
Là người giàu thứ 3 thế giới, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett hiện sở hữu tài sản 88,3 tỷ USD theo thống kê của Forbes, tăng 10 tỷ USD so với 12 tháng trước. Tuy nhiên, ông nổi tiếng với lối sống đặc biệt tiết kiệm và những khoản tiền hào phóng dành làm từ thiện.
Theo Business Insider, Warren Buffett bắt đầu đầu tư cổ phiếu từ năm 11 tuổi và hiện là người điều hành đế chế đầu tư Berkshire Hathaway.
Tuy nhiên, ông từng chia sẻ với CNBC rằng "chưa bao giờ có mong muốn sở hữu nhiều nhà cửa, ôtô hay những thứ khác". Hiện Buffett vẫn sống trong căn nhà khiêm tốn tại Omaha, Nebraska, mà ông mua với giá 31.500 USD vào năm 1958. Căn nhà này hiện trị giá khoảng 652.000 USD.
Năm 1971, Buffett mua một căn nhà nghỉ dưỡng tại Laguna Beach, California với giá 150.000 USD. Hiện căn nhà được rao bán với giá 7,9 triệu USD.
Buffett cũng dùng xe rẻ tiền. Ông từng lái một chiếc Cadillac DTS năm 2006 trước khi đổi sang chiếc Cadillac XTS giá 44.600 USD vào năm 2014.
Ông cũng không chi nhiều tiền vào công nghệ, ít nhất là với điện thoại đi dộng. Buffett vẫn dùng một chiếc điện thoại gập thay vì smartphone.
Nhà đầu tư nổi tiếng cũng không quan tâm tới vest thiết kế cao cấp. Ông sở hữu khoảng 20 bộ và chỉ mặc vest Trung Quốc của nhà thiết kế Madame Li.
Ông cũng chỉ chi khoảng 18 USD để cắt tóc.
Nhà đầu tư huyền thoại hầu như ăn mọi bữa sáng giống nhau tại McDonald's và chi không quá 3,17 USD một bữa.
Buffett cũng thích dùng bữa trưa với người bạn thân Bill Gates tại cửa hàng McDonald's và từng dùng phiếu giảm giá.
So với các CEO khác, Buffett không dành nhiều thời gian và tiền bạc cho các sở thích. Dù vậy, ông chơi bài Bridge khoảng 12 giờ mỗi tuần.
Dù thích chơi golf, Buffett không chi tiền vào những sân golf đắt đỏ. "Tôi là thành viên của mọi câu lạc bộ mà tôi muốn trở thành thành viên. Tôi muốn chơi golf với người mình thích hơn là tại những sân golf đắt nhất thế giới", Buffett từng nói.
Buffett chi rất nhiều tiền mua sách. Ông thường có hàng chồng sách lớn cạnh ghế ngồi của mình và thường dành 80% thời gian mỗi ngày để đọc sách.
Buffett từng chi 100 USD cho một khóa học về phát biểu trước đám đông của Dale Carnegie. Khóa học đã giúp ông cầu hôn vợ mình.
Một thứ mà Buffett chi tiêu nhiều là máy bay cá nhân. Ông chia sẻ với CNBC rằng "Đây là thứ duy nhất tốn nhiều tiền của tôi".
Hiện 99% tài sản của Buffett gắn liền với Berkshire Hathaway. Ông cũng đem 1% còn lại đi đầu tư.
Ông đã mua cổ phần tại Wells Fargo từ "rất lâu về trước" nhưng không rõ số cổ phần đang nắm giữ tại ngân hàng này là bao nhiêu.
Buffett sở hữu 2 triệu cổ phiếu, đương đương 8% tại Seritage Growth Properties trị giá 73 triệu USD.
Buffett cũng nắm giữ cổ phiếu JPMorgan. Ông từng nói ngưỡng mộ CEO của JPMorgan - Jamie Dimon.
Buffett dành phần lớn tài sản để làm từ thiện. Ông được coi là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất thế giới với tổng số tiền quyên góp từ năm 2000 là 46 tỷ USD. Năm 2010, Buffett cùng vợ chồng tỷ phú Bill Gates thành lập The Giving Pledge, sáng kiến khuyến khích những người giàu nhất thế giới dành phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện.
Năm 2016, ông quyên góp 2,9 tỷ USD cho nhiều tổ chức từ thiện, trong đó có The Bill & Melinda Gates Foundation và Susan Thompson Buffett Foundation - tổ chức được đặt tên theo người vợ quá cố của Buffett.
Buffett thậm chí còn đóng góp nhiều hơn cho tổ chức Bill and Melinda Gates Foundation vào năm 2018 với 2,6 tỷ USD cổ phiếu Berkshire Hathaway và 800 triệu USD cổ phiếu công ty này cho Susan Thompson Buffett Foundation, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation, và NoVo Foundation.
Tỷ phú 88 tuổi dự định chỉ cho các con mỗi người 2 triệu USD, số còn lại dùng làm từ thiện. Ông từng nói muốn cho các con "đủ tiền để chúng cảm thấy có thể làm mọi thứ, nhưng không quá nhiều để chúng chẳng làm gì cả".
Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Buffett nói rằng thứ duy nhất tiền mang lại cho ông chính là sự tự do. "Cuộc sống của tôi không thể hạnh phúc hơn lúc này. Thực tế thì mọi thứ sẽ tệ hơn khi tôi có 6 - 8 căn nhà. Vì vậy, tôi mua mọi thứ mình cần và không cần thêm gì nữa bởi mọi thứ sẽ khác đi khi vượt qua điểm đó", ông nói.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.