Ấn Độ đối mặt khủng hoảng nước tồi tệ nhất lịch sử
Hoài Thu
19/06/2018, 11:06
Hàng trăm triệu người dân Ấn Độ đang lâm vào tình cảnh thiếu nước trầm trọng
Ấn Độ chỉ có 4% lượng nước toàn cầu nhưng lại có tới 16% dân số toàn cầu - Ảnh: AP/Getty Images.
Theo một báo cáo của viện nghiên cứu chính sách cho chính phủ Ấn Độ Niti Aayog, nước này đang đối mặt với khủng hoảng nước tồi tệ nhất trong lịch sử. Khoảng 600 triệu người dân nước này đang sống trong tình cảnh thiếu nước trầm trọng.
Báo cáo trên chỉ ra rằng, trung bình có khoảng 200.000 người dân Ấn Độ thiệt mạng mỗi năm vì thiếu nước hoặc do nguồn nước bị ô nhiễm.
Vài năm trở lại, việc phát triển nguồn nước bền vững tại Ấn Độ gần như dậm chân tại chỗ. Dù 80% các bang của Ấn Độ có luật về bảo vệ nguồn nước, nhưng hệ thống quản lý ì ạch, kém hiệu quả đã khiến việc này không tạo ra được thay đổi nào đáng kể, báo cáo trên chỉ ra.
Một số bang có khả năng quản lý nguồn nước tốt như Gujarat, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh thì đang phải chịu tình trạng hạn hán nghiêm trọng trong vài năm gần đây.
Ngoài ra, kỹ thuật tưới tiêu kém hiệu quả cùng với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng mạch nước ngầm đã đẩy quốc gia đông dân thứ 2 thế giới lâm vào khủng hoảng nước.
Ấn Độ là quốc gia chủ yếu phát triển nông nghiệp với 80% nguồn nước được sử dụng cho tưới tiêu. Các biện pháp tưới tiêu kỹ thuật cao giúp tiết kiệm nước lại đắt đỏ mà không được chính phủ hỗ trợ.
"Một số bang tại Ấn Độ miễn phí điện cho nông dân hoặc hỗ trợ về tài chính để nông dân khai thác nguồn nước ngầm - giếng khoan hoặc giếng ống, dẫn tới việc khai thác vô tội vạ và gây lãng phí nguồn nước ngầm", Suresh Rohilla, giám đốc quản lý nước đô thị tại Trung tâm Khoa học và Môi trường, cho biết.
CNN dẫn lời Samrat Basak, giám đốc Viện Tài nguyên Thế giới tại Ấn Độ, cho biết: "Về cơ bản, nước là thứ không được xem là giá trị tại Ấn Độ. Người dân coi nước là thứ miễn phí".
Theo báo cáo trên, 3/4 dân số Ấn Độ đang bị ảnh hưởng bởi nguồn nước ô nhiễm và 20% bệnh tật tại nước này được cho là có liên quan trực tiếp với tình trạng này.
Ấn Độ đối mặt khủng hoảng nước tồi tệ nhất lịch sử - Ảnh 1.
Thiếu nước trầm trọng, người dân tại thành phố Shimla, bang Himachal Pradesh, xếp hàng đợi lấy nước vào bình - Ảnh: AP/Getty Images.
Vì không có đủ các nhà máy xử lý rác thải, nước thải chưa được xử lý ở các đô thị của nước này thường được đổ thẳng vào dòng hạ lưu - nguồn nước được dùng để uống ở khu vực nông thôn, báo cáo trên chỉ ra.
Trong báo cáo trên, viện nghiên cứu chính sách Niti Aayog dự báo 21 thành phố lớn của Ấn Độ sẽ cạn kiệt nguồn nước ngầm vào năm 2020. Khoảng 100 triệu người, bao gồm dân sống tại các thành phố lớn như Delhi, Bangalore và Hyderabad, sẽ phải sống ở các đô thị không có nước ngầm, báo cáo trên cho biết.
"Ấn Độ là quốc gia khai thác nguồn nước ngầm ở mức cao nhất thế giới", Basak cho biết.
Trong bối cảnh ngày càng phát triển để phục vụ cho 1,3 tỷ dân, nước này sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng không thể tránh khỏi.
"Ấn Độ chỉ có 4% lượng nước toàn cầu nhưng lại chiếm tới 16% dân số toàn cầu. Nếu đem so các con số này, bạn sẽ hiểu vì sao tình trạng hiện tại lại xảy ra", Basak nói.
Thời gian qua, khủng hoảng nước đã làm nổ ra làn sóng biểu tình tại nước này. Đầu tháng 6, người dân tại thành phố Jammu, miền bắc Ấn Độ, đã chặn tuyến tàu đi New Delhi để phản đối tình trạng thiếu nước. Hồi tháng 3, tại Bengaluru, thủ phủ của bang Karnataka miền nam Ấn Độ, hơn 10.000 nông dân đã mang máy kéo vào thành phố khiến giao thông tê liệt.
Đọc thêm
Châu Âu hô hào cải tổ kinh tế: Nói dễ, làm khó
Năm ngoái, cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi đưa ra 383 đề xuất nhằm tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế châu Âu...
Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công
Từ tháng 8 đến nay, Kiev tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm giảm nguồn thu của Điện Kremlin...
Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Trung Quốc lần đầu lọt top 10 nước đổi mới sáng tạo nhất thế giới, Đức tụt hạng
Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 25% số lượng đăng ký bằng sáng chế quốc tế năm 2024...
Nguyên nhân giá nhôm thế giới tăng vọt
Tình trạng dư thừa nhôm được dự báo sẽ chuyển thành thiếu hụt vào năm 2026, khiến giá kim loại này có thể tăng lên 3.000 USD/tấn vào cuối năm sau, từ mức hơn 2.700 USD/tấn hiện tại...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: