 năm tới.
America Movil chiếm khoảng 70% số thuê bao di động và 80% số thuê bao cố định ở Mexico.
Tỷ phú Slim, 74 tuổi, đã bị tỷ phú phần mềm Mỹ Bill Gates “soán ngôi” người giàu nhất thế giới vào tháng 5/2013. Hiện ông Gates vẫn đang là người giàu nhất thế giới, với khối tài sản ròng 77,7 tỷ USD - theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index.
Đứng ở vị trí thứ tư trong xếp hạng tỷ phú của Bloomberg là ông Amancio Ortega, 77 tuổi, người Tây Ban Nha, nhà sáng lập hãng bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới Inditex với thương hiệu Zara nổi tiếng. Ông Ortega hiện có khối tài sản ròng là 60,3 tỷ USD.
Bloomberg cho biết, 300 người giàu nhất thế giới theo xếp hạng của hãng tin này hiện đang nắm tổng mức tài sản ròng là 3,6 nghìn tỷ USD.
Những người giàu nhất thế giới cũng là những tỷ phú làm từ thiện tích cực. Hồi năm 2006, tỷ phú Buffett đã tuyên bố sẽ dành hầu hết tài sản của mình cho từ thiện. Từ đó đến nay, số tiền mà ông đã đóng góp cho từ thiện lên tới hơn 30 tỷ USD nếu tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu Berkshire vào phiên hôm qua. Phần lớn số tiền này được góp vào quỹ Bill and Melinda Gates Foundation do vợ chồng tỷ phú Bill Gates sáng lập.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Mạng lưới 5 tuyến metro (đường sắt đô thị) đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc không gian đô thị tại Hà Nội, định hình cấu trúc đô thị đa cực. Nơi mà người dân tiếp cận được các dịch vụ trong cự ly đi bộ hoặc di chuyển bằng xe đạp đến các ga trung chuyển kết nối di chuyển.