Tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu Tesla và SpaceX, mới đây khi tham gia một chương trình podcast của Moonshots đã cho rằng ngành công nghiệp sản xuất bán dẫn đang xây dựng các phòng sạch theo cách “sai lầm”.
Thậm chí, vị tỷ phú này còn nói đùa rằng nếu Tesla xây dựng được nhà máy sản xuất chip công nghệ 2nm, ông có thể… ăn bánh mì kẹp phô mai và hút xì gà ngay trong nhà máy đó.
“Tôi cho rằng họ đang làm sai cách với các phòng sạch trong những fab hiện đại. Tôi sẵn sàng đặt cược rằng Tesla sẽ có một fab 2nm, và tôi có thể ăn một chiếc bánh mì kẹp phô mai và hút một điếu xì gà ngay trong fab”, Elon Musk nói.
Khi được hỏi liệu đây có phải hình dung của ông về một nhà máy “lý tưởng”, và liệu ông đã nghĩ ra giải pháp để bảo vệ wafer khỏi các tạp chất, Elon Musk trả lời rằng các wafer nên được đặt trong trạng thái cách ly tuyệt đối mọi lúc. “Chỉ cần luôn luôn cô lập wafer”, ông nói.
Một nhà máy sản xuất bán dẫn là một tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, tích hợp chặt chẽ nhiều không gian và hệ thống phức tạp. Trong đó, trung tâm là các phòng sạch siêu sạch – nơi các tấm wafer silicon được xử lý.
Bao quanh và bên dưới là hệ thống bơm chân không, xử lý khí, đường ống xả; các hành lang kỹ thuật phục vụ bảo trì thiết bị, hạ tầng phân phối hóa chất và xử lý chất thải tập trung, cùng các khu vực văn phòng và trung tâm điều khiển dành cho công việc quản lý, kỹ thuật và giám sát.
Về bản chất, phòng sạch là những “không gian khép kín trong lòng nhà máy”, được tách biệt hoàn toàn khỏi các khu vực khác. Mức độ sạch của phòng sạch được xác định theo các tiêu chuẩn ISO, quy định số lượng hạt bụi cho phép trong mỗi mét khối không khí, dựa trên kích thước hạt.
Chẳng hạn, phòng sạch ISO Class 1 chỉ cho phép tối đa 10 hạt có kích thước từ 0,1 micromet trở lên trong mỗi mét khối không khí; ISO Class 2 cho phép tối đa 100 hạt cùng kích thước. Những công đoạn quan trọng nhất như in thạch bản bằng tia cực tím EUV hoặc DUV, hay hình thành cổng transistor tiên tiến đều phải được thực hiện trong môi trường đạt chuẩn ISO Class 1 hoặc 2.
Trong khi đó, phòng sạch ISO Class 3 cho phép số lượng hạt cao hơn, lên tới 1.000 hạt trên mỗi mét khối không khí. Dù vậy, tiêu chuẩn này vẫn đòi hỏi điều kiện không gian phải sạch hơn rất nhiều so với các nhà máy thông thường.
Với những tiêu chuẩn khắt khe như vậy, việc ăn uống hay hút thuốc trong phòng sạch là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Những hành động này có thể phát sinh hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ hạt ô nhiễm. Trên thực tế, chỉ một hơi thở của con người cũng đã tạo ra hàng triệu hạt bụi li ti kèm theo độ ẩm, chưa kể nguy cơ ô nhiễm sinh học từ vi khuẩn hoặc virus.
Ngay cả trong kịch bản lý tưởng, khi wafer và thiết bị được cách ly hoàn hảo, hơi thở của con người, chứ chưa nói đến khói thuốc hay mảnh vụn thức ăn vẫn có thể làm biến đổi môi trường, ảnh hưởng đến các gương EUV cực kỳ nhạy cảm và các phản ứng hóa học tinh vi bên trong nhà máy.
Không chỉ trong phòng sạch, việc ăn uống và hút thuốc cũng bị hạn chế nghiêm ngặt ở các khu vực khác của nhà máy nhằm bảo đảm an toàn và kiểm soát ô nhiễm. Về lý thuyết, tỷ phú Elon Musk hoàn toàn có thể thưởng thức bánh mì kẹp phô mai hay hút xì gà trong khu vực văn phòng. Dù vậy, ngay cả những văn phòng bình thường gần như cũng đang cấm hút thuốc.
Đây không phải lần đầu tiên Elon Musk công khai chỉ trích ngành công nghiệp đúc chip. Dù không ít lần đưa ra lời khen cho các đối tác sản xuất chip như TSMC hay Samsung Foundry, vị tỷ phú này cũng không ngại phàn nàn các nhà máy sản xuất chip đang xây dựng quá chậm và chưa mở rộng đủ công suất.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Elon Musk công khai tính toán việc Tesla có thể tự xây dựng cơ sở sản xuất bán dẫn của riêng mình.
Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng kế hoạch này khó khả thi. Thậm chí, trước những chia sẻ mới đây của Elon Musk, nhiều người cho rằng ông dường như chưa thực sự hiểu đầy đủ cách vận hành của các nhà máy bán dẫn tiên tiến hiện nay – nơi mà “sự sạch sẽ” không chỉ là một quy tắc kỹ thuật, mà là nền tảng sống còn của toàn bộ ngành công nghiệp, theo Tom’s Hardware.
Trong những tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời tập trung chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam...
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), bà Deborah Steele, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tin tức của Liên minh Phát thanh Truyền hình Thế giới (WBU) và cựu lãnh đạo cấp cao phụ trách nội dung tin tức của ABC, đã chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam về cách trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi hoạt động báo chí và truyền thông. Bà cũng phân tích cách các tòa soạn và nhà báo có thể tận dụng AI để nâng cao hiệu quả sản xuất nội dung, đồng thời vẫn bảo đảm tính chính xác, minh bạch và trách nhiệm đối với công chúng...
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngành báo chí, đặc biệt khi công nghệ này đang tái định hình hệ sinh thái truyền thông. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực đã chia sẻ quan điểm về việc ứng dụng AI trong sản xuất tin tức...
Công ty bán dẫn SK Hynix vừa vượt qua Samsung Electronics để trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc, đồng thời cũng vươn lên vị trí nhà sản xuất chip nhớ vốn hóa lớn nhất thế giới...
Những robot hình người có khả năng thực hiện nhiều công việc, từ thu hoạch nho đến đón tiếp khách, đang trở thành tâm điểm của làn sóng đổi mới công nghệ tại châu Âu. Trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc thống trị thị trường robot toàn cầu, các startup châu Âu đang tìm cách tạo lợi thế cạnh tranh bằng những phân khúc chuyên biệt và giá trị khác biệt…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.