
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Hai, 06/10/2025
Điệp Vũ
19/07/2021, 10:19
Uỷ ban An toàn sản phẩm tiêu dùng liên bang Mỹ (CPSC) cho rằng Amazon bán những sản phẩm độc hại cho người tiêu dùng và đang tiến hành kiện “gã khổng lồ” thương mại điện tử...
Theo trang CNN Business, trong số những sản phẩm được nhắc đến trong vụ kiện có thiết bị phát hiện carbon monoxide không thể kích hoạt; một số sản phẩm quần áo ngủ trẻ em dễ bắt lửa; và gần 400.000 máy sấy tóc có thể gây điện giật nếu rơi vào nước.
Vụ kiện này là dấu hiệu về một lập trường cứng rắn hơn nhiều của CPSC, bởi trước đây cơ quan này thường chỉ tự xử lý các doanh nghiệp bị cho là bán sản phẩm nguy hiểm thay vì kiện ra toà.
Các sản phẩm được đề cập trong đơn kiện không phải do Amazon bán trực tiếp, mà được bán bởi các bên thứ ba sử dụng nền tảng Amazon. Nhiều trong số đó là công ty nước ngoài và CPSC không có đủ thẩm quyền để ra lệnh thu hồi các sản phẩm bị cho là độc hại bán trên Amazon. Bởi vậy, CPSC nói rằng kiện Amazon là cách duy nhất để bảo vệ người tiêu dùng khỏi những sản phẩm như vậy.
Các nhà bán hàng bên thứ ba chiếm hơn một nửa số hàng hoá bán trên Amazon. Năm ngoái, Amazon thu hơn 80 tỷ USD phí hoa hồng và các khoản khác từ các nhà bán hàng bên thứ ba.
Đơn kiện của CPSC nói rằng Amazon đã dừng bán những sản phẩm nói trên sau khi được cơ quan này cảnh báo, và Amazon cũng đã thông báo cho người tiêu dùng mua những sản phẩm này về sự nguy hiểm và đề nghị hoàn tiền. Tuy nhiên, đơn kiện nói “hành động đơn phương của Amazon là chưa đủ để khắc phục những nguy hiểm mà các sản phẩm đó đặt ra”.
Dưới sự lãnh đạo của quyền Chủ tịch Robert Adler, người được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, CPSC tích cực hơn trước rất nhiều trong việc chống sản phẩm nguy hiểm, độc hại đối với người tiêu dùng.
Tuy nhiên, CPSC không thể ra lệnh thu hồi sản phẩm mà chỉ có thể đề nghị doanh nghiệp thu hồi sản phẩm. Nếu phía doanh nghiệp từ chối đề nghị đó, CPSC chỉ còn một cách khó khăn và tốn kém là đâm đơn kiện. Hoặc cơ quan này cũng có thể đưa vấn đề ra trước công chúng để gây sức ép lên doanh nghiệp.
Đầu năm nay, CPSC cảnh báo người tiêu dùng Mỹ về một sản phẩm máy chạy bộ của hãng Peloton, sau khi sản phẩm này gây hàng loạt vụ tai nạn khiến một trẻ nhỏ tử vong và 70 người khác bị thương. Peloton sau đó đã phải thu hồi sản phẩm này và xin lỗi người tiêu dùng.
Theo CNN Business, đây không phải là lần đầu tiên sản phẩm bán trên Amazon bị cho là có vấn đề về an toàn.
Năm ngoái, một cuộc điều tra của hãng tin CNN đã phát hiện hàng chục sản phẩm nguy hiểm được bán trực tiếp bởi Amazon, với những nguy cơ như tan chảy, phát nổ hoặc bốc cháy. Phản hồi về phóng sự điều tra của CNN, Amazon nói rằng “an toàn là ưu tiên hàng đầu” của công ty và rằng các sản phẩm bán trên Amazon đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.
Nếu như năm 2025, quy mô thị trường tài sản mã hóa gắn với tài sản thực (RWA) mới chỉ đạt 600 tỷ USD thì tới năm 2033, con số này dự báo lên tới 18.900 tỷ USD, tương đương hơn 31 lần…
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, mặc dù hy vọng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động thí điểm lập sàn giao dịch mã hóa nhưng chỉ cấp phép tối đa cho 5 doanh nghiệp…
Trước áp lực cắt giảm khí thải carbon, một công ty tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã đưa ra giải pháp mới, đó là đặt trung tâm dữ liệu dưới biển ở ngoài khơi, theo South China Morning...
Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang ở giai đoạn “bong bóng công nghiệp”, song ông khẳng định công nghệ này sẽ thực sự mang lại những lợi ích to lớn…
Đại sứ Pháp Olivier Brochet mới đây đã thay mặt Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan, phần thưởng cao quý bậc nhất của nước Pháp cho Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: