
Thành công rực rỡ của các sản phẩm iPhone và iPad, cùng tình cảm của người tiêu dùng đối với huyền thoại công nghệ Steve Jobs, đưa Apple vượt qua Google trở thành công ty uy tín nhất ở nước Mỹ.
Hãng tin Bloomberg cho biết, năm nay là năm đầu tiên trong lịch sử 13 năm cuộc thăm dò ý kiến người tiêu dùng Mỹ do hãng nghiên cứu Harris Interactive thực hiện, Apple vươn lên vị trí dẫn đầu. Điểm số mà Apple giành được cũng là mức điểm cao kỷ lục mà một công ty đạt được trong cuộc thăm dò của Harris. Các chuyên gia của Harris cho biết, sự tỏa sáng của Apple trong con mắt người tiêu dùng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới diễn ra bất chấp sự suy giảm uy tín của làng doanh nghiệp nói chung, đặc biệt ở lĩnh vực tài chính.
Kết quả thăm dò cho thấy, chỉ có khoảng 20% người tiêu dùng Mỹ có cái nhìn tích cực về các doanh nghiệp. Cũng chỉ có một vài công ty nhận được thiện cảm gia tăng của công chúng, trong đó có Apple, Toyota, BP và General Motors (GM). Còn lại, phần lớn trong số 60 công ty được thăm dò có điểm số đi xuống.
Trong số những doanh nghiệp suy giảm uy tín mạnh nhất, phải kể tới những ngân hàng lớn nhất của Mỹ, như Bank of America, Goldman Sachs và JPMorgan Chase. Sự tụt dốc về uy tín này là điều dễ hiểu, khi mà phong trào “Chiếm Phố Wall” phản đối sự bất bình đẳng trong xã hội Mỹ đã diễn ra mạnh mẽ trong năm 2011. Có tới 75% người tiêu dùng được hỏi cho rằng, ngành ngân hàng đang là “một vấn đề” của nền kinh tế Mỹ.
Hãng dược phẩm và thiết bị y tế Johnson & Johnson tụt hạng từ vị trí số 2 xuống vị trí số 7, đánh dấu lần đầu tiên hãng này không nằm trong số 2 công ty uy tín nhất ở Mỹ. Các vụ thu hồi sản phẩm liên tiếp xảy ra trong 3 năm qua đang ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của công ty này.
Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett cũng rớt hạng xuống 24 từ vị trí số 4 trong năm 2010. Uy tín của Hathaway bị tác động xấu sau khi một sếp của tập đoàn này từ chức hồi tháng 3/2011 và bị Buffett cáo buộc vi phạm các quy định về giao dịch nội gián.
Ngoài Apple và công cụ tìm kiếm Google lần lượt chiếm 2 vị trí đầu bảng, trong top 5 của xếp hạng còn có hãng đồ uống Coca-Cola, công ty thương mại điện tử Amazon.com, và hãng thực phẩm Kraft Foods. Các công ty còn lại trong top 10 bao gồm hãng giải trí Walt Disney, Johnson & Johnson, hãng thực phẩm Whole Foods, “đại gia” phần mềm Microsoft, và chuyển phát nhanh UPS.
Apple được người tiêu dùng Mỹ cho điểm số cao nhất đối với 4/6 tiêu chí đánh giá, bao gồm tầm nhìn và năng lực lãnh đạo, sản phẩm và dịch vụ, tình hình tài chính, và môi trường làm việc. Ngoài ra, giới phân tích cho rằng, thiện cảm đặc biệt của công chúng đối với Steve Jobs - người có công lớn đưa Apple trở lại ngoạn mục từ bờ vực phá sản, từ trần hôm 5/10 - cũng đóng góp không nhỏ vào sự gia tăng uy tín của hãng.
Giá cổ phiếu của Apple trong phiên giao dịch ngày 13/2 tại Mỹ đã lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 500 USD/cổ phiếu. Với mức giá cổ phiếu này, Apple hiện đạt mức giá trị vốn hóa thị trường 456 tỷ USD, cao hơn bất kỳ một công ty đại chúng nào trên thế giới, vượt xa hãng dầu lửa Exxon Mobil, đồng thời lớn hơn giá trị vốn hóa của cả Microsoft và Google cộng lại.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.