
Sau giờ giao dịch chứng khoán đêm qua (25/10) trên thị trường Mỹ, hãng công nghệ có logo hình "quả táo khuyết" đã công bố lợi nhuận quý 3/2012 không đạt được kỳ vọng của giới phân tích.
Do báo cáo của Apple được công bố sau khi thị trường đóng cửa, các hợp đồng chứng khoán tương lai giảm điểm sau tin này. Chỉ số S&P 500 tương lai giảm 3 điểm, xuống 1.405,20 điểm, báo hiệu một phiên giảm điểm cho ngày hôm nay. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu Apple giảm tiếp 4%, dù đã giảm 1,2% trong phiên.
Cụ thể, Apple, hãng công nghệ có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất nước Mỹ, cho biết lợi nhuận ròng quý 3 đạt 8,2 tỷ USD (tương ứng 8,67 USD/cổ phiếu) tăng 24% so với mức 6,6 tỷ USD (tương đương 7,05 USD/cổ phiếu) của cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu trong thời gian từ tháng 6-9/2012 tăng được 27% lên mức 36 tỷ USD.
Trong khi đó, giới phân tích dự báo mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 8,75 USD với tổng doanh thu quý 3 đạt 35,8 tỷ USD.
Apple cho biết, trong quý báo cáo, công ty đã bán được 26,9 triệu máy điện thoại iPhone cùng 14 triệu chiếc máy tính bảng iPad, trong khi giới phân tích dự báo doanh số bán iPhone là khoảng 26 triệu máy, còn iPad vào khoảng 17 triệu sản phẩm.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là Apple còn đưa ra dự báo rằng lợi nhuận quý tiếp theo sẽ thấp hơn kỳ vọng, do những khó khăn trong việc cung hàng các dòng điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad mẫu mới.
Apple đã chính thức tung ra thị trường sản phẩm iPhone 5 vào ngày 21/9 vừa qua và chuẩn bị bán iPad mini vào tuần tới. Trong sự kiện đêm 23/10 (giờ Việt Nam), hãng cũng công bố một loạt sản phẩm mới và nâng cấp, bao gồm mẫu máy tính bảng thế hệ thứ 4 và có khả năng sẽ đưa chúng ra thị trường trong khoảng tháng 12 tới.
Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, Giám đốc điều hành Tim Cook và Giám đốc tài chính Peter Oppenheimer nói rằng, việc tung đồng loạt các sản phẩm mới ra thị trường sẽ khiến quý 4 này trở thành thời gian bận rộn nhất trong lịch sử của Apple.
"Quả táo khuyết" dự đoán lợi nhuận quý 4 sẽ đạt 11,75 USD/cổ phiếu trên doanh thu 52 tỷ USD, trong khi giới phân tích dự báo lợi nhuận đạt 15,41 USD/cổ phiếu trên mức doanh thu 55 tỷ USD.
Một bộ phận người dân Mỹ vốn từ lâu đã cho rằng việc tuyển dụng lao động nước ngoài và tiếp nhận sinh viên quốc tế làm giảm cơ hội việc làm, gây bất lợi cho sinh viên và người lao động nước này...
Thông qua sáng kiến AI Riser 2026, Google đang mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng AI tại Việt Nam, không chỉ dành cho lập trình viên chuyên nghiệp mà còn hướng tới sinh viên, nhà giáo dục, nhà sáng tạo và hộ kinh doanh nhỏ, với 750 dự án được phát triển...
Trung Quốc đang dẫn đầu về nghiên cứu trong gần 90% công nghệ được Viện Chính sách Chiến lược Úc theo dõi để phân tích năng lực nghiên cứu của Trung Quốc và Mỹ...
Tuy chiếm 25% tổng số người mua sắm trực tuyến nhưng nhóm người tiêu dùng thông thái chi tiêu hàng tháng cao hơn 44% so với nhóm người mua sắm phổ thông, tạo ra khoảng cách chi tiêu khoảng 2,2 tỷ USD mỗi năm, đồng thời đóng góp gần 1/3 tổng chi tiêu trên thương mại điện tử tại Việt Nam…
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ không gian số sang môi trường vật lý. Thay vì chỉ giới hạn trong việc xử lý dữ liệu, hình ảnh hay ngôn ngữ trên không gian mạng, AI giờ đây đang được “hiện thân” vào các robot, thiết bị tự hành và các dây chuyền sản xuất thông minh...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.