
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết, Hiệp hội Nước mắm Nha Trang, Hội Lương thực và Thực phẩm Tp.HCM vừa có kiến nghị lên Thủ tướng, Bộ Công Thương, Bộ Công an và một số bộ ngành, liên quan đến vụ việc về nước mắm thời gian qua.
5 hiệp hội đánh giá cao những động thái quyết liệt của Thủ tướng và các bộ ngành trong việc xử lý sự cố “nước mắm truyền thống nhiễm asen”. Tuy nhiên, các tổ chức này cho rằng lời xin lỗi của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) - đơn vị trực tiếp thực hiện cuộc khảo sát về nước mắm để từ đó dẫn đến công bố “nước mắm truyền thống nhiễm asen” - là không thật lòng, khi không nhận ra lỗi quan trọng nhất của họ là “nhân danh hội bảo vệ người tiêu dùng tiếp tay cho một doanh nghiệp để làm hại các doanh nghiệp khác”.
Theo 5 hiệp hội trên, “hành động này không chỉ lừa dối người tiêu dùng, đi ngược lại tên gọi của Vinastas, mà còn tạo nên một thị trường cạnh tranh không lành mạnh, doanh nghiệp lớn chèn ép doanh nghiệp nhỏ”.
Tuy lời xin lỗi của Vinastas không nêu tên nhà tài trợ cuộc khảo sát, tuy nhiên, Chính phủ đã công bố Công ty TNHH Liên doanh T&A Ogilvy tài trợ cho khảo sát này.
Do đó, 5 hiệp hội cùng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo làm rõ đơn vị chủ trì hoạt động tài trợ của T&A Ogilvy - công ty thuộc tập đoàn quảng cáo và quan hệ công chúng WPP, có trụ sở chính tại London (Anh).
“Việc công khai danh tính đơn vị chủ trì các hoạt động tài trợ cùng với lời xin lỗi của đơn vị chủ trì gây nên sự cố sẽ là biện pháp răn đe hiệu quả, nhằm tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh bằng việc “gắp lửa bỏ tay người”, sử dụng truyền thông và nhiều tổ chức khác nhau, gây tác động lớn đến người tiêu dùng như vừa qua”, văn bản nêu.
Nhóm hiệp hội này đánh giá, sau khi Chính phủ có kết luận chính thức, tuy tình hình đã tương đối ổn định, nhưng hậu quả của sự kiện này vẫn kéo dài, nhất là ở những vùng nông thôn, nơi người dân không có điều kiện tiếp cận đầy đủ thông tin.
Các tổ chức này cũng cho biết, sẽ sớm tự công bố tiêu chuẩn chung của nước mắm truyền thống, và kiến nghị Thủ tướng sớm giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm, để có cơ sở phân biệt nước mắm truyền thống với nước mắm công nghiệp hoặc nước chấm.
Ngoài ra, các hiệp hội cũng kiến nghị Chính phủ cho phép thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam, nhằm liên kết các nhà sản xuất nước mắm truyền thống để giữ gìn và phát triển nước mắm.
Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD không chỉ đòi hỏi tăng kim ngạch, mà còn kiểm chứng khả năng chuyển các Nghị quyết về thể chế, công nghệ... thành năng lực cạnh tranh.
Sự hiện diện của ESFLO MKTING, S.A. de C.V. tại VIS 2026 cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến ưu tiên của các nhà nhập khẩu Mexico, trong bối cảnh thương mại song phương tăng trưởng mạnh nhờ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...
Đóng góp quan trọng nhất mà VIFC-HCMC có thể mang lại cho tăng trưởng kinh tế quốc gia không đơn thuần là thu hút thêm dòng vốn, mà trở thành nền tảng đáng tin cậy để dòng vốn khu vực và toàn cầu lưu chuyển qua đó...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang quản lý bằng dữ liệu và hậu kiểm. Mục tiêu là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu...
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.